Thanh niên Cần Thơ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Những năm gần đây, khi công cuộc chuyển đổi số, tinh thần hội nhập được đẩy mạnh, tại TP. Cần Thơ đã và đang xuất hiện nhiều mô hình đoàn viên, thanh niên làm kinh tế giỏi góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bản thân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ốc bươu đen đang trở thành vật nuôi được nhiều nông dân phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ lựa chọn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Người tiên phong cho mô hình này là anh Nguyễn Hồng Khương, Bí thư Chi đoàn khu vực Hòa Thạnh B, phường Thới Hòa, quận Ô Môn – một thanh niên từng thuộc diện hộ nghèo.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2010 và làm nhiều công việc khác nhau, năm 2016, anh Nguyễn Hồng Khương bắt đầu chọn con ốc bươu đen để phát triển kinh tế gia đình. Vượt qua không ít khó khăn về vốn, kỹ thuật nuôi lúc ban đầu, anh đúc rút kinh nghiệm và dần mở rộng quy mô nuôi, từ 3 công mặt nước lúc ban đầu lên 12 công.

Anh Khương kể, ban đầu, anh mua 300 kg ốc bươu đen thương phẩm về thả nuôi thử nghiệm trong ao bông súng. Tuy nhiên, do ốc chỉ sinh trưởng và phát triển khi thời tiết ấm áp, nên vào mùa đông ốc gần như không phát triển hoặc chết. Vì vậy, để chăm sóc và bảo vệ ốc trong mùa đông, anh phải chú trọng các biện pháp giữ ấm cho ốc bằng cách luôn duy trì mực nước sâu, phủ kín bèo tây trên ao nuôi. Nếu thời tiết trở lạnh, anh căng ni lông, bạt hoặc thắp điện để sưởi ấm. Anh cũng tìm hiểu kỹ thuật từ các mô hình nuôi ốc trên Internet rồi dần học hỏi. Hiện tại, mỗi tháng, anh Khương xuất bán hơn 2 tấn ốc thương phẩm, hơn 100.000 con giống và trứng ốc, lợi nhuận thu về từ 20 triệu đồng trở lên.

“Tôi tận dụng thêm trồng ổi, đu đủ, cái nào đạt thì bán ra thị trường, cái nào không đạt – xấu thì làm nguồn thức ăn nuôi ốc”, anh Nguyễn Hồng Khương chia sẻ.

Nhờ áp dụng kỹ thuật nuôi trồng từ Internet, mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Hồng Khương đã trở thành hướng đi mới, hiệu quả, đang được địa phương khuyến khích phát huy, nhân rộng.

Không chỉ khởi nghiệp bằng nông nghiệp, nắm bắt nhu cầu thị trường khách hàng đang nghiêng về thú chơi hồ thủy sinh, cá kiểng được du nhập và phát triển mạnh mẽ ở nước ta, thanh niên Ngô Văn Minh Thanh (24 tuổi), ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình này.

Tham quan một vòng trại nuôi cá kiểng được đầu tư khá bài bản, quy mô, anh Thanh cho biết hiện sở hữu trại cá kiểng rộng 3.500 m2, được chia làm 4 khu, với hơn 600 hồ xi măng và 5.000 hủ lên form cá Betta. Được biết, anh Thanh khởi nghiệp ban đầu chỉ với 10 thùng xốp, nuôi cá bảy màu Full Gold, Platinum… Khi đó, mỗi tháng nuôi và xuất bán chỉ 100 cặp cá bảy màu. Kiên trì với đam mê, anh không ngừng học hỏi và sản xuất con giống thuần chủng, chất lượng. 

Theo anh Ngô Văn Minh Thanh, sau 4 năm, với sự đổi mới không ngừng, mô hình này đã trở thành một trong những trại cá kiểng chỉ bán sỉ có quy mô lớn nhất nhì Cần Thơ và anh cũng là một trong những người tiên phong đầu tư trại bài bản để nuôi cá quy mô lớn. Mỗi tháng, chỉ tính riêng cá bảy màu, anh cung ứng cho các trại cá kiểng ở địa bàn thành phố và mối lái ở TP.HCM khoảng 20.000 con, với giá từ 3.000 - 30.000 đồng/cặp. Nhờ đó, anh thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm.

“Do con cá bảy màu rất nhạy cảm với môi trường và thức ăn của nó bắt buộc phải sạch nên có 2 khó khăn lớn nhất là nguồn nước và thức ăn. Với niềm đam mê, nhiệt huyết của bản thân về nghiên cứu, tôi đã tìm hiểu nhiều loại cá cao cấp hơn và phát triển mô hình nuôi cá bảy màu này”, anh Ngô Văn Minh Thanh cho biết.

Dù mới xuất hiện ở Cần Thơ vào đầu năm 2023, nhưng bộ môn bắn cung thể thao của Câu lạc bộ Cung xạ thủ Ranger Việt Nam (trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ) đã thu hút đông đảo giới trẻ đến trải nghiệm. Đây là mô hình khởi nghiệp đầy thú vị của nhóm 9 bạn trẻ. Theo chị Dương Nguyễn Đoan Thùy, quản lý CLB, đây đã là chi nhánh thứ 3, sau sự bỡ ngỡ ban đầu của người dân Cần Thơ, hiện các CLB đã trở thành địa chỉ lựa chọn quen thuộc cho nhiều người đến giải trí cuối tuần và các công ty tổ chức sự kiện team building gắn kết nội bộ.

“Đối với khách chưa trải nghiệm bộ môn này lần nào, ở đây CLB sẽ có những bạn giám sát viên, hướng dẫn viên để hướng dẫn cho mình các quy tắc bắn cung an toàn, từ bước đầu tiên, những bước cơ bản rồi có thể thực hiện tự bắn cung luôn. Tôi mong muốn CLB sẽ tiếp cận được mọi người nhiều hơn, cập nhật được nhiều bộ môn thể thao trên thế giới người ta cũng đang phát triển”, chị Dương Nguyễn Đoan Thùy nói.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn TP.Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn. Ngoài hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, tổ chức tham quan, học tập những mô hình có hiệu quả, tổ chức Đoàn còn kết nối đầu ra, hỗ trợ đưa sản phẩm của thanh niên lên sàn thương mại điện tử.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ chia sẻ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với cốt lõi là chuyển đổi số tạo ra nhiều cơ hội lẫn thách thức cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. Nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, tháng 3/2022, Thành đoàn đã ký kết hợp tác chiến lược với Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO. Theo đó, 2 bên phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, từ kết nối thương mại hóa các ý tưởng, dự án có tính khả thi cao, đến việc dành cơ chế ưu tiên các mô hình khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

“Trong thời gian tới, Ban thường vụ Thành đoàn Cần Thơ sẽ tiếp tục bám sát vào sự chỉ đạo cũng như chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn và lãnh đạo thành phố trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đội ngũ công tác khởi nghiệp cũng cần có giải pháp thích nghi với thời hướng hiện đại, xây dựng và thúc đẩy cách thức truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách đa dạng, để hoạt động khởi nghiệp khoác lên mình một chiếc áo mới nhiều màu sắc hơn”, anh Trần Việt Tuấn thông tin.

Với nhiều cách làm thiết thực, các cấp bộ Đoàn TP.Cần Thơ đã khơi dậy tinh thần lao động, sức sáng tạo của tuổi trẻ; đồng thời với sự nắm bắt, theo kịp xu thế của thế giới để vận dụng vào khai thác tài nguyên bản địa - sản phẩm mang tính đặc trưng, độc đáo, khác biệt của địa phương, chắc rằng thời gian tới thanh niên Cần Thơ sẽ cho ra đời nhiều mô hình khởi nghiệp hiện đại hơn nhằm đáp ứng thị trường thời 4.0./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng khuyến khích thanh niên khởi nghiệp chuyển đổi số
Đà Nẵng khuyến khích thanh niên khởi nghiệp chuyển đổi số

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp chuyển đổi số.

Đà Nẵng khuyến khích thanh niên khởi nghiệp chuyển đổi số

Đà Nẵng khuyến khích thanh niên khởi nghiệp chuyển đổi số

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp chuyển đổi số.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Bắc Giang
Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Bắc Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn nhấn mạnh: “Nhờ coi trọng đẩy mạnh ứng dụng Khoa học công nghệ và ĐMST, KT-XH đã có bước phát triển mạnh. Để duy trì tốc độ phát triển tỉnh cần chú trọng khai thác tài sản trí tuệ, KHCN và phát triển mô hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mới”.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Bắc Giang

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Bắc Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn nhấn mạnh: “Nhờ coi trọng đẩy mạnh ứng dụng Khoa học công nghệ và ĐMST, KT-XH đã có bước phát triển mạnh. Để duy trì tốc độ phát triển tỉnh cần chú trọng khai thác tài sản trí tuệ, KHCN và phát triển mô hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mới”.

Trí tuệ nhân tạo chưa phát huy hết khả năng trong sản xuất nông nghiệp
Trí tuệ nhân tạo chưa phát huy hết khả năng trong sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - Nhận thức cũng như thể chế về chuyển đổi số nông nghiệp chưa toàn diện; giá cả phần cứng và phần mềm cho trí tuệ nhân tạo đang rất cao, bên cạnh đó là trình độ, nhận thức của người nông dân vẫn còn hạn chế.

Trí tuệ nhân tạo chưa phát huy hết khả năng trong sản xuất nông nghiệp

Trí tuệ nhân tạo chưa phát huy hết khả năng trong sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - Nhận thức cũng như thể chế về chuyển đổi số nông nghiệp chưa toàn diện; giá cả phần cứng và phần mềm cho trí tuệ nhân tạo đang rất cao, bên cạnh đó là trình độ, nhận thức của người nông dân vẫn còn hạn chế.