Chương trình thời sự trưa 19/8:

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ bàn về câu chuyện công chức hiện nay

VOV.VN -Chương trình đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng, quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ trong bộ máy nhà nước hiện nay.

    

 Nghe chương trình thời sự trưa 19/8

Một trong những thành quả lớn nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là xây dựng nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam. Ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chăm lo xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân.

Những bài học về xây dựng chính quyền 69 năm về trước được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra cho đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Tuy nhiên, khía cạnh tinh giản bộ máy nhà nước lại được đặt ra trong chương trình khi thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các sự việc đáng buồn liên quan đến việc tuyển dụng và sử dụng cán bộ công chức.

Đó là câu chuyện hàng trăm người xếp hàng kín đường để nộp hồ sơ vào Tổng cục Thuế; chuyện 40 học viên gồm các cán bộ công chức, viên chức đang công tác trong sở ngành ở Thanh Hóa đã phải nộp đến 1 tỷ đồng để chống trượt trong kỳ thi cao học; hay tiêu cực trong thi tuyển vào Cục Quản lý thị trường ở Bộ Công Thương, hoặc vụ việc cán bộ cấp vụ bị bắt có liên quan đến băng nhóm xã hội đen. Từ những câu chuyện này đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng, quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ trong bộ máy nhà nước hiện nay.

Làm sao để xây dựng, củng cố bộ máy nhà nước đủ mạnh, tinh giản được biên chế, đảm bảo được bộ máy tinh gọn đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước là một vấn đề rất lớn đang đặt ra một cách cấp bách trong tình hình hiện nay.

Xuyên suốt chương trình thời sự trưa nay là cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV với vị khách mời - ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng bàn luận về vấn đề này.

Chương trình còn có một số nội dung đáng chú ý:

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với quân ủy Trung ương về tình hình quán triệt triển khai kết luận Số 92 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 trong chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020 trong quân đội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt thân mật đoàn học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh Lào Cai nhân dịp đoàn về Thủ đô và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần tin thế giới có những nội dung sau:

Israel và các đại diện của Palestine đã nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 24 giờ nhằm tạo điều kiện cho cuộc đàm phán đang diễn ra tại Cairo (Ai Cập).

Liên Hợp quốc sẵn sàng đảm nhận việc kiểm soát các hoạt động nhập khẩu vật liệu xây dựng vào dải Gaza của Palestine nhằm giảm bớt lo ngại về nguồn cung vật liệu xây dựng có thể được sử dụng làm đường hầm chống Israel.

Các lực lượng vũ trang Iraq đang dần lấy lại được thế chủ động trên chiến trường.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội vẫn còn cán bộ tha hóa, tiếp tay cho buôn lậu
Hà Nội vẫn còn cán bộ tha hóa, tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu thay thế và luân chuyển công tác đối với cán bộ thoái hóa.

Hà Nội vẫn còn cán bộ tha hóa, tiếp tay cho buôn lậu

Hà Nội vẫn còn cán bộ tha hóa, tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu thay thế và luân chuyển công tác đối với cán bộ thoái hóa.

4 cán bộ ngân hàng bị truy tố vì làm thất thoát 15,2 tỷ đồng
4 cán bộ ngân hàng bị truy tố vì làm thất thoát 15,2 tỷ đồng

Trong số này có nguyên Phó giám đốc và 3 người nguyên là Phó phòng kế hoạch tài chính Chi nhánh Agribank Bình Chánh.

4 cán bộ ngân hàng bị truy tố vì làm thất thoát 15,2 tỷ đồng

4 cán bộ ngân hàng bị truy tố vì làm thất thoát 15,2 tỷ đồng

Trong số này có nguyên Phó giám đốc và 3 người nguyên là Phó phòng kế hoạch tài chính Chi nhánh Agribank Bình Chánh.

Hà Nội thông tin vụ cán bộ "thông đồng" với sát thủ giết lái xe CRV
Hà Nội thông tin vụ cán bộ "thông đồng" với sát thủ giết lái xe CRV

VOV.VN -Vụ  thuê mướn có giá 30 triệu đồng. Đáng lưu ý là ông Lê Trung Kiên - Phó trưởng ban Tổ chức quận ủy Cầu Giấy đã bị bắt để điều tra hành vi giết người

Hà Nội thông tin vụ cán bộ "thông đồng" với sát thủ giết lái xe CRV

Hà Nội thông tin vụ cán bộ "thông đồng" với sát thủ giết lái xe CRV

VOV.VN -Vụ  thuê mướn có giá 30 triệu đồng. Đáng lưu ý là ông Lê Trung Kiên - Phó trưởng ban Tổ chức quận ủy Cầu Giấy đã bị bắt để điều tra hành vi giết người

An Giang cần chú trọng làm tốt khâu đánh giá cán bộ
An Giang cần chú trọng làm tốt khâu đánh giá cán bộ

VOV.VN -Trong đó, An Giang cần tránh việc nhận xét, phê bình nể nang trong khâu nhận xét, đánh giá cán bộ.

An Giang cần chú trọng làm tốt khâu đánh giá cán bộ

An Giang cần chú trọng làm tốt khâu đánh giá cán bộ

VOV.VN -Trong đó, An Giang cần tránh việc nhận xét, phê bình nể nang trong khâu nhận xét, đánh giá cán bộ.

Vụ nộp hơn 1 tỷ… chống trượt: “Sẽ ký quyết định cách chức 2 cán bộ“
Vụ nộp hơn 1 tỷ… chống trượt: “Sẽ ký quyết định cách chức 2 cán bộ“

VOV.VN - Ông Đào Phan Thắng, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, nhân viên còn lại cũng sẽ bị kỷ luật cảnh cáo và chuyển công tác khác.

Vụ nộp hơn 1 tỷ… chống trượt: “Sẽ ký quyết định cách chức 2 cán bộ“

Vụ nộp hơn 1 tỷ… chống trượt: “Sẽ ký quyết định cách chức 2 cán bộ“

VOV.VN - Ông Đào Phan Thắng, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, nhân viên còn lại cũng sẽ bị kỷ luật cảnh cáo và chuyển công tác khác.