Đại sứ Phạm Sanh Châu chuẩn bị bước vào cuộc phỏng vấn tại UNESCO

VOV.VN - Với lòng tự hào, sự quyết tâm và một chút hồi hộp, Đại sứ Phạm Sanh Châu sẽ bước vào cuộc phỏng vấn để chọn ra Tổng Giám đốc UNESCO của Liên Hợp Quốc.

Theo thông tin mới nhất, Đại sứ Phạm Sanh Châu, Đặc phái viên Thủ tướng Việt Nam về các vấn đề UNESCO, sắp bước vào cuộc phỏng vấn quan trọng cho chức vụ Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Đại sứ Phạm Sanh Châu (thứ nhất từ trái sang, hàng trước) tại Hội đồng Chấp hành UNESCO. Ảnh do Đại sứ cung cấp.

Trao đổi với VOV.VN, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết, ông sẽ là người thứ 6 bước vào cuộc thi vào lúc 9h30 (giờ Paris) ngày 27/4 (giờ thi và ngày thi là do kết quả bốc thăm). Màn phỏng vấn chính sẽ diễn ra và được truyền hình trực tiếp (qua internet) vào lúc 9h45.

Ông Châu là một trong 9 ứng cử viên trên toàn thế giới cho vị trí này. Ông cũng là người Việt Nam duy nhất trong số các ứng viên này.

Đại sứ Phạm Sanh Châu, đồng thời là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Chấp hành UNESCO, chia sẻ: “Ứng cử viên Ai Cập là người đầu tiên trả lời phỏng vấn vào lúc 9h30 ngày 26/4/2017. Đại diện nhóm các nước Đông Âu là người đầu tiên đặt câu hỏi cho ứng viên Việt Nam, tiếp theo là các nước thuộc nhóm Mỹ Latin, châu Á Thái Bình Dương, châu Phi, Trung Đông và Tây Âu”.

Lịch phỏng vấn các ứng viên cho chức vụ Tổng Giám đốc UNESCO. Ảnh chụp màn hình website UNESCO.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ của UNESCO với các ứng viên chức vụ Tổng Giám đốc tổ chức này. Ảnh: Phạm Sanh Châu.

Theo Đại sứ Châu, mỗi ứng viên sẽ phải trả lời bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, và với mỗi câu hỏi sẽ chỉ được trả lời không quá 5 phút. Ông cho biết, các câu hỏi đều được giữ kín, và toàn bộ cuộc phỏng vấn của mỗi ứng viên sẽ kéo dài trong 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên website của tổ chức UNESCO.

Đại sứ Phạm Sanh Châu tỏ ra rất tự hào khi tham gia ứng cử cho chức vụ đặc biệt này. Chia sẻ trên mạng xã hội, ông viết: “Con (xưng với cha mẹ ông – PV) tự hào là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử bước vào một cuộc thi ở phạm vi toàn cầu để tranh cử cho chức vụ cao nhất của một tổ chức được mệnh danh là tổ chức Trí tuệ của nhân loại”.

Cũng chính vì trọng trách đại diện cho Việt Nam trong cuộc thi tầm quốc tế này mà Đại sứ “chưa bao giờ cảm thấy sức ép về tâm lý lớn đến thế” dù trong đời, ông đã “dầy dạn chinh chiến với thi cử trong và ngoài nước”.

Đại sứ Phạm Sanh Châu tích cực "ôn luyện" cho cuộc thi vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Nguyên Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam bộc bạch: “Không chỉ sức ép về kiến thức mênh mông, sức ép về nhiều ngoại ngữ phải nghe hiểu và diễn đạt, sức ép về tốc độ thời gian nghe câu hỏi và trả lời, sức ép về truyền hình trực tiếp toàn cầu cho hàng triệu người xem, mà sức ép lớn nhất là vì đây sẽ là hình ảnh đại diện cho Việt Nam, là niềm tự hào quốc gia”.

Chức vụ Tổng Giám đốc UNESCO do Hội đồng Chấp hành UNESCO đề cử và Đại hội đồng UNESCO bổ nhiệm.

9 ứng cử viên được phỏng vấn trong các ngày 26 và 27/4/2017. Theo trang web chính thức của UNESCO, người được Hội đồng Chấp hành đề cử sẽ được lựa chọn thông qua hình thức bỏ phiếu kín vào phiên họp thứ 202 của Hội đồng này, tổ chức vào tháng 10/2017. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành sẽ thông báo cho Đại hội đồng UNESCO vào phiên họp thứ 39 của Đại hội đồng vào tháng 11/2017 về ứng cử viên do Hội đồng Chấp hành đề cử. Đại hội đồng khi ấy sẽ xem xét trường hợp được đề cử và sau đó bỏ phiếu kín về người do Hội đồng Chấp hành đề xuất.

9 ứng viên dự tuyển vào chức vụ Tổng Giám đốc UNESCO 2017 gồm công dân các nước: Azerbaijan, Việt Nam, Ai Cập, Qatar, Trung Quốc, Guatemala, Iraq, Lebanon và Pháp (thứ tự ứng viên được xếp theo thời gian UNESCO nhận được hồ sơ của họ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục
Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục

VOV.VN - Nhiều chị em trong ngành phát thanh đã bị sát hại. Kẻ hành hung nhiều khi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục

Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục

VOV.VN - Nhiều chị em trong ngành phát thanh đã bị sát hại. Kẻ hành hung nhiều khi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Phát thanh - công cụ hữu hiệu của những người cộng sản
Phát thanh - công cụ hữu hiệu của những người cộng sản

(VOV) - Phát thanh tỏ rõ là vũ khí tuyên truyền cực kỳ lợi hại của chế độ XHCN Nga trong suốt thời gian tồn tại của mình.

Phát thanh - công cụ hữu hiệu của những người cộng sản

Phát thanh - công cụ hữu hiệu của những người cộng sản

(VOV) - Phát thanh tỏ rõ là vũ khí tuyên truyền cực kỳ lợi hại của chế độ XHCN Nga trong suốt thời gian tồn tại của mình.

Đại sứ Phạm Sanh Châu ứng cử chức Tổng Giám đốc UNESCO
Đại sứ Phạm Sanh Châu ứng cử chức Tổng Giám đốc UNESCO

VOV.VN - 9 ứng viên sẽ trải qua cuộc phỏng vấn trực tiếp trong kỳ họp thứ 201 của Ban chấp hành UNESCO, dự kiến tổ chức vào ngày 26/4.

Đại sứ Phạm Sanh Châu ứng cử chức Tổng Giám đốc UNESCO

Đại sứ Phạm Sanh Châu ứng cử chức Tổng Giám đốc UNESCO

VOV.VN - 9 ứng viên sẽ trải qua cuộc phỏng vấn trực tiếp trong kỳ họp thứ 201 của Ban chấp hành UNESCO, dự kiến tổ chức vào ngày 26/4.

Đoàn Việt Nam mắc kẹt ở Istanbul qua lời kể của Đại sứ Phạm Sanh Châu
Đoàn Việt Nam mắc kẹt ở Istanbul qua lời kể của Đại sứ Phạm Sanh Châu

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, đoàn Việt Nam gồm 25 người đang tham dự kỳ họp của UNESCO tại Istanbul vừa trải qua một đêm kinh hoàng, hỗn loạn. 

Đoàn Việt Nam mắc kẹt ở Istanbul qua lời kể của Đại sứ Phạm Sanh Châu

Đoàn Việt Nam mắc kẹt ở Istanbul qua lời kể của Đại sứ Phạm Sanh Châu

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, đoàn Việt Nam gồm 25 người đang tham dự kỳ họp của UNESCO tại Istanbul vừa trải qua một đêm kinh hoàng, hỗn loạn. 

Israel phản ứng gay gắt trước nghị quyết mới của UNESCO
Israel phản ứng gay gắt trước nghị quyết mới của UNESCO

VOV.VN - Theo ông Netanyahu, UNESCO bị “ảo tưởng” khi cho rằng Israel không có mối liên hệ với khu đền Al-Aqsa và Bức Tường phía Tây.

Israel phản ứng gay gắt trước nghị quyết mới của UNESCO

Israel phản ứng gay gắt trước nghị quyết mới của UNESCO

VOV.VN - Theo ông Netanyahu, UNESCO bị “ảo tưởng” khi cho rằng Israel không có mối liên hệ với khu đền Al-Aqsa và Bức Tường phía Tây.