ĐSQ Việt Nam tại Ai Cập kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và Cách mạng tháng 8

VOV.VN - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ai Cập Đào Thành Chung khẳng định ý nghĩa to lớn của cuộc Cách mạng tháng 8 và ngày 2/9 đối với Việt Nam.

Tối 2/9, tại Khách sạn Conrad ở Thủ đô Cairo của Ai Cập, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Ismael Abdemounty, đại diện Ngoại giao đoàn các nước tại Cairo, cùng hàng trăm khách mời quốc tế đã tới dự. 


Khách mời tới dự Quốc khánh

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ai Cập Đào Thành Chung khẳng định ý nghĩa to lớn của cuộc Cách mạng tháng 8 và ngày 2/9/1945 đối với dân tộc Việt Nam, cũng như đối với sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 69 năm qua của nhân dân Việt Nam. Cách mạng tháng 8 và sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2/9/1945, là bước ngoặt lịch sử mang tầm vóc thời đại của nhân dân Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam, suốt 69 năm qua, nhân dân Việt Nam đã vượt qua biết bao chặng đường khó khăn, gian khổ, kiên quyết bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc, xây dựng một nhà nước tự do, thống nhất, dân chủ và thịnh vượng, một xã hội công bằng, văn minh. 

Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập cùng các quan khách chụp ảnh kỷ niệm

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ai Cập (1/9/1963 – 1/9/2014), Đại sứ Đào Thành Chung gửi lời chúc mừng đặc biệt tới đất nước và nhân dân Ai Cập. Đại sứ Đào Thành Chung khẳng định, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Ai Cập đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất và xây dựng, phát triển đất nước.

Đại sứ Chung bày tỏ tin tưởng Ai Cập sẽ sớm vượt qua những khó khăn, trở ngại hiện nay, thực hiện thành công lộ trình chính trị và sớm đi vào ổn định. Đại sứ chúc cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tại buổi lễ, hai nghệ sỹ đến từ nhà hát múa rối Thăng Long và Nhà hát tuồng Việt Nam, đã trình diễn một số tiết mục múa rối và múa nón truyền thống mang đậm màu sắc dân tộc Việt Nam, được bạn bè và các khách mời nhiệt liệt tán thưởng. Đặc biệt, chúc mừng lễ độc lập của Việt Nam, đoàn múa rối nghệ thuật của Bộ Văn hóa Ai Cập đã trình diễn một màn múa rối truyền thống độc đáo, sôi động và đầy màu sắc. 

Tiết mục múa rối truyền thống của Ai Cập

Kết thúc buổi lễ, Đại sứ quán mở tiệc chiêu đãi, trong đó đặc biệt giới thiệu hai món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam là Phở bò và Nem cuốn rán, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế.

Trước đó, sáng 2/9, đại diện phủ Tổng thống Ai Cập đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập chúc mừng Quốc khánh 2/9. Cũng nhân dịp này, Đại sứ Đào Thành Chung đã có cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nile TV cùng một số tờ báo lớn của Ai Cập, đề cập chặng đường 69 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đầy tự hào của nhân dân Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam
ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Chiều 26/8, tại Moscow, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Chiều 26/8, tại Moscow, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Trong năm qua, nhiều quan chức cấp cao của chính phủ và Quốc hội Mỹ đã thăm Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Trong năm qua, nhiều quan chức cấp cao của chính phủ và Quốc hội Mỹ đã thăm Việt Nam.

Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh
Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh

VOV.VN - Tối 31/8, Hội Việt kiều ở thủ đô Bangkok, Thái Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh

Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh

VOV.VN - Tối 31/8, Hội Việt kiều ở thủ đô Bangkok, Thái Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm 69 năm Quốc khánh
Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm 69 năm Quốc khánh

VOV.VN - Tham dự lễ mít tinh dịp này, đại diện bà con Việt kiều tại Phnom Penh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cộng đồng, chia sẻ giúp đỡ nhau.

Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm 69 năm Quốc khánh

Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm 69 năm Quốc khánh

VOV.VN - Tham dự lễ mít tinh dịp này, đại diện bà con Việt kiều tại Phnom Penh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cộng đồng, chia sẻ giúp đỡ nhau.

Cộng đồng người Việt tại Nga chào mừng ngày Quốc khánh
Cộng đồng người Việt tại Nga chào mừng ngày Quốc khánh

VOV.VN - Các hoạt động mừng Quốc Khánh của cộng đồng người Việt đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo địa phương.

Cộng đồng người Việt tại Nga chào mừng ngày Quốc khánh

Cộng đồng người Việt tại Nga chào mừng ngày Quốc khánh

VOV.VN - Các hoạt động mừng Quốc Khánh của cộng đồng người Việt đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo địa phương.