Đại học Tổng hợp Tài chính Nga và quan hệ hợp tác với Việt Nam

VOV.VN-Trường Đại học Tổng hợp Tài chính có mối quan hệ hợp tác với Việt Nam từ khá sớm và hợp tác trong đào tạo giữa hai nước vẫn không ngừng được củng cố.

Cùng với tất cả các trường phổ thông và đại học, cao đẳng của Nga, ngày 1/9 - “Ngày tri thức”, trường Đại học Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga đã tổ chức lễ khai giảng Năm học mới. Đây là một trong những trường đại học danh giá của Nga và đã có quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu rất chặt chẽ với Việt Nam. Năm nay, trường đại học Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga vừa kỷ niệm tròn 95 năm thành lập và có lẽ bởi vậy, lễ khai giảng cũng có không khí đặc biệt với niềm tự hào của thày trò nhà trường.


Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga phát biểu tại lễ khai giảng

Đại học Tổng hợp Tài chính được thành lập vào năm 1919, là một trong những trường hàng đầu của Liên Xô trước đây và nay là LB Nga trong khối trường kinh tế - tài chính của Nga, là trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành trong lĩnh vực này. Hiện nay, trường là một tổ hợp đào tạo khoa học với cấu trúc bao gồm 23 khoa, 84 bộ môn, 6 viện, 3 cao đẳng và trung tâm nghiên cứu khoa học, 4 phòng thực nghiệm nghiên cứu khoa học, 35 phân viện nằm rải rác trên 30 khu vực của nước Nga. Đội ngũ giáo sư và giảng viên có hơn 3.000 người. Số lượng sinh viên đang theo học tại trường và các phân viện của trường ở các vùng thuộc lãnh thổ nước Nga lên tới hơn 87.000 người.

Đại học Tổng hợp Tài chính tích cực tham gia vào nhiều dự án và chương trình quốc tế, liên kết thành công với hơn 80 trung tâm nghiên cứu và đào tạo giáo dục, cũng như với các trường Đại học Tài chính và Ngân hàng của các nước trên thế giới. Trường rất tự hào vì trong số các cựu sinh viên đã tốt nghiệp của trường có 8 Bộ trưởng Bộ tài chính, 3 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thời Xô viết và Liên bang Nga, cũng như nhiều vị lãnh đạo giữ trọng trách như phó Thủ tướng Liên bang Nga A.G. Khloponhin, ứng cử viên Tổng thống Nga trong kì bầu cử năm 2012, tỷ phú M.D Prokhorov...


Những gương mặt sinh viên trong lễ khai giảng

Lễ khai giảng được tổ chức khá long trọng tại Gian hòa nhạc lớn trong Tổ hợp trung tâm Triển lãm Krocus với sự tham dự của hàng nghìn sinh viên năm thứ Nhất đến từ nhiều vùng, miền của LB Nga và từ nhiều quốc gia khác trong đó có sinh viên Việt Nam. Cùng tham dự là các giảng viên và cán bộ nhân viên của trường và đặc biệt là nhiều cựu sinh viên nay đã trở thành các giáo sư, tiến sỹ, các quan chức lớn thuộc nhiều bộ, ngành của LB Nga.

Phát biểu tại đây, Hiệu trưởng Mikhail Eskindarov, Viện sỹ Thông tấn Viện Khoa học Giáo dục Nga, Giáo sư Khoa học Kinh tế, nhà Hoạt động Công huân toàn LB Nga... đã biểu dương toàn thể sinh viên năm thứ nhất, những người đã xuất sắc chiến thắng với tỷ lệ 1:10 để được vào học tại ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống tốt đẹp này. Ông cũng không quên cảm ơn cha mẹ các em và bản thân các em đã chọn trường làm nơi tích lũy kiến thức và trau dồi bản thân. Đại diện của các thế hệ sinh viên, giảng viên cũng đã phát biểu bày tỏ niềm tri ân to lớn đối với trường và hy vọng trường sẽ ngày một phát triển.

Phát biểu cảm tưởng trước Năm học mới, Marina, sinh viên Nga năm thứ nhất cho biết: Một Năm học mới đối với tôi sẽ có nhiều điều thú vị bởi tôi được học ở trường mới, thành phố mới, bạn bè mới ... Trường Đại học Tài chính là một trường rất tốt với những danh hiệu đã đạt được và chính bởi vậy tôi đã chọn học trường này”.


Một tiết mục văn nghệ

Vui mừng được “sánh vai” cùng các bạn Nga và một số quốc gia khác tham dự lễ khai giảng năm học mới ở một trường danh giá như thế này, Nguyễn Phương Hoa, nữ sinh viên Việt Nam năm thứ nhất ngành Quản trị Tài chính nói cho biết: “Em đã chọn ngành Quản trị Tài chính và ở bên Nga vì đây là trường đầu ngành về tài chính và đào tạo sinh viên rất tốt”.

Còn Nguyễn Việt Hoàng, sinh viên năm thứ nhất ngành Quản lý thì bày tỏ hy vọng:  “Em đã tìm hiểu về trường này mấy năm nay rồi và em nghĩ trường sẽ giúp  hiểu thêm nhiều điều về ngành có thể cho một tương lai như mình mong đợi”.

Thầy Hiệu trưởng Eskindarov tỏ ý vui mừng vì sự có mặt đông đảo sinh viên Việt Nam trong trường của mình và có lời đánh giá:  “Mối quan hệ bạn bè giữa Nga với Việt Nam đã tồn tại liên tục nhiều năm rồi. Tôi vẫn nhớ rằng, nhiều bạn học Việt Nam với chúng tôi khi cũng là sinh viên họ đều là những người rất xuất sắc, thậm chí còn học tốt hơn chúng tôi. Sau này, tôi luôn tạo điều kiện để ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam tới học tập ở trường Tài chính”.

Trường Đại học Tổng hợp Tài chính có mối quan hệ hợp tác với Việt Nam từ khá sớm và mối quan hệ hợp tác trong đào tạo vẫn không ngừng được củng cố trong những năm gần đây. Số lượng sinh viên Việt nam bao giờ cũng chiếm đa số trong khối sinh viên nước ngoài học tại trường và hiện nay đang có hơn 100 sinh viên Việt nam.

 Kể từ năm 1953, Đại học Tổng hợp Tài chính đã đào tạo hơn 400 chuyên viên Kinh tế và Tài chính Ngân hàng cho Việt nam. Đặc biệt, trong số các cựu sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp trường ĐH Tổng hợp Tài chính có 2 người đã làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, 2 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam và hiện tại có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công nghiệp là sinh viên tốt nghiệp năm 1978.

Nói về quan hệ hợp tác tốt đẹp này, ông Pavel Selezniov, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế của trường cho biết: “Trường Đại học Tài chính có mối quan hệ với Việt Nam thông qua nhiều trường Đại học và Cao đẳng, trong đó nhà trường là đối tác rất chặt chẽ của Học viện Ngân hàng Việt Nam. Hàng năm, trường đều có những hoạt động đào tạo ngắn hạn cho khoảng trên dưới 40 giảng viên và cán bộ ngành ngân hàng. Trong điều kiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của quan hệ Nga – Việt, nhà trường tin là sẽ góp phần đào tạo các cán bộ có chất lượng cho Việt Nam, đất nước mà chúng tôi rất yêu mến”.

Tháng 10/2005, Bộ Tài chính Việt Nam đã trao tặng cho Đại học Tổng hợp Tài chính (khi đó là Học viện tài chính) Huân chương Hữu nghị vì sự đóng góp trong sự nghiệp đào tạo các cán bộ cho ngành tài chính và ngân hàng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã ký Quyết định ngày 15/11/2011 trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Tài chính Eskindarov do có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đào tạo các cán bộ ngành tài chính Ngân hàng của Việt Nam và thúc đẩy sự nghiệp phát triển mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước Nga và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện sỹ Nga nhận Huân chương Hữu nghị của Việt Nam
Viện sỹ Nga nhận Huân chương Hữu nghị của Việt Nam

VOV.VN - Viện sĩ Titarenko được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Việt Nam vĩ những đóng góp của ông cho mối quan hệ Việt Nam-Nga.

Viện sỹ Nga nhận Huân chương Hữu nghị của Việt Nam

Viện sỹ Nga nhận Huân chương Hữu nghị của Việt Nam

VOV.VN - Viện sĩ Titarenko được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Việt Nam vĩ những đóng góp của ông cho mối quan hệ Việt Nam-Nga.

Đoàn Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội thăm và làm việc tại Nga
Đoàn Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội thăm và làm việc tại Nga

VOV.VN -Đoàn đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các Ủy ban và Hội đồng của Thượng viện và Hạ viện LB Nga.

Đoàn Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội thăm và làm việc tại Nga

Đoàn Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội thăm và làm việc tại Nga

VOV.VN -Đoàn đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các Ủy ban và Hội đồng của Thượng viện và Hạ viện LB Nga.

Đoàn công tác Quốc hội thăm Học viện Kinh tế và Hành chính Nga
Đoàn công tác Quốc hội thăm Học viện Kinh tế và Hành chính Nga

VOV.VN - Chuyến thăm đã giúp đoàn hiểu thêm nhiều điều liên quan đến các vấn đề về chính sách dân tộc của Nga.

Đoàn công tác Quốc hội thăm Học viện Kinh tế và Hành chính Nga

Đoàn công tác Quốc hội thăm Học viện Kinh tế và Hành chính Nga

VOV.VN - Chuyến thăm đã giúp đoàn hiểu thêm nhiều điều liên quan đến các vấn đề về chính sách dân tộc của Nga.

Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt- Nga vào thực chất
Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt- Nga vào thực chất

VOV.VN -Hai Bộ trưởng ngoại giao nhấn mạnh mối quan hệ này cần phải tiếp tục được củng cố và phát triển sâu sắc hơn

Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt- Nga vào thực chất

Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt- Nga vào thực chất

VOV.VN -Hai Bộ trưởng ngoại giao nhấn mạnh mối quan hệ này cần phải tiếp tục được củng cố và phát triển sâu sắc hơn

Đoàn đại biểu báo Nhân Dân thăm, làm việc tại Nga
Đoàn đại biểu báo Nhân Dân thăm, làm việc tại Nga

VOV.VN -Chuyến thăm Nga theo lời mời của ban lãnh đạo báo Pravda (Sự thật) của Đảng Cộng sản LB Nga và báo Rossiskaia Gazeta (Báo Nga).

Đoàn đại biểu báo Nhân Dân thăm, làm việc tại Nga

Đoàn đại biểu báo Nhân Dân thăm, làm việc tại Nga

VOV.VN -Chuyến thăm Nga theo lời mời của ban lãnh đạo báo Pravda (Sự thật) của Đảng Cộng sản LB Nga và báo Rossiskaia Gazeta (Báo Nga).

Quan điểm của Việt Nam về việc Crimea sáp nhập vào Nga
Quan điểm của Việt Nam về việc Crimea sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Việt Nam quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình tại Ukraine và Crimea và mong mọi vấn đề được giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

Quan điểm của Việt Nam về việc Crimea sáp nhập vào Nga

Quan điểm của Việt Nam về việc Crimea sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Việt Nam quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình tại Ukraine và Crimea và mong mọi vấn đề được giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

Đại sứ quán VN tri ân các chiến sĩ, sĩ quan quân đội Nga
Đại sứ quán VN tri ân các chiến sĩ, sĩ quan quân đội Nga

VOV.VN -Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh, Việt Nam không bao giờ quên những cống hiến của các chiến sỹ, sỹ quan Quân đội Nga đã giúp Việt Nam.

Đại sứ quán VN tri ân các chiến sĩ, sĩ quan quân đội Nga

Đại sứ quán VN tri ân các chiến sĩ, sĩ quan quân đội Nga

VOV.VN -Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh, Việt Nam không bao giờ quên những cống hiến của các chiến sỹ, sỹ quan Quân đội Nga đã giúp Việt Nam.

Năm 2013, quan hệ Việt – Nga phát triển năng động
Năm 2013, quan hệ Việt – Nga phát triển năng động

VOV.VN -Những hướng đi tích cực hiện có trong mối quan hệ Việt Nam và LB Nga sẽ được hai bên nỗ lực ủng hộ và phát triển.

Năm 2013, quan hệ Việt – Nga phát triển năng động

Năm 2013, quan hệ Việt – Nga phát triển năng động

VOV.VN -Những hướng đi tích cực hiện có trong mối quan hệ Việt Nam và LB Nga sẽ được hai bên nỗ lực ủng hộ và phát triển.

Phản ứng của Việt Nam trước các vụ tấn công khủng bố ở Nga
Phản ứng của Việt Nam trước các vụ tấn công khủng bố ở Nga

VOV.VN -Việt Nam lên án mạnh mẽ hành động khủng bố tại thành phố Volgograd (Liên bang Nga) làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Phản ứng của Việt Nam trước các vụ tấn công khủng bố ở Nga

Phản ứng của Việt Nam trước các vụ tấn công khủng bố ở Nga

VOV.VN -Việt Nam lên án mạnh mẽ hành động khủng bố tại thành phố Volgograd (Liên bang Nga) làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ngoại trưởng Nga Lavrov
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ngoại trưởng Nga Lavrov

VOV.VN - Nhà ngoại giao cao cấp của Nga đã thông báo cho Chủ tịch kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ngoại trưởng Nga Lavrov

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ngoại trưởng Nga Lavrov

VOV.VN - Nhà ngoại giao cao cấp của Nga đã thông báo cho Chủ tịch kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.