Làm sao để giảm dần số người không có lương hưu?

VOV.VN -Các đại biểu Quốc hội tranh luận nhiều về điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Bản tin thời sự chiều nay (27/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tại kỳ họp Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tranh luận về điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ xây dựng  lộ trình nâng dần điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần để giảm dần số người không có lương hưu khi về già.

Ngày 27/5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 đánh giá tình hình kinh tế xã hội. Nội dung quan trọng tại phiên họp này, Chính phủ đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến, thống nhất nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể liên quan đến một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phát triển du lịch, thủy sản, tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước…

Tiếp tục xảy ra tình trạng công nhân ngất xỉu hàng loạt tại Công ty Asia Garment Manufacturer.

Nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn tại các tỉnh Bắc bộ và Trung Trung bộ trong 10 ngày tới.

Tại Ấn Độ nắng nóng lên tới 50 độ C đã khiến hơn 1.100 người tử vong.

Bất chấp phản ứng của cộng đồng thế giới, Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự khiêu khích và hung hăng trên Biển Đông khi động thổ xây dựng 2 ngọn hải đăng ở bãi đá Châu Viễn và bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam  mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép. Mỹ đã bài tỏ quan ngại động thái này có thể khiến cho tình hình tại đây thêm căng thẳng./.

>> Mỹ khuyến cáo Trung Quốc nên sử dụng sức mạnh quân sự có ích hơn
>> Dư luận e ngại nguy cơ chiến tranh Mỹ-Trung Quốc trên Biển Đông

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên