Thực hư chuyện tỏi Lý Sơn bị ế phải ra thủ đô “cầu cứu”

VOV.VN -Chương trình Điểm nóng dư luận của Đài TNVN sẽ trả lời câu hỏi liệu tỏi Lý Sơn có bị ế, phải ra Hà Nội cầu cứu.


Nghe thời sự trưa 27/10

Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:

Dự Đại hội thi đua yêu nước ngành ngoại giao giai đoạn 2011-2015, được tổ chức sáng nay (27/10) tại Hà Nôi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cán bộ ngoại giao nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đối ngoại trên tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 16.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, hôm nay các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe giải trình dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế, và thảo luận về nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tố tụng hành chính sửa đổi.

Câu chuyện về kêu gọi “giải cứu” tỏi Lý Sơn thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Có ý kiến cho rằng tại Lý Sơn không ế tỏi. Thực hư câu chuyện này ra sao, Đài TNVN sẽ đề cập trong chương trình Điểm nóng dư luận.

Trong phần tin thế giới, Trung Quốc phản ứng trước việc tàu hải quân Mỹ tuần tra khu vực 12 hải lý xung quanh các bãi đá mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông.

Nga xác nhận đã tiến hành các cuộc tiếp xúc với đại diện quân đội Syria tự do. Đây là một động thái thể hiện sự thay đổi quan điểm đối với lực lượng đối lập này.

Thương vong tiếp tục gia tăng trong trận động đất mạnh 7,5 độ richter tại khu vực Nam Á làm ít nhất 280 thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên