Đại sứ Đặng Minh Khôi thăm cộng đồng người Việt kinh doanh tại chợ Teply Stan

VOV.VN - Ngày 6/5, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc với cộng đồng người Việt kinh doanh tại chợ Teply Stan (người Việt hay gọi là chợ Chốp), ở Moscow, Liên bang Nga.

Cộng đồng người Việt kinh doanh tại chợ Teply Stan được hình thành từ năm 2011 sau khi công ty thương mại Kim Sơn do ông Phạm Đình Lý làm Giám đốc đã đứng ra thuê một phần mặt bằng của chợ để người Việt kinh doanh buôn bán tại đây. Hiện nay tại chợ có khoảng 70 gian hàng của người Việt, kinh doanh bán lẻ các mặt hàng quần áo, thực phẩm và các loại hình dịch vụ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty thương mại Kim Sơn đã giới thiệu về lịch sử hình thành khu chợ, quá trình người Việt kinh doanh ở đây và hoạt động kinh doanh hiện nay, cũng như cuộc sống của bà con cộng đồng người Việt ở chợ. Đại diện ban quản lý chợ cũng khẳng định luôn ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt kinh doanh ở đây.

Một số bà con đại diện cho cộng đồng người Việt kinh doanh tại đây cũng đã trình bày những tâm tư, nguyện vọng và cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ quán quan tâm hơn nữa đến hoạt động kinh doanh, cuộc sống của bà con, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn thiện các thủ tục giấy tờ cần thiết để kinh doanh, sinh sống.

Sau khi lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của bà con, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã đánh giá cao tinh thần đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, thách thức, gắn bó lâu dài với nước Nga của cộng đồng trong bối cảnh hoạt động kinh doanh tại Nga gặp nhiều khó khăn. Đại sứ cho rằng trong bối cảnh bà con kinh doanh, sinh sống xa quê hương, việc bà con nêu cao tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn là rất đáng quý, cần được tiếp tục phát huy. Đại sứ Đặng Minh Khôi đề nghị bà con tìm cách quảng bá, kinh doanh nhiều hơn nữa các mặt hàng có xuất xứ Việt Nam.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng đã căn dặn bà con tuân thủ pháp luật sở tại, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục giấy tờ pháp lý để thuận lợi trong kinh doanh, sinh sống. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con hoàn thiện các thủ tục giấy tờ này.   

Đại sứ bày tỏ mong muốn ban quản lý chợ và lãnh đạo công ty thương mại Kim Sơn quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống cả vật chất và tinh thần của bà con, tổ chức nhiều hoạt động cho bà con nhân các ngày lễ của Việt Nam như Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Quốc khánh, Trung thu…

Trong chuyến gặp gỡ, làm việc, Đại sứ Đặng Minh Khôi và đoàn công tác Đại sứ quán cũng đã đến tận các gian hàng của người Việt để thăm hỏi tình hình kinh doanh, sinh sống, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước
Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước

VOV.VN - Ngày 30/4, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga long trọng tổ chức buổi gặp mặt để kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023). 

Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước

Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước

VOV.VN - Ngày 30/4, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga long trọng tổ chức buổi gặp mặt để kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023). 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

VOV.VN - Đại biện lâm thời Lê Đắc Quân đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Đại sứ Lào Vilavanh Yiapoher, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Nga và gia đình nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

VOV.VN - Đại biện lâm thời Lê Đắc Quân đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Đại sứ Lào Vilavanh Yiapoher, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Nga và gia đình nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

Giải bóng đá “Tài chính - kinh tế 2023” của sinh viên Việt Nam tại Nga
Giải bóng đá “Tài chính - kinh tế 2023” của sinh viên Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Trải qua 3 ngày thi đấu hết sức sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp, những bàn thắng hay, giải bóng đá “Tài chính - kinh tế 2023” của sinh viên Việt Nam tại Nga với sự tham gia của 12 đội bóng đá nam, 6 đội bóng đá nữ đã khép lại thành công tốt đẹp.

Giải bóng đá “Tài chính - kinh tế 2023” của sinh viên Việt Nam tại Nga

Giải bóng đá “Tài chính - kinh tế 2023” của sinh viên Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Trải qua 3 ngày thi đấu hết sức sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp, những bàn thắng hay, giải bóng đá “Tài chính - kinh tế 2023” của sinh viên Việt Nam tại Nga với sự tham gia của 12 đội bóng đá nam, 6 đội bóng đá nữ đã khép lại thành công tốt đẹp.