Đại lễ Vu Lan của người Việt tại Czech

Đại lễ thu hút gần 300 trăm phật tử và những người yêu kính đạo Phật không chỉ ở Czech mà còn ở nhiều nước lân cận.

Ngày 25/8 (theo giờ Ba Lan) tức rạng sáng 26/8, tại TP Brno và Nam Morova diễn ra Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2011.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quốc Cường- Bí thư thứ Nhất - Tham tán Đại sứ quán- Trưởng ban công tác cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Czech; ông Hoàng Đình Thắng- Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Czech; Ông Trương Công Sứ- Chủ tịch chi hội người Việt Nam tại TP Brno và Nam Morova; Thượng Tọa Thích Bảo Nghiêm- Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương giáo hội; Đại đức Thích Trí Chơn-Ủy viên Hội đồng trị sự- Cố vấn Hội Người Phật tử Việt Nam tại Cộng Hòa Czech- Trụ trì Chùa Giác đạo TP Cheb cùng chư tôn đức đoàn Hoằng pháp châu Âu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Hưng- Chi hội trưởng chi Hội Phật tử Việt Nam tại Thành phố Brno và Nam Morava cho biết: “Qua Đại lễ Vu Lan, chúng tôi thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Giáo hội. Chúng tôi mãi mãi là người con đất việt, thấy được trách nhiệm của những người sống xa Tổ quốc. Qua lễ Vu Lan, chúng tôi thấy được đạo Phật gắn kết truyền thống của ông bà cha mẹ dạy cho con em thế hệ thứ 2, thứ 3 tại Czech về truyền thống này”.

Hội đồng hương Kinh Bắc biểu diễn văn nghệ tại lễ Vu Lan

Sau phần nghi lễ trang nghiêm và tôn kính, Đại đức Thích Trí Chơn đã giảng giải cho bà con về ý nghĩa của Đại Lễ Vu Lan và truyền thống, đạo lý ân hiếu của người Việt Nam.

Cũng tại đây, các Chư Tôn Đức Tăng cũng đã giải đáp những thắc mắc của bà con sống xa Tổ quốc về những nghi lễ truyền thống trong việc thờ cúng ông bà, tổ tiên, trong sinh hoạt tâm linh của người xa xứ, cũng như việc giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt.

Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Brno đã thu hút gần 300 trăm phật tử và những người yêu kính đạo Phật không chỉ ở TP Brno và Nam Morova mà còn ở nhiều nước lân cận như: Đức, Ba Lan, Hungaria cũng tới dự lễ.

Hiện cộng đồng người Việt ở TP Brno và Nam Morova có khoảng trên 3.000 người. Họ chủ yếu là tiểu thương. Khủng hoảng kinh tế châu Âu, kéo theo vụ hỏa hoạn xảy ra ở chợ Brno đầu năm 2011 khiến cho hàng trăm gia đình bị thiệt hại, trong đó nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, cộng đồng người Việt ở đây vẫn luôn hướng về quê hương bằng tất cả tấm lòng và tình cảm của con dân đất Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên