Ngày 7/1/1979 ghi dấu mốc chiến thắng của chính nghĩa, về tình đoàn kết Campuchia-Việt Nam

VOV.VN - Ông Kin Phea, Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Campuchia, Phó viện trưởng Viện Hàn lâm Campuchia khẳng định, ngày 7/1 là ngày trọng đại, ghi dấu mốc về chiến thắng của chính nghĩa trước chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, và về tình đoàn kết hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

 

Trao đổi với phóng viên VOV thường trú tại Campuchia, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Campuchia, Phó viện trưởng Viện Hàn lâm Campuchia khẳng định: “Ngày 7/1 là ngày được tái sinh, ngày bắt đầu của sự phát triển và cội nguồn của nền hòa bình tại Campuchia sau ngọn lửa nội chiến từ đầu những năm 1970".

Tiến sĩ Kin Phea khẳng định: “Ngày 7/1 luôn là một ngày có ý nghĩa lịch sử đối với toàn bộ người dân Campuchia. Ai phủ nhận ngày 7/1 là phủ nhận sự sống của chính mình và của gia đình mình. Tất cả những người sinh trước năm 1979 đều được tái sinh vào ngày 7/1/1979".

Tiến sỹ Kin Phea được sinh ra trước chế độ Khmer Đỏ và trở thành một đứa trẻ dưới chế độ Khmer Đỏ, sau đó là một thanh niên trong thời kỳ sau giải phóng ngày 7/1. Ông là một nhân chứng cho sự tái sinh và phát triển của Campuchia.

Tiến sỹ Kin Phea cho rằng, nếu người dân Campuchia cảm thấy khó so sánh sự phát triển của cả nước thì có thể so sánh trong phạm vi gia đình của mình cũng có thể biết được đã có những thay đổi gì từ năm 1979 đến nay.

Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Campuchia cho biết, điều đầu tiên là người dân Campuchia đã lấy lại được quyền sống - một trong những điều quan trọng nhất: "Dưới chế độ Khmer Đỏ, ngay cả quyền sống cũng không còn. Mạng sống không phải do chúng ta quyết định mà được gửi tới Ong Ka (Tổ chức), không biết khi nào tổ chức đó lấy đi mạng sống của chúng ta. Chúng ta chỉ vô tình lấy con cá, củ khoai để ăn mà đôi khi cũng bị trả giá bằng cả sinh mạng".

Ngày nay, người dân Campuchia được hưởng đầy đủ tất cả các quyền tự do mà trong chế độ Khmer Đỏ không có như: quyền được sống, được đi lại, quyền tự do tôn giáo, quyền được học hành… Trước đây họ mất đi tất cả, nhưng giờ Campuchia đã xây dựng lại tất cả, từ trường học, cầu, đường, bệnh viện và các công trình lớn nhỏ. Trước đây, mỗi người dân Campuchia muốn đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ vùng này sang vùng khác trên cả nước, thậm chí từ nhà đến trường, cũng là một điều rất khó khăn. Nhưng giờ đây, họ có thể đi khắp các tỉnh thành trên cả nước vào buổi tối. Các công trình như: cầu, đường, trường học, bệnh viện, chùa chiền, cao ốc… là minh chứng không thể chối cãi cho thành quả chiến thắng ngày 7/1/1979.

Mặt khác, hiện nay, Campuchia đang trên đà phát triển nhanh chóng, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên thế giới và Campuchia đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050.

Theo Phó Viện trưởng viện Hàn lâm Campuchia Kin Phea, trong toàn bộ cuộc chiến vì chính nghĩa, cứu giúp người dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng từ chế độ Khmer Đỏ và tái thiết đất nước thì không thể nào quên được vai trò quan trọng của những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam.

Tiến sĩ Kin Phea khẳng định: “Sự hợp tác, tình đoàn kết, hữu nghị và hỗ trợ từ bộ đội tình nguyện Việt Nam đối với Campuchia có giá trị lịch sử mãi mãi và không gì có thể xóa nhòa được. Sự giúp đỡ của Việt Nam đối với mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia rất quan trọng, góp phần lật đổ chế độ Khmer Đỏ và xây dựng lại đất nước Campuchia”.

Tiến sĩ Kin Phea cho biết thêm, trước đây, Campuchia là một quốc gia bị bao vây, cô lập về chính trị và kinh tế, nay đã trở thành một quốc gia tích cực hội nhập vào khu vực và quốc tế.  Đây là những thành quả thể hiện sự trưởng thành và phát triển của Campuchia sau ngày giải phóng ngày 7/1/1979. Vì vậy, ngày mùng 7 tháng Giêng luôn là một sự kiện lịch sử quan trọng và mãi khắc ghi trong lòng mỗi người Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia mãi biết ơn những hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam
Campuchia mãi biết ơn những hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định điều này nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng mùng 7 tháng Giêng năm 1979.

Campuchia mãi biết ơn những hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam

Campuchia mãi biết ơn những hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định điều này nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng mùng 7 tháng Giêng năm 1979.

Tượng đài hữu nghị Việt Nam- Campuchia: Biểu tượng gắn kết giữa hai dân tộc
Tượng đài hữu nghị Việt Nam- Campuchia: Biểu tượng gắn kết giữa hai dân tộc

VOV.VN - 23 Tượng đài là những lời nhắc nhở về những ngày tháng khắc nghiệt nhất trong lịch sử Campuchia, về cuộc chiến đặc biệt của quân đội hai nước, về chiến thắng đã thay đổi lịch sử một dân tộc – chiến thắng 7/1/1979.

Tượng đài hữu nghị Việt Nam- Campuchia: Biểu tượng gắn kết giữa hai dân tộc

Tượng đài hữu nghị Việt Nam- Campuchia: Biểu tượng gắn kết giữa hai dân tộc

VOV.VN - 23 Tượng đài là những lời nhắc nhở về những ngày tháng khắc nghiệt nhất trong lịch sử Campuchia, về cuộc chiến đặc biệt của quân đội hai nước, về chiến thắng đã thay đổi lịch sử một dân tộc – chiến thắng 7/1/1979.

Thủ tướng Campuchia khẳng định chỉ đàm phán vấn đề đồng thuận 5 điểm với Myanmar
Thủ tướng Campuchia khẳng định chỉ đàm phán vấn đề đồng thuận 5 điểm với Myanmar

VOV.VN - Ngày 5/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố, trong chuyến thăm Myanmar từ ngày 7-8/1, ông sẽ  không đàm phán với phía Myanmar ngoài vấn đề đồng thuận 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí hồi tháng 4/2021 tại Indonesia.

Thủ tướng Campuchia khẳng định chỉ đàm phán vấn đề đồng thuận 5 điểm với Myanmar

Thủ tướng Campuchia khẳng định chỉ đàm phán vấn đề đồng thuận 5 điểm với Myanmar

VOV.VN - Ngày 5/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố, trong chuyến thăm Myanmar từ ngày 7-8/1, ông sẽ  không đàm phán với phía Myanmar ngoài vấn đề đồng thuận 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí hồi tháng 4/2021 tại Indonesia.

Campuchia yêu cầu bệnh nhân nhiễm Omicron phải nhập viện điều trị
Campuchia yêu cầu bệnh nhân nhiễm Omicron phải nhập viện điều trị

VOV.VN - Lo ngại sự gia tăng của biến thể Omicron có thể dẫn tới đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 mới, chính phủ Campuchia đã yêu cầu các bệnh nhân nhiễm biến thể này phải nhập viện để tiến hành điều trị.

Campuchia yêu cầu bệnh nhân nhiễm Omicron phải nhập viện điều trị

Campuchia yêu cầu bệnh nhân nhiễm Omicron phải nhập viện điều trị

VOV.VN - Lo ngại sự gia tăng của biến thể Omicron có thể dẫn tới đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 mới, chính phủ Campuchia đã yêu cầu các bệnh nhân nhiễm biến thể này phải nhập viện để tiến hành điều trị.