Cảnh sát gạt tay trúng má phóng viên: ĐBQH đề nghị Bộ Công an vào cuộc

VOV.VN -Trước quyết định của Công an Q. Tây Hồ, Công an TP Hà Nội, nhiều ĐBQH khẳng định có nhiều điểm không thỏa đáng, cần có sự vào cuộc của Bộ Công an

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát “gạt tay trúng má” hay “gây thương tích” cho phóng viên?
Cảnh sát “gạt tay trúng má” hay “gây thương tích” cho phóng viên?

VOV.VN - Giới phân tích luật cho rằng, nếu “gạt tay” thì cảnh sát hình sự đang ở thế bị động, còn gây thương tích là hành vi của người đang làm chủ tình huống.

Cảnh sát “gạt tay trúng má” hay “gây thương tích” cho phóng viên?

Cảnh sát “gạt tay trúng má” hay “gây thương tích” cho phóng viên?

VOV.VN - Giới phân tích luật cho rằng, nếu “gạt tay” thì cảnh sát hình sự đang ở thế bị động, còn gây thương tích là hành vi của người đang làm chủ tình huống.

Luật sư: "Xử phạt phóng viên Quang Thế 6 lỗi là không thỏa đáng"
Luật sư: "Xử phạt phóng viên Quang Thế 6 lỗi là không thỏa đáng"

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Hồng Bách, công ty Luật Bross và cộng sự trình bày quan điểm về việc xử phạt hành chính phóng viên Quang Thế hơn 14,4 triệu đồng. 

Luật sư: "Xử phạt phóng viên Quang Thế 6 lỗi là không thỏa đáng"

Luật sư: "Xử phạt phóng viên Quang Thế 6 lỗi là không thỏa đáng"

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Hồng Bách, công ty Luật Bross và cộng sự trình bày quan điểm về việc xử phạt hành chính phóng viên Quang Thế hơn 14,4 triệu đồng. 

Luật sư kiến nghị xử lý nghiêm vụ công an hành hung phóng viên
Luật sư kiến nghị xử lý nghiêm vụ công an hành hung phóng viên

VOV.VN - Đã xảy ra nhiều vụ người thi hành công vụ là công an hành hung phóng viên, người dân. Tuy nhiên sự việc đã không được xử lý nghiêm dẫn đến “nhờn luật”

Luật sư kiến nghị xử lý nghiêm vụ công an hành hung phóng viên

Luật sư kiến nghị xử lý nghiêm vụ công an hành hung phóng viên

VOV.VN - Đã xảy ra nhiều vụ người thi hành công vụ là công an hành hung phóng viên, người dân. Tuy nhiên sự việc đã không được xử lý nghiêm dẫn đến “nhờn luật”

Đại biểu Quốc hội lên tiếng vụ cảnh sát hình sự xô xát phóng viên
Đại biểu Quốc hội lên tiếng vụ cảnh sát hình sự xô xát phóng viên

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội khẳng định vụ cảnh sát hình sự đánh phóng viên có nhiều điểm không thỏa đáng, cần có sự vào cuộc của Bộ Công an.

Đại biểu Quốc hội lên tiếng vụ cảnh sát hình sự xô xát phóng viên

Đại biểu Quốc hội lên tiếng vụ cảnh sát hình sự xô xát phóng viên

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội khẳng định vụ cảnh sát hình sự đánh phóng viên có nhiều điểm không thỏa đáng, cần có sự vào cuộc của Bộ Công an.