Động đất mạnh phá hủy 1 nửa thị trấn ở Italy

VOV.VN - Trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra tại miền Trung Italia đã phá hủy 1 nửa thị trấn.


Nghe thời sự trưa 24/8

Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường.

Cả nước thống nhất tổ chức lễ khai giảng năm nay vào hồi 7h30 sáng ngày 5/9 tới - ngày toàn dân đưa trẻ tới trường.

UBND đính chính con số công nhân đào vàng thiệt mạng trong vụ sập hầm khai thác vàng tại mỏ Sa Phìn, xã Nâm Xây, huyện Văn Bàn vào đêm ngày 19/8 rạng sáng ngày 20/8 vừa qua lên 7 người thay vì 2 người như ban đầu.

Trong phần tin thế giới, sáng sớm 24/8 Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở vùng biển phía Đông của nước này. Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc ngay lập tức đã có phản ứng.

Thái Lan lại xảy ra một vụ đánh bom kép khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra tại miền Trung Italia đã phá hủy 1 nửa thị trấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên