Không khí lạnh tăng cường khiến sóng biển dâng cao, Lý Sơn bị cô lập

VOV.VN -Đợt không khí lạnh tăng cường khiến sóng biển ngoài khơi Trung bộ cao từ 2m- 3,5m. Huyện đảo Lý Sơn đã bị cô lập 4 ngày qua.

 

Bản tin thời sự sáng nay (14/12) có những nội dung đáng chú ý sau: 

Khởi công xây dựng  Nhà máy Nhiệt điện lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long  tại Trà Vinh.

Các tỉnh miền Bắc trải qua đợt rét nhất từ đầu đông. Trong khi đó, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, sóng biển ngoài khơi Trung bộ cao từ 2m- 3,5m. Huyện đảo Lý Sơn đã bị cô lập 4 ngày qua.

Trong phần tin thế giới, Hội nghị lần thứ 20 của Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu tại Peru phải kéo dài thêm 1 ngày để giải quyết bất đồng xung quanh thỏa thuận cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính giữa các nước giàu và nước nghèo.

Lệnh ngừng bắn mới ở miền Đông Ukraine vẫn được tuân thủ song tình hình quốc gia này vẫn là nguyên nhân gây thêm căng thẳng giữa Nga và Mỹ.

Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài bình luận về những ảnh hướng quốc tế sau chuyến thăm Ấn Độ mới đây của Tổng thống Nga Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên