Bình Dương: An toàn cho học sinh tựu trường trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp

VOV.VN - Chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương ghi nhận việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 và phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận 93.720 ca mắc COVID-19, có 20 ca nhiễm biến thế phụ của Omicron, gồm 4 ca nhiễm BA.l; 9 ca BA.2, 1 ca BA.4 và 6 ca BA.5. Riêng trong tháng 8/2022 ghi nhận 493 ca mắc, tăng 176 ca so với tháng 7. Bên cạnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh sốt xuất huyết cũng đang gia tăng với 10.582 ca mắc và 18 ca tử vong, trong đó có 10 ca là trẻ em dưới 15 tuổi. Bệnh tay chân miệng toàn tỉnh ghi nhận 2.413 ca mắc, 1 ca tử vong.

Để chuẩn bị cho học sinh đến trường, ngành y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, xử lý ngay các ổ dịch. Đối với bệnh tay chân miệng, Trung tâm Y tế các địa phương phối hợp với phòng GD-ĐT thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn bề mặt bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi....  Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo các trường dọn dẹp vệ sinh trường lớp, lắp đặt thêm bồn rửa tay cho học sinh để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Riêng tiêm vaccine phòng COVID-19, từ ngày 17 đến 19/8, Sở đã phối hợp với ngành y tế triển khai nhưng do các em chưa tập trung nên việc vận động phụ huynh đưa con em đi tiêm còn ít. Qua thống kê, ở các cấp học hiện có khoảng 40% học sinh đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương cho biết, lo lắng nhất đối với ngành khi học sinh quay trở lại trường là dịch bệnh COVID-19 với các biến thể phụ. Hiện, các trường tiếp tục vận động phụ huynh đưa con em tiêm chủng để giảm nguy cơ lây nhiễm, chuyển nặng. Hiện, sở đã kiến nghị ngành y tế tổ chức tiêm ở các trường để thuận tiện cho phụ huynh, học sinh: “Tiêm ở điểm trường thuận lợi hơn, bởi phụ huynh thường nghe theo lời vận động của thầy cô hơn. Ở điểm trường thầy cô có kinh nghiệm phân luồng, hỗ trợ học sinh… tất cả các khâu đã có kinh nghiệm từ các đợt tiêm chủng trước đây".

Trước số ca mắc COVID-19 và sốt xuất huyết tăng cao, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo ngành y tế và ngành giáo dục-đào tạo chuẩn bị tốt các bước nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh tựu trường. Việc tiêm vaccine an toàn và chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc, vật tư y tế là nhiệm vụ hàng đầu để sẵn sàng ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để mọi người chung tay phòng, chống dịch bệnh:

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị: “Tôi đề nghị ngành Y tế có các nội dung, chuyên đề cụ thể từ COVID-19 đến tay chân miệng, sốt xuất huyết để xây dựng chuyên mục tuyên truyền. Chúng ta phải tuyên truyền để người dân hiểu, biết tác dụng của tiêm vaccine, chiến dịch ra quân phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, nếu không có nội dung tuyên truyền thì việc chống dịch còn hạn chế”.

Năm học 2022-2023, Bình Dương có trên 527.000 học sinh, tăng thêm gần 30.000 em so với năm học 2021-2022. Ngày 29/8, tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ tựu trường và khai giảng vào ngày 5/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên lên rẫy tìm học sinh chuẩn bị tựu trường năm học mới
Giáo viên lên rẫy tìm học sinh chuẩn bị tựu trường năm học mới

VOV.VN - Những ngày này, các giáo viên miền núi nơi đây vượt suối, băng rừng đến đến tận nhà, kiên trì vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em tới trường.

Giáo viên lên rẫy tìm học sinh chuẩn bị tựu trường năm học mới

Giáo viên lên rẫy tìm học sinh chuẩn bị tựu trường năm học mới

VOV.VN - Những ngày này, các giáo viên miền núi nơi đây vượt suối, băng rừng đến đến tận nhà, kiên trì vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em tới trường.

Thầy và trò ở Sơn La sẵn sàng bước vào năm học mới
Thầy và trò ở Sơn La sẵn sàng bước vào năm học mới

VOV.VN - Thời điểm này, thầy và trò các nhà trường đang phấn khởi, tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tạo khí thế vui tươi sẵn sàng chào đón ngày khai trường.

Thầy và trò ở Sơn La sẵn sàng bước vào năm học mới

Thầy và trò ở Sơn La sẵn sàng bước vào năm học mới

VOV.VN - Thời điểm này, thầy và trò các nhà trường đang phấn khởi, tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tạo khí thế vui tươi sẵn sàng chào đón ngày khai trường.

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh năm học mới ở Đà Nẵng
Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh năm học mới ở Đà Nẵng

VOV.VN - Năm học 2022- 2023, thành phố Đà Nẵng quyết định miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp học công lập và ngoài công lập theo mức thu trường công.

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh năm học mới ở Đà Nẵng

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh năm học mới ở Đà Nẵng

VOV.VN - Năm học 2022- 2023, thành phố Đà Nẵng quyết định miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp học công lập và ngoài công lập theo mức thu trường công.