Kiều bào Australia quây quần đón Tết Canh Tý tại Canberra

VOV.VN - Tại thủ đô Canberra của Australia, Đại sứ quán Việt Nam vừa tổ chức đón tết Canh Tý cho bà con người Việt.

Không chỉ là dịp được cùng gia đình, người thân thưởng thức không khí đón Tết cổ truyền, đây còn là cơ hội để bà con gặp nhau hàn huyên, thăm hỏi và cùng nhau chia sẻ những niềm vui và những thành công trong năm qua. 

 Đại sứ Ngô Hướng Nam chúc mừng bà con kiều bào năm mới an khang, thịnh vượng và luôn gắn bó với quê hương, đất nước.

Theo thông lệ từ nhiều năm nay, trước mỗi dịp Tết Nguyên đán, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đều tổ chức Tết cộng đồng cho bà con sống xa quê để gắn kết cộng đồng người Việt và cùng hướng về quê hương, đất nước.

Trong không khí đón năm mới vui tươi rộn rã, Đại sứ Ngô Hướng Nam đã chia sẻ với bà con và bạn bè quốc tế những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm qua. Đó là tốc độ tăng trưởng đạt 7,02%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Năm 2019 cũng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ giữa Việt Nam và Australia khi một số lãnh đạo cấp cao Việt nam thăm Australia cùng với nhiều chuyến công tác của các ban ngành, địa phương. Thủ tướng Scott Morrison đã tới thăm Việt Nam 3 tháng sau khi nhậm chức. Quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước cũng đang trên đà phát triển nhanh chóng.

Kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 8 tỷ AUD, tăng 10% so với năm 2018. Năm 2019 cũng đánh dấu việc thêm một loại quả tươi của Việt Nam là quả nhãn đã được nhập khẩu vào thị trường Australia. Bên cạnh đó, hãng hàng không Bamboo Airways và Vietjet Air đang tiến tới việc mở đường bay thẳng, nối Việt Nam với Australia. Đại sứ Ngô Hướng Nam cũng đánh giá cao sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Australia với hơn 300.000 người và 30.000 sinh viên. Trong đó, nhiều người là nhà khoa học, giảng viên, các doanh nhân thành đạt và nhân viên chính phủ đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ hai nước.

Tham dự buổi lễ, bà con kiều bào rất phấn khởi trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong năm quavà bày tỏ niềm tự hào khi vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng tăng cao và Việt Nam được tin tưởng giao những trọng trách như Chủ tịch ASEAN năm 2020 và thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà con cũng vui hơn nữa khi quan hệ hai nước Việt Nam - Australia ngày càng gắn bó chặt chẽ, tạo môi trường thuận lợi cho bà con hội nhập và phát triển tại Australia.

Chị Phạm Thị Lê Anh, Việt kiều đang sinh sống tại thủ đô Canberra cho biết, năm nào, gia đình chị cũng tới tham dự Tết cộng đồng do Đại sứ quán tổ chức để hướng về quê hương, đất nước, để gắn kết hơn với cộng đồng: “Tôi vô cùng xúc động được mời tham dự Tết cổ truyền tại Canberra. Vì là người con xa quê hương, tôi rất nhớ về quê hương và đại sứ quán Việt Nam hàng năm đều tổ chức các buổi lễ rất là đầm ấm cho bà con việt kiều đến đón Tết để nhớ về quê hương. Tôi cảm thấy rất xúc động, năm nào cũng đến tham gia. Cả bố mẹ, vợ chồng và các con đều rất vui được ăn các món ăn cổ truyền, được nghe các bài hát của quê hương và gặp gỡ anh em bạn bè và chúng tôi rất vui”, chị Phạm Thị Lê Anh chia sẻ.

Các nét đặc trưng của Tết Việt như bánh chưng xanh, câu đối đỏ, múa lân hay các món ăn thân thuộc như nem rán, giò lụa cùng với những tà áo dài đã tạo nên không khí Tết thân thuộc, khiến cho nhiều người như chị Nguyễn Nhật Mai, nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Australia nao lòng khi nhớ về quê nhà, nơi có bố mẹ, anh chị và gia đình:

Chị Nguyễn Nhật Mai tâm sự: “Là một du học sinh đang du học tại Canberra, thủ đô của Australia. Tôi rất là vui mừng và phấn khởi nhất là trong những ngày cận kề ngày tết truyền thống của dân tộc Việt Nam, được gặp gỡ các anh chị em bạn bè trong không khí đầm ấm, được ăn bánh chưng, giò lụa cũng như là ngắm hoa mai, hoa đào, cảm giác của tôi rất rộn ràng và nhớ về quê hương. Tôi cũng rất chân thành biết ơn  Đại sứ quán hàng năm tổ chức ngày tết cộng đồng rất đầm ấm, mang mọi người xích gần nhau hơn và giúp cho những người con xa quê như chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn nơi phương xa”.

Không chỉ tạo không gian đoàn viên đầm ấm, sum vầy, tết cộng đồng còn là dịp để bà con gặp nhau hàn huyên và hỏi thăm nhau, gắn kết tinh thần cộng đồng. Vì lẽ này mà nhiều người như anh Phạm Phú Thịnh luôn mong chờ được đến đón Tết để được gặp mặt bạn bè.

“Tôi thấy rất là cảm động và rất là vui. Tuy mỗi năm chỉ có một lần nhưng đây là dịp để cộng đồng người Việt Nam, kể cả những người mới qua, những người ở đây lâu được gặp gỡ, chia sẻ, tay bắt mặt mừng, chia sẻ, cập nhật cho nhau về tình hình cuộc sống cũng như là sinh hoạt trong thời gian qua. Rất là vui và rất là cảm ơn Đại sứ quán đã tạo điều kiện để cộng đồng người Việt mỗi năm được gặp 1 lần như thế này”, anh Phạm Phú Thịnh nói.

Ban nhạc dân tộc Vietnam Bambooz trình diễn nhiều giai điệu quê hương, góp phần làm cho không khí Tết thêm rộn ràng, đầm ấm.

Trong không khí chuẩn bị đón năm mới Canh Tý 2020, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Australia không khỏi vui mừng trước sự phát triển của đất nước cũng như sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Australia. Trong bối cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu trong năm 2020 lên tới 500 tỷ USD, ông Trần Bá Phúc cho rằng, với ưu thế về sự hiểu biết về Việt Nam và Australia, bà con Việt kiều là những cầu nối để đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập và có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Australia.

Bà con kiều bào cũng chia sẻ mong ước đầu năm và những mong đợi đối với quê nhà. Anh Phan Anh Tuấn, cho biết, tuy sống xa quê nhưng lúc nào anh cũng quan tâm tới Việt Nam, nơi những người thân trong gia đình đang sinh sống. Trong năm 2020, anh mong rằng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình, bạn bè của anh và với cả quê hương.

 “Với bản thân và gia đình, chúng tôi mong muốn trong năm tới mọi người sẽ đều mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, các gia đình dều bình an và đạt được nhiều thành công, nhiều niềm vui. Còn đối với dân tộc, với Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu tốt hơn, cao hơn về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, về quan hệ Việt Nam với Australia sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, lên tầm cao mới”, anh Phan Tuấn Anh nói.

Tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Hướng Nam đã tặng khen cho một số tổ chức như Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Australia, Hội sinh viên Việt Nam tại Canberra... và một số cá nhân tiêu biểu vì có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp vào việc xây dựng quan hệ hai nước. Tham dự lễ hội, bà con cũng được bắt thăm trúng thưởng với hai giải đặc biệt là vé khứ hồi về Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu nối kiều bào với quê hương
Cầu nối kiều bào với quê hương

VOV.VN -Hoạt động của Ủy ban chính là cầu nối, giúp người Việt ở ngoài nước hiểu hơn về các chính sách của Đảng và Nhà nước và công cuộc phát triển đất nước.

Cầu nối kiều bào với quê hương

Cầu nối kiều bào với quê hương

VOV.VN -Hoạt động của Ủy ban chính là cầu nối, giúp người Việt ở ngoài nước hiểu hơn về các chính sách của Đảng và Nhà nước và công cuộc phát triển đất nước.

Kiều bào ở Campuchia tổ chức thi đấu thể thao chào mừng Quốc khánh
Kiều bào ở Campuchia tổ chức thi đấu thể thao chào mừng Quốc khánh

VOV.VN -Việc tổ chức thi đấu thể thao góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia với nhau và với bạn bè quốc tế.

Kiều bào ở Campuchia tổ chức thi đấu thể thao chào mừng Quốc khánh

Kiều bào ở Campuchia tổ chức thi đấu thể thao chào mừng Quốc khánh

VOV.VN -Việc tổ chức thi đấu thể thao góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia với nhau và với bạn bè quốc tế.

Kiều bào chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tại Australia
Kiều bào chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tại Australia

VOV.VN - Doanh nhân Việt kiều thành đạt chia sẻ những kinh nghiệm quý với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và bạn trẻ khởi nghiệm ở Australia.

Kiều bào chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tại Australia

Kiều bào chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tại Australia

VOV.VN - Doanh nhân Việt kiều thành đạt chia sẻ những kinh nghiệm quý với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và bạn trẻ khởi nghiệm ở Australia.