Bác sĩ người Việt ở Mỹ tặng 3.000 khẩu trang 3M-N95 hỗ trợ nhân viên y tế trong nước

VOV.VN - Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, Mỹ vừa tiếp nhận 3.000 khẩu trang 3M-N95 do bác sĩ Vũ Minh Đức đang làm việc tại bệnh viện Memorial Hermann tặng các nhân viên y tế trong nước đang ở nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, đã từng làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó sang làm việc tại Mỹ và tham gia điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 suốt hơn 1 năm qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại quê nhà, cùng với món quà tặng thiết thực 3.000 khẩu trang cho các đồng nghiệp trong nước, bác sĩ Vũ Minh Đức còn kịp thời trao đổi kinh nghiệm với các bác sĩ của một số bệnh viện ở Hà Nội tăng cường vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

Cũng trong tuần qua, Công ty Silicon Specialist LLC hoạt động trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn tại thành phố Hayward, thông qua Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston trao tặng 1.250 thùng hàng vật tư y tế tương đương 2,2 tấn, bao gồm mặt nạ cho máy thở, ống thở, mặt nạ mở khí quản, ống thông dò đưa oxy qua mũi, bộ đồ bảo hộ y tế và khẩu trang chuyên dụng để hỗ trợ công tác chống dịch.

Phát biểu khi tiếp nhận quà tặng, Tổng lãnh sự Nguyễn Trắc Bá đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của các trí thức, doanh nhân và cộng đồng người Việt Nam đang công tác, học tập, sinh sống tại Hoa Kỳ. Cơ quan Tổng lãnh sự đã thông tin về trong nước và đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm tiếp nhận, vận chuyển các lô thiết bị này về Việt Nam, góp phần hỗ trợ kịp thời cho các y bác sĩ tuyến đầu và nhân dân các vùng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Ngày 23/8 tới đây, 6 thùng khẩu trang 3M-N95 sẽ được chuyển trước về Hà Nội, trên chuyến bay của Hãng hàng không Việt Nam Airlines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca tử vong vì Covid-19 tại 42 bang của Mỹ, tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2020
Số ca tử vong vì Covid-19 tại 42 bang của Mỹ, tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2020

VOV.VN - Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã tăng ở cả 42 bang, con số tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2020.

Số ca tử vong vì Covid-19 tại 42 bang của Mỹ, tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2020

Số ca tử vong vì Covid-19 tại 42 bang của Mỹ, tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2020

VOV.VN - Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã tăng ở cả 42 bang, con số tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2020.

Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho người bị tai biến nặng do tiêm vaccine Covid-19
Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho người bị tai biến nặng do tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Nhật Bản vừa quyết định sẽ hỗ trợ tài chính cho những cá nhân gặp phải các tai biến nặng mà giới chuyên gia cho rằng có liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho người bị tai biến nặng do tiêm vaccine Covid-19

Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho người bị tai biến nặng do tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Nhật Bản vừa quyết định sẽ hỗ trợ tài chính cho những cá nhân gặp phải các tai biến nặng mà giới chuyên gia cho rằng có liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)
Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hà đã trao số khẩu trang cho đại diện các đơn vị, chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hà đã trao số khẩu trang cho đại diện các đơn vị, chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Kiều bào tặng 30.000 khẩu trang và 12.000 test kit hỗ trợ TP.HCM chống dịch
Kiều bào tặng 30.000 khẩu trang và 12.000 test kit hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới toàn cầu, do vậy, bà con kiều bào vẫn vừa lao động, chống dịch tại nước sở tại vừa hướng về quê hương đất nước bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa.

Kiều bào tặng 30.000 khẩu trang và 12.000 test kit hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Kiều bào tặng 30.000 khẩu trang và 12.000 test kit hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới toàn cầu, do vậy, bà con kiều bào vẫn vừa lao động, chống dịch tại nước sở tại vừa hướng về quê hương đất nước bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa.