900 kiều bào dự họp mặt mừng Xuân Canh Tý 2020 tại TP HCM

VOV.VN - Họp mặt Kiều bào là hoạt động truyền thống hàng năm của TPHCM, trở thành cầu nối giữa Kiều bào và người dân trong nước.

Chiều 13/1, hơn 900 kiều bào tham dự buổi Họp mặt Kiều bào mừng Xuân Canh Tý 2020, do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp tổ chức.

Tham dự buổi họp mặt có hơn 900 kiều bào ở 25 nước và vùng lãnh thổ, lãnh đạo Thành phố, đại diện 30 Hội Hữu nghị Việt Nam với các nước, đại diện chính quyền và Ban Liên lạc thân nhân Kiều bào của 24 quận, huyện...

Buổi họp mặt là dịp để Lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Kiều bào để xây dựng TPHCM ngày một phát triển.

Lãnh đạo thành phố đã gửi lời hỏi thăm, chúc Tết đến toàn thể kiều bào, thông tin về những thành tựu nổi bật mà thành phố đã đạt được trong năm vừa qua và ghi nhận những đóng góp của cộng đồng Kiều bào trong sự phát triển chung của thành phố.

Năm 2019, TPHCM là địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước với 5,6 tỷ USD. Đây là nguồn cung ngoại tệ quan trọng, là nguồn lực vàng cho phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

Các kiều bào bày tỏ sự vui mừng và hạnh phúc khi được tham dự buổi họp mặt chào Xuân Canh Tý.

Tại buổi họp mặt, nhiều Kiều bào chia sẻ những tâm tư tình cảm, nguyện vọng được góp sức vào những công việc cụ thể của Thành phố. Đặc biệt, kiều bào các nơi sẽ nỗ lực hơn nữa trong góp phần xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh; hỗ trợ các doanh nghiệp của Thành phố nói riêng, cả nước nói chung vận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại mà Việt Nam vừa tham gia và có hiệu lực, tìm kiếm thị trường, kêu gọi đầu tư... Dịp này, thành phố cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân Kiều bào đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019. 

Họp mặt Kiều bào là hoạt động truyền thống hàng năm của TPHCM, trở thành cầu nối giữa Kiều bào và người dân trong nước.

Ông Lê Minh Tuyền, năm nay 82 tuổi, là Kiều bào Pháp, luôn dành thời gian về nước đón Tết cổ truyền của dân tộc nói: "Năm nào tôi cũng được mời đến dự họp mặt. Khoảng 10 năm rồi, năm nào tôi cũng đi, được gặp lại bạn bè rất vui. Việc mời Việt kiều tham dự như vậy là một sáng kiến rất hay bởi đây là dịp để Việt kiều và đồng bào ở Việt Nam hiểu và gần gũi nhau hơn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kiều bào là hết sức quan trọng“
“Phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kiều bào là hết sức quan trọng“

VOV.VN -Chủ tịch VNABC: Nhiều doanh nghiệp vì sức ép cơm áo gạo tiền, vì cái lợi trước mắt mà ít chú trọng đến xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp…

“Phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kiều bào là hết sức quan trọng“

“Phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kiều bào là hết sức quan trọng“

VOV.VN -Chủ tịch VNABC: Nhiều doanh nghiệp vì sức ép cơm áo gạo tiền, vì cái lợi trước mắt mà ít chú trọng đến xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp…

Kiều bào Australia quây quần đón Tết Canh Tý tại Canberra
Kiều bào Australia quây quần đón Tết Canh Tý tại Canberra

VOV.VN - Tại thủ đô Canberra của Australia, Đại sứ quán Việt Nam vừa tổ chức đón tết Canh Tý cho bà con người Việt.

Kiều bào Australia quây quần đón Tết Canh Tý tại Canberra

Kiều bào Australia quây quần đón Tết Canh Tý tại Canberra

VOV.VN - Tại thủ đô Canberra của Australia, Đại sứ quán Việt Nam vừa tổ chức đón tết Canh Tý cho bà con người Việt.

Kiều bào hiến kế xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Kiều bào hiến kế xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN -Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Buổi gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến của kiều bào góp phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” vào chiều 13/1. 

Kiều bào hiến kế xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Kiều bào hiến kế xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN -Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Buổi gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến của kiều bào góp phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” vào chiều 13/1.