Thời sự trưa 7/11:

Thủ đoạn lừa đảo thông qua website trúng thưởng

VOV.VN - Các đối tượng lừa đảo đưa những thông tin trúng thưởng giả như xe máy cao cấp hoặc quà tặng trị giá hàng chục triệu đồng.

Nghe chương trình thời sự trưa 7/11:

Công an TP Hà Nội vừa đưa ra lời cảnh báo về thủ đoạn qua hình thức nhắn tin đến các tài khoản mạng xã hội như Viber, Zalo, Vitalk trong thời gian gần đây.

Cơ quan này đề nghị các đơn vị liên quan có biện pháp ngăn chặn các trang web có tên sau đây để người dùng không bị lừa bao gồm: traogiaiskimi.com; hosonhangiaiworld.com; sukientuanlocvang.com; vongquaythuong.com; giaithuong.us; traogiailmht.com.

Đây là các trang web đã được các đối tượng lừa đảo đưa những thông tin trúng thưởng giả như xe máy cao cấp hoặc quà tặng trị giá hàng chục triệu đồng. Người nhận giải là những người có tài khoản mạng xã hội như Viber, Zalo, Vtalk.

Sau đó các đối tượng lừa đảo gửi tin nhắn thông báo đến những người này, hướng dẫn bị hại mua thẻ cào của nhà mạng (chủ yếu của mạng Viettel) để đóng phí làm hồ sơ nhận giải. Khi người bị hại gửi mã số thẻ cào cho đối tượng thì bị hại không nhận được giải thưởng như thông báo.

Phần tin trong nước còn có một số tin đáng chú ý:

Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Xuân Tùng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách khối tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội nhân dịp kỉ niệm Cách mạng tháng 10 Nga.

Ban kinh tế Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học thực trạng xã hội hóa y tế ở Việt Nam từ năm 2010 đến nay.

Giá xăng dầu giảm từ 11 giờ trưa nay với mức từ 520 đồng đến 950 đồng/lít.

Trong phần tin thế giới:

Tổng thống Mỹ - Barack Obama và các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng hòa Quốc hội đã có cuộc gặp đầu tiên sau khi Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội.

Các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra trên nhiều mặt trận tại Syria.

Cảnh sát ở Thủ đô Brussels (Bỉ) đã phải dùng lựu đạn hơi cay và vòi phun nước để giải tán đám đông biểu tình sau khi bạo lực xảy ra do có nhiều người có hành vi quá khích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị điều tra kiểu huy động vốn lừa đảo qua mạng
Đề nghị điều tra kiểu huy động vốn lừa đảo qua mạng

Mỗi người tham gia đóng 8 triệu đồng, người này vận động tiếp 2 người khác tham gia đóng 8 triệu và cứ thế vận động theo kiểu “ma trận tuần hoàn”.

Đề nghị điều tra kiểu huy động vốn lừa đảo qua mạng

Đề nghị điều tra kiểu huy động vốn lừa đảo qua mạng

Mỗi người tham gia đóng 8 triệu đồng, người này vận động tiếp 2 người khác tham gia đóng 8 triệu và cứ thế vận động theo kiểu “ma trận tuần hoàn”.

Bị lừa đảo qua mạng: Hám lợi hay thiếu hiểu biết?
Bị lừa đảo qua mạng: Hám lợi hay thiếu hiểu biết?

(VOV) -Câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều công ty lừa đảo qua mạng bị phát giác mà nhiều người vẫn “bị lừa”?

Bị lừa đảo qua mạng: Hám lợi hay thiếu hiểu biết?

Bị lừa đảo qua mạng: Hám lợi hay thiếu hiểu biết?

(VOV) -Câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều công ty lừa đảo qua mạng bị phát giác mà nhiều người vẫn “bị lừa”?