Tưng bừng kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Hôm nay (2/9) kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.


Nghe thời sự trưa 2/9

Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:

Hôm nay (2/9) kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Ngày này cách đây 71 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, long trọng thông báo với toàn thể thế giới về việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nước công nông đầu tiên trong khu vực. Từ một nước phong kiến thuộc địa với hơn 90% dân số mù chữ, Việt Nam nay đã và đang phấn đẩu trở thành một nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ động thổ Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy do UBND thành phố Hà Nội và Công ty CP Mặt trời Sun Group phối hợp tổ chức.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới tổ chức chiêu đãi đối ngoại.

Việt Nam xếp thứ 11 trong bảng xếp hạng 67 điểm du lịch được người nước ngoài ưa chuộng nhất theo trang Expat Insider bình chọn.

Người dân bị thiệt hại trong sự cố môi trường do Formosa gây ra được nhận tiền bồi thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên