Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Na Uy Erna Solberg

VOV.VN -Lễ đón chính thức diễn ra trọng thể sáng nay tại Phủ Chủ tịch với sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

  

Nghe thời sự trưa 17/4

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với Thủ tướng Na Uy Erna Solberg.

Bế mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách sau hơn 2 ngày làm việc.

Bộ LĐTBXH vừa có văn bản hướng dẫn cách tính trả lương cho người lao động làm việc thêm giờ vào ngày nghỉ ít nhất bằng 300% lương thực trạng.

Nguồn phóng xạ đầu tiên ở Việt Nam được lắp đặt thiết bị định vị.

Sáng nay, Tòa án Nhân dân Tối cao chính thức tổ chức xin lỗi công khai ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị tù oan 10 năm trong vụ án oan chấn động dư luận cả nước, ngay tại địa phương ông cư trú là ở tỉnh Bắc Giang.

Sáng nay Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo khoa học “Đại tướng Hoàng Văn Thái – nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam”.

Trong phần tin thế giới, ba ngước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế, chấm dứt việc xây dựng và cải tạo phi pháp các đảo trên Biển Đông.

Trước phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc Trung Quốc mở rộng xây dựng các bãi đá ở Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: Mọi hành động xây dựng mở rộng của nước ngoài trên các đảo đá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được phép của Chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông
Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản: “Trung Quốc phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ các quy tắc và khuôn khổ khu vực đã thỏa thuận..."

Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông

Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản: “Trung Quốc phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ các quy tắc và khuôn khổ khu vực đã thỏa thuận..."

Trả lương những ngày nghỉ bằng 300% lương thực trả
Trả lương những ngày nghỉ bằng 300% lương thực trả

VOV.VN - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản hướng dẫn tính trả lương ngày nghỉ hàng năm. 

Trả lương những ngày nghỉ bằng 300% lương thực trả

Trả lương những ngày nghỉ bằng 300% lương thực trả

VOV.VN - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản hướng dẫn tính trả lương ngày nghỉ hàng năm. 

Toà án Nhân dân Tối cao xin lỗi công khai ông Nguyễn Thanh Chấn
Toà án Nhân dân Tối cao xin lỗi công khai ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN - Đại diện TAND Tối cao cho biết: “Toà là cơ quan là đơn vị trực tiếp thực hiện buổi xin lỗi công khai và bồi thường”.

Toà án Nhân dân Tối cao xin lỗi công khai ông Nguyễn Thanh Chấn

Toà án Nhân dân Tối cao xin lỗi công khai ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN - Đại diện TAND Tối cao cho biết: “Toà là cơ quan là đơn vị trực tiếp thực hiện buổi xin lỗi công khai và bồi thường”.

Chưa bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn vì thiếu tài liệu chứng minh
Chưa bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn vì thiếu tài liệu chứng minh

VOV.VN - Chánh án TANDTC cho biết đang chờ gia đình ông Chấn cung cấp giấy tờ liên quan đến bồi thường vụ án oan.

Chưa bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn vì thiếu tài liệu chứng minh

Chưa bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn vì thiếu tài liệu chứng minh

VOV.VN - Chánh án TANDTC cho biết đang chờ gia đình ông Chấn cung cấp giấy tờ liên quan đến bồi thường vụ án oan.