Thời sự chiều 12/7:

Tàu pháo Trung Quốc lao thẳng vào đội hình tàu Cảnh sát Biển Việt Nam

VOV.VN - Hàng ngày, các tàu chiến Trung Quốc liên tục di chuyển vào bên trong đội hình tàu Việt Nam quấy phá, gây áp lực để ép các tàu của Việt Nam.


Nghe bản tin thời sự chiều 12/7
Liên quan đến tình hình thực địa tại nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bắt đầu từ ngày 12/7, từ hướng Tây, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam liên tục phát hiện 1 tàu pháo và 1 tàu tên lửa tấn công nhanh của Trung Quốc, di chuyển cách tàu của Việt Nam từ 2,5 đến 3 hải lý.
 

Khoảng cách hoạt động của các tàu chiến Trung Quốc ngày càng gần các tàu của Việt Nam.

Nếu như trong ngày 5/7, khoảng cách hoạt động của các tàu chiến Trung Quốc cách các tàu của Việt Nam từ 1,5 đến 2 hải lý thì đến ngày 9/7, tàu pháo của Trung Quốc mang số hiệu 787 phi thẳng vào đội hình của tàu Cảnh sát Biển Việt Nam.


Tàu Trung Quốc sẵn sàng đâm vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh: Cảnh sát biển VN cung cấp
Khoảng cách gần nhất lúc áp sát tàu cảnh sát biển 4033 là 300m. Không chỉ dừng lại ở đây, hàng ngày, các tàu chiến này liên tục di chuyển vào bên trong đội hình tàu Việt Nam quấy phá, gây áp lực để ép các tàu của Việt Nam ra xa khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan.

Mới đây, Trung Quốc lại tăng cường thêm một tàu tên lửa tấn công nhanh hoạt động gần các tàu của Việt Nam để sẵn sàng gây áp lực và uy hiếp.

Các tàu chiến của Trung Quốc không kể thời gian ngày đêm liên tục phi vào đội hình, bám sát các tàu của Cảnh sát Biển và Kiểm ngư ở khoảng cách 0,5 hải lý để theo dõi hoạt động của đội tàu Việt Nam và sẵn sàng ngăn cản tàu của Việt Nam tiến vào khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 để tuyên truyền.

Bên cạnh đó, tàu chiến của Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ các tàu hải cảnh, hải giám và tàu kéo cản phá các tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đang làm nhiệm vụ.

Bản tin thời sự chiều nay còn có các tin chính sau: 

Thực hiện thỏa thuận của Bộ Ngoại giao hai nước, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Việt Nam tiến hành Tham khảo chính trị lần thứ 8 và giao lưu lần thứ 4 với Bộ Ngoại giao Singapore từ ngày 10-11//2014.

Hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình phức tạp hiện nay ở Biển Đông và một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển Liên Hợp Quốc (UNCLOS 1982) và Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà ASEAN và Trung Quốc cùng ký kết. Trong đó có các nguyên tắc về thực hiện kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, nỗ lực phấn đấu để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trên cơ sở đó, hai bên đề cao vai trò tích cực của ASEAN trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Tuyên bố ngày 10/5/2014 và Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Chiều tối nay (12/07), tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Tài chính và Trung ương Giáo Hội phật giáo Việt Nam tổ chức khánh thành Công trình nâng cấp xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc Gia Đường 9 và tổ chức Đại lễ quốc gia cầu siêu Anh linh các Anh hùng Liệt sỹ. 

Chiều 12/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã dự và trao học bổng “Cùng em đến trường” tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Chương trình đã trao tặng 110 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Chương trình học bổng “Cùng em đến trường” thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống, hòa nhập với xã hội và thể hiện ước mơ của mình.

Đường ống dẫn nước tại Sông Đà về Hà Nội lại tiếp tục vỡ lần thứ 2 chỉ trong 3 ngày. Nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan cảnh sát điều tra cần vào cuộc.

Trong phần tin quốc tế: Chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang sau khi 23 binh sĩ quân đội chính phủ nước này thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường
Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì từ 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan trái phép, trong đó có 4 tàu quân sự. 

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì từ 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan trái phép, trong đó có 4 tàu quân sự. 

Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981
Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Hôm qua (11/7), Trung Quốc đã điều thêm 1 tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981, nâng tổng số tàu quân sự tại khu vực này lên 6 chiếc.

Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Hôm qua (11/7), Trung Quốc đã điều thêm 1 tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981, nâng tổng số tàu quân sự tại khu vực này lên 6 chiếc.

Chính phủ: Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia
Chính phủ: Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia

VOV.VN - Thông điệp này tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2014

Chính phủ: Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia

Chính phủ: Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia

VOV.VN - Thông điệp này tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2014

Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông
Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan.

Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông

Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan.

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam
Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

VOV.VN - Cách đây 3 ngày, tàu cá Quảng ngãi QNg 94912 cùng 6 ngư dân nước ta đã bị Trung Quốc bắt giữ. 

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

VOV.VN - Cách đây 3 ngày, tàu cá Quảng ngãi QNg 94912 cùng 6 ngư dân nước ta đã bị Trung Quốc bắt giữ. 

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam
Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

VOV.VN -Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây, cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan.

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

VOV.VN -Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây, cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan.