Quảng Ninh đề phòng nguy cơ sạt lở từ các bãi thải mỏ than

VOV.VN - Người dân tỉnh Quảng Ninh đang đề phòng nguy cơ sạt lở từ các bãi thải mỏ than sau mưa lũ.


Nghe thời sự sáng 30/7

Chương trình có những nội dung chính sau đây:

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, hai bên ra tuyên bố chung khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là ưu tiên trong quan hệ song phương. Về tình hình khu vực, hai bên tái khẳng định cam kết duy trì trật tự hàng hải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh đang đề phòng nguy cơ sạt lở từ các bãi thải mỏ than sau mưa lũ.

Tại Hải Phòng, 13 thuyền viên gặp nạn trên biển đã được ứng cứu kịp thời. Một thuyền viên vẫn còn mất tích do mưa lớn.

Báo cáo của Viện Thanh tra Khoa học cho thấy tham nhũng vẫn xảy ra nhiều, nhưng ra đến tòa án thì tham nhũng còn rất ít. Đáng chú ý, tài sản thu hồi tham nhũng vẫn còn rất thấp.

Hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm chứa paraben nghi gây ung thư bị thu hồi trên toàn quốc.

Trong phần tin thế giới, Nga phủ quyết việc lập tòa án quốc tế xét xử vụ rơi máy bay mang nhãn hiệu MH17 rơi tại không phận Urkaine năm ngoái.

Lào đã tìm thấy hiện trường vụ rơi máy bay quân sự Mi17 làm 23 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên