Đại học Y Hà Nội phong Giáo sư Danh dự cho giáo sư thần kinh học người Mỹ gốc Việt

VOV.VN - Giáo sư Daniel Dung Trương đặc biệt có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu và điều trị bệnh parkinson cùng các rối loạn vận động. Ông đã có hơn 30 năm hợp tác, đào tạo cùng các chuyên gia ngành thần kinh Việt Nam.

Chiều 14/8, tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ phong tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự cho chuyên gia thần kinh học người Mỹ gốc Việt nổi tiếng, Giáo sư bác sĩ Daniel Dung Trương (Trương Dũng), ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong chuyên ngành thần kinh với trường đại học hàng đầu Việt Nam về y khoa này.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội khẳng định, việc phong tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự thể hiện sự trân trọng của trường Đại học Y Hà Nội đối với những đóng góp nổi bật của Giáo sư Daniel Trương cho sự phát triển của nhà trường và ngành thần kinh Việt Nam, đồng thời khẳng định định hướng mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu theo chuẩn mực học thuật tiên tiến.

Hơn 30 năm qua, Giáo sư Daniel Trương đã hỗ trợ rất đắc lực cho ngành thần kinh Việt Nam về huấn luyện, đào tạo bác sĩ thần kinh học và bệnh rối loạn vận động. Thông qua các hội thảo quốc tế về thần kinh học, cũng như các hoạt động giảng dạy, triển khai các nghiên cứu hợp tác về bệnh rối loạn vận động, ông đã giúp các bác sĩ Việt Nam trong chuyên ngành thần kinh hội nhập với ngành thần kinh học quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Bộ môn Thần kinh Đại học Y Hà Nội cho biết, trong những năm qua, Giáo sư Daniel Trương đã giúp đỡ các học viên ở Việt Nam từ tài liệu đến việc hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” các kỹ thuật chuyên khoa sâu, đồng thời tạo cơ hội để các bác sĩ Việt Nam tham gia các khóa học ở nước ngoài. Cho đến nay, chuyên ngành thần kinh, đặc biệt là lĩnh vực parkinson và rối loạn vận động (ở Việt Nam nói chung và Đại học Y Hà Nội nói riêng), đã có những bước phát triển đáng tự hào.

Nhiều bác sĩ trong lĩnh vực này đã tham gia báo cáo tại các hội nghị quốc tế và thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, tiếp tục đi trên con đường mà GS Daniel Trương đã gây dựng. Theo PGS Nguyễn Thanh Bình, những người được hưởng lợi nhiều nhất từ những đóng góp đó chính là các bệnh nhân. Rất nhiều bệnh nhân được GS Daniel Trương trực tiếp điều trị hoặc được các học trò của ông chăm sóc, điều trị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

GS.TS Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, đã làm việc cùng GS Daniel Trương từ những ngày đầu, cho biết: ông đã chứng kiến sự hy sinh và đóng góp cá nhân thầm lặng từ hai vợ chồng GS Daniel Trương cho bệnh nhân và các học viên y tế Việt Nam, cũng như những đóng góp rất lớn về chuyên môn cho ngành thần kinh Việt Nam, đặc biệt trong mảng parkinson và rối loạn vận động, khi GS Daniel Trương giúp đỡ đào tạo, hình thành hệ thống triển khai điều trị về bệnh này tại Thành phố Hồ Chí Minh. GS.TS Lê Quang Cường bày tỏ hy vọng, thời gian tới, Giáo sư Daniel Trương sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho khu vực y tế miền Bắc xây dựng được một trung tâm chẩn đoán, điều trị parkinson và các bệnh rối loạn vận động tương đương với miền Nam hiện nay.

Lễ phong tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các nhà khoa học dành cho Trường Đại học Y Hà Nội, mà còn thể hiện sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ của ngành y học Việt Nam nói chung, trường Đại học Y Hà Nội nói riêng; cũng như tăng cường sự trao đổi học thuật, giảng dạy và nghiên cứu giữa Đại học Y Hà Nội và các trung tâm y khoa lớn trên thế giới.

mot-cuoc-dau-kumite-nam.-anh-vov-tokyo.jpg

Karate-do - nhịp cầu gắn kết cộng đồng người Việt tại Nhật

VOV.VN - Ngày 14/8, tại Nhà thi đấu Tokorozawa, thành phố Saitama - Nhật Bản, Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Karate-do của người Việt trên nhiều địa phương tại Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị tiếp thêm động lực cho người Việt Nam ở nước ngoài
Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị tiếp thêm động lực cho người Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Với định hướng mới của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục đóng góp cho đất nước.

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị tiếp thêm động lực cho người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị tiếp thêm động lực cho người Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Với định hướng mới của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục đóng góp cho đất nước.

Người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Hơn 350.000 người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở thêm không gian để kiều bào đóng góp tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới quốc tế, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Hơn 350.000 người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở thêm không gian để kiều bào đóng góp tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới quốc tế, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn
Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm thành lập, lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, đồng thời hướng về đồng bào bị thiên tai và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm thành lập, lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, đồng thời hướng về đồng bào bị thiên tai và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.