Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức buổi gặp mặt Xuân quê hương Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Kiều bào Việt Nam tại Campuchia tham dự “Xuân quê hương Nhâm Dần 2022” được mang lại những giây phút vui vẻ, yên bình và sự ấm áp bên bạn bè và những người con trên dải đất hình chữ S.

Tham dự buổi gặp mặt có đông đảo lãnh đạo Đại diện các tổ chức Hội đoàn trong Cộng đồng, các thế hệ người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Campuchia, trong đó có những thanh niên sinh viên tiêu biểu vừa đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm học vừa qua, cùng các bạn bè và khách quý Campuchia.

Trong không khí ấm áp, tràn ngập niềm vui, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã vui mừng chào đón những người có mặt và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể bà con của cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Campuchia; đồng thời Đại sứ cũng bày tỏ cảm ơn đối với các cơ quan bên cạnh sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp, các em lưu học sinh và bà con kiều bào ta thời gian qua luôn sát cánh cùng với Đại sứ quán để khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, duy trì các hoạt động một cách ổn định và từng bước có sự khởi sắc hơn năm 2020.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng nhấn mạnh năm 2022 là năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam, hai bên sẽ cùng nhau tổ chức hàng loạt hoạt động có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực để chào mừng sự kiện trọng đại này.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng thay mặt Đại sứ quán trao tặng món quà tình nghĩa thể hiện sự tri ân đối với 5 gia đình người gốc Việt có nhiều đóng góp cho công tác Hội, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Châu Văn Chi, Tổng hội trưởng Khmer-Việt Nam thay mặt cho cộng đồng người Việt tại Campuchia đã cảm ơn sự hỗ trợ và quan tâm của Đại sứ quán đối với cuộc sống của bà con người Việt tại Campuchia, chúc mừng những thành tích đạt được và đóng góp thiết thực của Đại sứ quán vào phát triển quan hệ hai nước. Ông Châu Văn Chi cũng cam kết sẽ cùng ban lãnh đạo các Hội đoàn sớm kiện toàn bộ máy để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, luôn sát cánh cùng Đại sứ quán khắc phục và vượt qua mọi khó khăn.

Trong không khí thân tình và vui tươi của ngày đầu xuân Nhâm Dần, những người con xa xứ và các vị khách quý tham dự đã cùng nhau thưởng thức một số tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng xuân và các món ăn ngày Tết đậm đà hương vị truyền thống quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm áp Tết quê hương 2022 của Đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia
Ấm áp Tết quê hương 2022 của Đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Chương trình Tết quê hương mang đầy ý nghĩa và nét đẹp cổ truyền của văn hóa Việt Nam, giúp các em Lưu học sinh vơi đi nỗi nhớ gia đình, quê hương; đồng thời cũng là dịp để quảng bá tới bạn bè quốc tế về con người và phong tục Việt Nam.

Ấm áp Tết quê hương 2022 của Đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia

Ấm áp Tết quê hương 2022 của Đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Chương trình Tết quê hương mang đầy ý nghĩa và nét đẹp cổ truyền của văn hóa Việt Nam, giúp các em Lưu học sinh vơi đi nỗi nhớ gia đình, quê hương; đồng thời cũng là dịp để quảng bá tới bạn bè quốc tế về con người và phong tục Việt Nam.

Ngày 7/1/1979 ghi dấu mốc chiến thắng của chính nghĩa, về tình đoàn kết Campuchia-Việt Nam
Ngày 7/1/1979 ghi dấu mốc chiến thắng của chính nghĩa, về tình đoàn kết Campuchia-Việt Nam

VOV.VN - Ông Kin Phea, Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Campuchia, Phó viện trưởng Viện Hàn lâm Campuchia khẳng định, ngày 7/1 là ngày trọng đại, ghi dấu mốc về chiến thắng của chính nghĩa trước chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, và về tình đoàn kết hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

Ngày 7/1/1979 ghi dấu mốc chiến thắng của chính nghĩa, về tình đoàn kết Campuchia-Việt Nam

Ngày 7/1/1979 ghi dấu mốc chiến thắng của chính nghĩa, về tình đoàn kết Campuchia-Việt Nam

VOV.VN - Ông Kin Phea, Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Campuchia, Phó viện trưởng Viện Hàn lâm Campuchia khẳng định, ngày 7/1 là ngày trọng đại, ghi dấu mốc về chiến thắng của chính nghĩa trước chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, và về tình đoàn kết hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

Campuchia mãi biết ơn những hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam
Campuchia mãi biết ơn những hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định điều này nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng mùng 7 tháng Giêng năm 1979.

Campuchia mãi biết ơn những hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam

Campuchia mãi biết ơn những hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định điều này nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng mùng 7 tháng Giêng năm 1979.