Nhờ người lạ chuyển tài khoản giúp, bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng

VOV.VN - Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên xử sơ thẩm Lê Thị Phương Thảo (30 tuổi), trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, chiều 15/4/2021, chị Nguyễn Thị Thùy Duyên (34 tuổi), trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đến Ngân hàng để nhận tiền từ gói vay vốn 2 tỉ đồng. Khi Ngân hàng giao tiền, chị Duyên muốn chuyển số tiền này vào một tài khoản khác để trả nợ nhưng không kịp chuyển vì Ngân hàng hết giờ giao dịch.

Lúc này, chị Duyên vô tình gặp Lê Thị Phương Thảo đang ở gần đó. Mặc dù không hề quen biết Thảo nhưng chị Duyên vẫn mở lời muốn nhờ tài khoản của Thảo để chuyển giúp 2 tỉ đồng trả nợ. Chị Duyên giải thích rằng, do chị sợ phía Ngân hàng cho vay phát hiện sử dụng vốn vay sai mục đích nên mới không trực tiếp chuyển khoản trả nợ mà nhờ một tài khoản khác. Khi chị Duyên nhờ thì Thảo đã nhận lời chuyển giúp. Sau đó, chị Nguyễn Thị Thùy Duyên lấy 2 tỉ tiền mặt nạp vào tài khoản Ngân hàng của Thảo để nhờ Thảo chuyển khoản trả nợ.

Có tiền vào tài khoản, Lê Thị Phương Thảo thực hiện lệnh chuyển khoản 1 tỉ đồng vào các số tài khoản chị Duyên cung cấp. Đối tượng chụp ảnh màn hình giao dịch thành công rồi gửi qua zalo cho chị Duyên. Thảo chỉ thực hiện 1 lệnh giao dịch chuyển khoản 1 tỉ đồng còn lại 1 tỉ đồng có ý đồ chiếm đoạt. Sau đó, chị Duyên phát hiện số tài khoản mình cung cấp bị sai nên nhờ Thảo chuyển lại tiền khi Ngân hàng hoàn trả. Thực tế, sau đó Ngân hàng đã hoàn trả lại số tiền chuyển khoản nhầm nhưng đối tượng không trả lại mà rút hết ra để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 15/4 đến 19/4/2021, sau khi chiếm đoạt 2 tỉ đồng của chị Duyên, Lê Thị Phương Thảo đã rút toàn bộ số tiền để tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Với hành vi này, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên Lê Thị Phương Thảo mức án 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tuyên buộc bị cáo Thảo bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 300 nạn nhân
Triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 300 nạn nhân

VOV.VN - Từ tháng 9/2022 đến nay, Huỳnh Lương Bằng, Lương Minh Tín cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.

Triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 300 nạn nhân

Triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 300 nạn nhân

VOV.VN - Từ tháng 9/2022 đến nay, Huỳnh Lương Bằng, Lương Minh Tín cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.

Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet
Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

VOV.VN - Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

VOV.VN - Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia
Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia

VOV.VN - Chiều nay (12/2), Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đội nghiệp vụ vừa bắt giữ được Lê Minh Hùng, 37 tuổi, trú xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi giả danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia

Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia

VOV.VN - Chiều nay (12/2), Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đội nghiệp vụ vừa bắt giữ được Lê Minh Hùng, 37 tuổi, trú xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi giả danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.