Đón Xuân quê hương trên vùng Viễn Đông

VOV.VN - Hòa chung với không khí chào đón năm mới trên khắp mọi miền của Tổ quốc, ngày 28/1, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết cổ truyền dân tộc.

Tham dự buổi lễ có Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền cùng phu nhân Nguyễn Thu Quỳnh, toàn thể các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và gia đình, đại diện Hội người Việt tại tỉnh Primorye, lưu học sinh đang học tập và công tác tại Vladivostok.

Điểm lại tình hình đất nước năm 2021 vừa qua, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó phải kể đến các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp và bầu ra Chính phủ nhiệm kỳ mới, khơi dậy khát vọng của dân tộc và tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong năm 2021, Việt Nam vượt qua khó khăn vô cùng to lớn, chống lại làn sóng đại dịch Covid 19 lần thứ tư đạt hiệu quả với chiến lược tiêm phủ vaccine cho mọi người dân, thích ứng an toàn, linh hoạt.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid 19, cộng đồng Người Việt Nam tỉnh Primorye đã tích cực ủng hộ trong nước phòng chống dịch COVID-19 thông qua “Quỹ Đồng lòng” của Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, thông qua Tổng Lãnh sự quán gửi về Công đoàn Bộ Ngoại giao.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, song năm 2021, kinh tế vĩ mô của Việt Nam giữ được ổn định và đang phục hồi mạnh mẽ.

Về quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền nhấn mạnh, năm 2021 hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đến Liên bang Nga vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021 đã đánh dấu những bước tiến mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Năm 2022, hai nước tiếp tục kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá đầu tư thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân diễn ra tại hai nước.

Nhân dịp năm mới Nhân Dần 2022 sắp đến, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại vùng Viễn Đông nói riêng. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok mong muốn cộng đồng Người Việt Nam tại khu vực lãnh sự vùng Viễn Đông cùng cộng đồng người Việt Nam trên toàn Liên bang Nga tuân thủ pháp luật sở tại, ổn định cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, làm ăn ngày càng khấm khá và tiếp tục đóng góp cho quê hương đất nước, vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Trong không khí ấm tình quê hương, mang đậm nét truyền thống văn hóa Việt, cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông cùng nhau nâng ly chào mừng một mùa Xuân mới an vui đến với mọi nhà và thưởng thức những món ăn truyền thống mang hương vị Tết cổ truyền dân tộc, cùng với những tiết mục ca nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc do bà con cộng đồng biểu diễn.

Trước đó, cùng ngày, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và các đại biểu đại diện Ban chấp hành Hội Người Việt Nam và đại diện lưu học sinh đã dâng những đóa hoa tươi thắm bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vườn hoa trên phố Borisenko./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào tại Pháp đón Tết "Xuân Quê hương"
Kiều bào tại Pháp đón Tết "Xuân Quê hương"

VOV.VN - Tối 27/1 tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức buổi lễ mừng Tết Nhâm Dần với chủ đề “Xuân Quê hương” dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút đông đảo bà con kiều bào tại Pháp và các quốc gia lân cận.

Kiều bào tại Pháp đón Tết "Xuân Quê hương"

Kiều bào tại Pháp đón Tết "Xuân Quê hương"

VOV.VN - Tối 27/1 tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức buổi lễ mừng Tết Nhâm Dần với chủ đề “Xuân Quê hương” dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút đông đảo bà con kiều bào tại Pháp và các quốc gia lân cận.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết Nhâm Dần
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ngày 22/1 đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng xuân Nhâm Dần 2022 với hình thức trực tuyến. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết Nhâm Dần

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ngày 22/1 đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng xuân Nhâm Dần 2022 với hình thức trực tuyến. 

Đón Xuân trên đỉnh mây ngàn
Đón Xuân trên đỉnh mây ngàn

VOV.VN - Tết là đoàn viên, song với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các đài, trạm ra -đa nơi núi cao, đảo xa vẫn chắc tay súng canh giữ biển đảo, góp phần giữ bình yên cho đất nước đón Tết, vui Xuân.

Đón Xuân trên đỉnh mây ngàn

Đón Xuân trên đỉnh mây ngàn

VOV.VN - Tết là đoàn viên, song với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các đài, trạm ra -đa nơi núi cao, đảo xa vẫn chắc tay súng canh giữ biển đảo, góp phần giữ bình yên cho đất nước đón Tết, vui Xuân.