Việt Nam yêu cầu Thái Lan điều tra, bồi thường thỏa đáng vụ bắn tàu cá

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: Việt Nam yêu cầu Thái Lan điều tra và bồi thường thỏa đáng vụ bắn tàu cá.


Bản tin thời sự sáng nay (18/9) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo các tổ chức kinh tế Nhật Bản.

Liên quan đến việc tàu Thái Lan truy đuổi một số tàu cá Việt Nam và sử dụng vũ khí tấn công khiến 1 ngư dân Việt Nam thiệt mạng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: Việt Nam yêu cầu Thái Lan điều tra và bồi thường thỏa đáng vụ bắn tàu cá.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa xuất hiện mưa rất to, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ.

Sáng sớm nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã quyết định giữ nguyên lãi suất đồng USD Mỹ. Ngay lập tức thị trường chứng khoán Mỹ tăng trong khi đồng USD giảm sau quyết định của FED.

6.000 người di cư đã tràn vào Croatia sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia.

28 nước thành viên châu Âu sẽ họp khẩn cấp vào ngày 23/9 tới để tiếp tục bàn về cuộc khủng hoảng người di cư.

Cũng trong chương trình thời sự sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài bình luận nhan đề “Ngành chăn nuôi trước ngưỡng cửa hiện định đối tác kinh tế chiến lượng xuyên Thái Bình Dương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên