Cháy chợ biên giới Việt - Lào tại tỉnh Savanakhet gây thiệt hại nặng

VOV.VN - Vụ cháy tại chợ biên giới Karol đã gây thiệt hại nặng nề cho tiểu thương hai nước Việt-Lào.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tối qua (27/7) tại huyện Sepon, tỉnh Savanakhet (Lào) làm cháy chợ biên giới Karol, gây thiệt hại nặng nề cho tiểu thương hai nước Việt-Lào.

chay_cho_viet_lao_karol_qkxf.jpg

Cháy chợ Karol ở huyện Sepon (ảnh cắt từ clip).

Chợ biên giới Việt – Lào Karol thuộc huyện Sepon, tỉnh Savanakhet, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 1,5km. Chợ có 58 ki-ốt, trong đó có 43 ki-ốt của tiểu thương người Việt, 14 ki-ốt của tiểu thương Lào và 1 ki-ốt của người Trung Quốc.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 19h30 tối 27/7. Ngay sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với  Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị huy động 2 xe chữa cháy cùng các phương tiện sang hỗ trợ các lực lượng của nước bạn Lào phong tỏa hiện trường và tiến hành cứu hộ. 

Do hàng hóa trong chợ chủ yếu là mỹ phẩm, gạo, vải vóc và áo quần đều là các vật liệu dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 3h sáng 28/7, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Phần lớn hàng hóa, tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 14 tỉ đồng.

Thời điểm hỏa hoạn xảy ra, trên địa bàn có mưa nhỏ, nên nhiều khả năng nguyên nhân vụ cháy là do chập điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện nước Lào ứng phó với sự chống phá của các thế lực thù địch
Chuyện nước Lào ứng phó với sự chống phá của các thế lực thù địch

VOV.VN - Quốc gia Lào XHCN cũng vấp phải sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Lào đã lập ra một ủy ban liên bộ để ứng phó với sự tấn công đó.

Chuyện nước Lào ứng phó với sự chống phá của các thế lực thù địch

Chuyện nước Lào ứng phó với sự chống phá của các thế lực thù địch

VOV.VN - Quốc gia Lào XHCN cũng vấp phải sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Lào đã lập ra một ủy ban liên bộ để ứng phó với sự tấn công đó.

Lào có ca mắc mới là người nước ngoài sau 102 ngày an toàn với Covid-19
Lào có ca mắc mới là người nước ngoài sau 102 ngày an toàn với Covid-19

VOV.VN - Sau 102 ngày được xem là an toàn với dịch Covid-19, hôm 24/7, Bộ Y tế Lào thông báo, nước này vừa ghi nhận ca mắc mới là một công dân Hàn Quốc.

Lào có ca mắc mới là người nước ngoài sau 102 ngày an toàn với Covid-19

Lào có ca mắc mới là người nước ngoài sau 102 ngày an toàn với Covid-19

VOV.VN - Sau 102 ngày được xem là an toàn với dịch Covid-19, hôm 24/7, Bộ Y tế Lào thông báo, nước này vừa ghi nhận ca mắc mới là một công dân Hàn Quốc.

Thủ tướng Lào thăm Nhà Quốc hội - công trình do Việt Nam trao tặng
Thủ tướng Lào thăm Nhà Quốc hội - công trình do Việt Nam trao tặng

VOV.VN - Thủ tướng Lào khen ngợi tinh thần khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của đơn vị để công trình thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Thủ tướng Lào thăm Nhà Quốc hội - công trình do Việt Nam trao tặng

Thủ tướng Lào thăm Nhà Quốc hội - công trình do Việt Nam trao tặng

VOV.VN - Thủ tướng Lào khen ngợi tinh thần khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của đơn vị để công trình thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng.