Hàng cổ thụ ven hồ Thủ Lệ sắp bị chặt hạ nhìn từ camera bay

VOV.VN - Hàng cây xà cừ lâu năm tại đường Kim Mã ven công viên Thủ Lệ sắp bị đốn hạ để phục vụ cho dự án tàu điện Metro.

Theo dự kiến, để phục vụ thi công tuyến đường sắt số 3 và nhà ga trên cao, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị sẽ phải đốn hạ hơn 30 cây xà cừ từ dốc Voi Phục đến khách sạn Daewoo (đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội).
Đây là hàng cây có tuổi đời lâu năm toả bóng mát xuống con đường Kim Mã.
Người đi bộ rất cần những rặng cây này để tránh nóng lúc trưa hè oi ả.
Không chỉ vậy, cây xanh còn giúp tô điểm thêm cho đường phố. 
Khu vực này từng được coi là lá phổi xanh của thành phố với nhiều cây cổ thụ nằm ven hồ và Công viên Thủ Lệ.

Những hàng cổ thụ như thế này vốn là niềm tự hào của Hà Nội, một thành phố xanh.

 Đoạn vỉa hè đi qua công viên Thủ Lệ rợp bóng cây sẽ không còn nữa nếu dự án được triển khai.

Các cây xà cừ ở đây có tuổi đời hàng mấy chục năm, gốc cây xù xì lớn hơn cả một vòng tay người ôm.

Đốn hạ những cây xanh này là một sự lãng phí lớn vì sau này khi tuyến đường sắt hình thành sẽ không được trồng bất kỳ cây nào ở đây nữa.
Đoạn đường trước cửa Đền Voi Phục nhìn từ trên cao, phía trước đoạn này sẽ là nhà ga trong tương lai.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chặt cổ thụ để làm đường sắt trên cao: Có những phần hồn không thể mất
Chặt cổ thụ để làm đường sắt trên cao: Có những phần hồn không thể mất

VOV.VN - Nên nhớ, những hàng cây đó có chứa những phần hồn không dễ bị chặt hạ.

Chặt cổ thụ để làm đường sắt trên cao: Có những phần hồn không thể mất

Chặt cổ thụ để làm đường sắt trên cao: Có những phần hồn không thể mất

VOV.VN - Nên nhớ, những hàng cây đó có chứa những phần hồn không dễ bị chặt hạ.