Thái Lan và Malaysia siết chặt an ninh do lo ngại khủng bố từ IS

VOV.VN -Thái Lan và Malaysia siết chặt an ninh do lo ngại khủng bố liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.


Bản  tin thời sự tối nay (6/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu đơn vị số 1 đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM tiếp xúc cử tri.

Trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9, chiều nay chương trình tôn vinh, biểu dương các tập thể, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã được tổ chức tại Hà Nội.

Liên tiếp xảy ra các vụ chìm tàu, thuyền trên biển do gió mùa đông bắc gây sóng lớn. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực biển phía Bắc cần có biện pháp phòng tránh, hạn chế tai nạn xảy ra.

Trong phần tin thế giới, từ ngày mai, 195 nước tham gia hội nghị cấp cao Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP 21 sẽ bắt đầu thảo luận dự thảo Hiệp định về chống biến đổi khí hậu với mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất ở mức 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này.

Thái Lan và Malaysia siết chặt an ninh do lo ngại khủng bố liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Trong khi đó Liên minh châu Âu bắt đầu áp dụng biện pháp kiểm soát hành khách đi máy bay để phòng chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên