370 người Việt từ Ukraine đã tới Romania an toàn

VOV.VN - Trong ngày 3/3, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Romania dẫn đầu là Đại sứ Đặng Trần Phong đã đưa trực tiếp 190 bà con người Việt từ Moldova sang Romania. Như vậy, tính đến đêm 3/3, đã có 370 người Việt tới Romania an toàn.

Sau 8 tiếng liên tục di chuyền bằng ô tô, sáng ngày 3/3, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Romania sang Kishinev (Moldova) để thăm hỏi, động viên kịp thời và giúp đỡ, đón nhóm đầu tiên với hơn 120 bà con từ Ukraine di tản sang Moldova và Romania để được thu xếp về nước. Dù việc di chuyển đưa công dân Việt Nam sang Romania khá phức tạp, tuy nhiên được sự hỗ trợ tích cực từ Bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng của Moldova và Romania, ông Đặng Trần Phong, Đại sứ Việt Nam tại Rumani kiêm nhiệm Serbia và Montenegro, cho biết tính đến đêm ngày 3/3, đã có 370 người đã tới Romania.

Dự kiến trong ngày thứ Sáu, hoặc sáng thứ Bảy sẽ có khoảng 200 trường hợp nữa sẽ di chuyển từ Moldova sang Romania. Hiện tại còn một số trường hợp khác di chuyển bằng phương tiện cá nhân chủ yếu từ Odessa, Ukraine. Tuy nhiên, rất nhiều người không có giấy tờ tùy thân và trong tâm trạng mệt mỏi, lo âu, mất tài sản,... Đại sứ Đặng Trần Phong cũng thông tin thêm sắp tới số lượng người dân di tản có thể tiếp tục tăng, do đó Đại sứ quán Việt Nam tại Romania sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và phối hợp với các cơ quan chức năng, cộng đồng người Việt tại Romania để sắp xếp chỗ ở tạm thời và hỗ trợ cho bà con trong thời điểm này.

Đại sứ Đặng Trần Phong thông tin: “Sắp tới sẽ có khoảng 400 bà con sang Romania tạm trú để về nước, đa số có nguyện vọng về nước bằng máy bay cứu trợ. Số lượng lớn ngưòi hiện vượt quá khả năng hỗ trợ của cộng đồng. Đại sứ quán đang liên hệ với các trung tâm tiếp nhận tỵ nạn của Romania để bà con tạm trú chờ chuyến bay. Những người muốn về bằng chuyến bay quốc tế có thể mua vé về sớm trong vài ngày”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số tổ chức, cá nhân ở trong nước đã liên hệ để giúp đỡ đồng bào tại Ukrane
Một số tổ chức, cá nhân ở trong nước đã liên hệ để giúp đỡ đồng bào tại Ukrane

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: "Một số tổ chức, cá nhân ở trong nước cũng đã liên hệ với chúng tôi để đóng góp cho đồng bào tại Ukraine".

Một số tổ chức, cá nhân ở trong nước đã liên hệ để giúp đỡ đồng bào tại Ukrane

Một số tổ chức, cá nhân ở trong nước đã liên hệ để giúp đỡ đồng bào tại Ukrane

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: "Một số tổ chức, cá nhân ở trong nước cũng đã liên hệ với chúng tôi để đóng góp cho đồng bào tại Ukraine".

ĐSQ Việt Nam tại Romania sẽ đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đồng bào sơ tán khỏi Ukraine
ĐSQ Việt Nam tại Romania sẽ đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đồng bào sơ tán khỏi Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/3, Cơ quan đại diện việt Nam tại Romania cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, đoàn công tác của cơ quan đại diện đã có mặt ở Moldova để thăm hỏi động viên và chia sẻ khó khăn với bà con người Việt.

ĐSQ Việt Nam tại Romania sẽ đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đồng bào sơ tán khỏi Ukraine

ĐSQ Việt Nam tại Romania sẽ đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đồng bào sơ tán khỏi Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/3, Cơ quan đại diện việt Nam tại Romania cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, đoàn công tác của cơ quan đại diện đã có mặt ở Moldova để thăm hỏi động viên và chia sẻ khó khăn với bà con người Việt.

Chưa có thông tin về thương vong của người Việt tại Ukraine
Chưa có thông tin về thương vong của người Việt tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo các báo cáo của cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn, hiện chưa có thông tin về thương vong của người Việt.

Chưa có thông tin về thương vong của người Việt tại Ukraine

Chưa có thông tin về thương vong của người Việt tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo các báo cáo của cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn, hiện chưa có thông tin về thương vong của người Việt.