Siêu bão Hagupit tàn phá Philippines với sức gió giật 201km/h

VOV.VN -Việt Nam không chủ quan trong bất kỳ tình huống nào và nâng cấp ứng phó với bão  Hagupit lên phương án cao nhất - phòng chống siêu bão.

Bản tin thời sự chiều nay (7/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng  gặp mặt truyền thống các thế hệ cụ Hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham gia chuyên mục dân hỏi Bộ trưởng trả lời tuần này,  Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải đáp thắc mắc của dân chúng về vấn đề cân đối ngân sách như thế nào khi năm tài chính 2014 sắp kết thúc.

>> Hình ảnh bão Hagupit hoành hành Philippines 
>> Bão Hagupit giật cấp 14-15 khi tiến vào biển Đông
>> 11 nước cam kết hỗ trợ Philippines đối phó với bão
>> Bão Hagupit đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng ở Philippines

Siêu bão đang tàn phá Philippines với sức tàn phá gió giật lên đến 201km/h. Theo dự báo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây và diễn biến phức tạp.

Việt Nam không chủ quan trong bất kỳ tình huống nào và nâng cấp ứng phó với bão  Hagupit lên phương án cao nhất-phòng chống siêu bão.

Số bệnh nhân ở các địa phương phía Nam bị rắn lục đuôi đỏ cắn gia tăng vào mùa mưa.

Trung Quốc tuyên bố không tham gia vụ kiện về Biển Đông của Philippines. Tuyên bố đưa ra chỉ vài ngày trước thời hạn tòa trọng tài quốc tế yêu cầu phải đưa ra tài liệu biện luận về vụ Philippines kiện Trung Quốc. Thiếu tướng Lê Văn Cương- nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an sẽ bình luận về phản ứng này của Trung Quốc.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên