Người Việt chi 3 tỷ USD/năm để có được nền giáo dục quốc tế
VOV.VN -Mỗi năm người Việt chi khoảng 3 tỷ USD để có được nền giáo dục quốc tế do hạn chế trong quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài.
Nghe thời sự sáng 2/12
Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 về biến đổi khí hậu (COP 21) tại Paris, Pháp, và sang thủ đô Brussels bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU).
Mỗi năm người Việt Nam chi khoảng 3 tỷ USD để có được nền giáo dục quốc tế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hạn chế của Nghị định 73 quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
Nhiều tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu, thành phố Huế phản đối việc di dời đến chợ mới vì cho rằng phí thuê lô quá cao và diện tích nhỏ hẹp, không đủ để kinh doanh.
Trong phần tin thế giới, Chính phủ Đức thông qua kế hoạch về hỗ trợ quân sự cho liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống nhóm Tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.
Nga công bố các biện pháp trừng phạt cụ thể đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi máy bay Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại biên giới Syria.
Chương trình còn có bài bình luận nhan đề “Chất lượng nguồn nhân lực – những đòi hỏi không mới trong điều kiện mới”./.