Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm của Chính phủ không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP của năm nay là 6,7% 

Bản tin thời sự sáng nay (22/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Trung ương làm việc tại Hà Tĩnh và dự lễ kỷ niệm 110 năm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Làm việc với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định quyết tâm của Chính phủ không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP của năm nay là 6,7% đồng thời sẽ không điều chỉnh kế hoạch ngân sách năm nay.

Trước tình hình cá chết hàng loạt 1 cách bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương nghiêm cấm người dân sử dụng cá chết làm thực phẩm đồng thời tuyên truyền để người dân không hoang mang trước hiện tượng này.

Hôm nay, 130 nhà lãnh đạo thế giới sẽ ký thỏa thuận toàn cầu về vấn đề khí hậu đạt được tại Paris hồi tháng 12/2015 nhằm mở đường cho việc làm chậm lại ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Mỹ và các nước Ả Rập ở vùng vịnh đạt được thỏa thuận chung về chống chủ nghĩa khủng bố và giải quyết xung đột ở khu vực.

Chương trình còn có bình luận của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam nhan đề “Trái ngọt của niềm tin”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên