Tri ân các chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh tại Gạc Ma

VOV.VN - Hôm nay (14/3), tròn 28 năm 64 chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam bị lính Trung Quốc sát hại trong cuộc chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988.


Nghe thời sự sáng 14/3

Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:

Nhận lời mời của Tổng thống nước cộng hòa Hồi giáo Iran, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước nước CH Hồi giáo Iran từ ngày 13 – 16/3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc, dự khai mạc Lễ hội hoa ban 2016 và công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

Hôm nay (14/3), tròn 28 năm 64 chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam bị lính Trung Quốc sát hại trong cuộc chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988. Nhân dịp này, Đài TNVN có bài bình luận nhan đề “Gạc Ma – lời nhắc về chủ quyền tổ quốc”.

Trong phần tin thế giới, phe đối lập và Chính phủ Syria hôm nay đã bắt đầu vòng đàm phán hòa bình gián tiếp tại Geneva, Thụy Sĩ . Đây là lần đầu tiên hai bên thảo luận về tương lai của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên