Được nghiên cứu Toán học là niềm hạnh phúc

(VOV)-Giành được HCV trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 53, Đậu Hải Đăng sẽ tiếp tục theo đuổi những ngành có liên quan đến Toán.

Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 53 tại Argentina đã giành được thành tích rất đáng “nể”, với cả 6 em đi thi đều đoạt Huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng (HCV), 3 Huy chương Bạc  (HCB) và 2 Huy chương Đồng (HCĐ).

Phóng viên VOV đã gặp gỡ chủ nhân chiếc HCV duy nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam là Đậu Hải Đăng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Yêu môn Toán, say mê Toán học, bất cứ ai khi tiếp xúc với Đậu Hải Đăng đều có chung cảm nhận đó là một chàng trai hiền lành, dễ mến. Dù còn khá mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày nhưng nụ cười luôn thường trực trên gương mặt Hải Đăng khi gặp lại bạn bè, thầy cô giáo trong niềm vui chung.

 Đậu Hải Đăng cùng người thân vui mừng với thành tích em vừa giành được

Kể về thành tích đã đạt được tại Olympic Toán học quốc tế lần thứ 53 và cảm xúc khi nhận HCV, Hải Đăng chưa hết bất ngờ với kết quả mà mình đã đạt được. Khi sang đến Argentina, múi giờ và khí hậu đều chênh so với ở Việt Nam. Hành lý lại bị thất lạc cũng ảnh hưởng không ít đến tâm lý khi bước vào kỳ thi nhưng bằng nghị lực của mình, Hải Đăng đã vượt qua  những khó khăn đó và hoàn thành bài thi một cách tốt nhất, mang về cho Tổ quốc chiếc HCV.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tốt môn Toán học, Hải Đăng cho biết: “Khi học Toán thì cần nhất là sự say mê và yêu thích môn Toán. Một khi đã có sự say mê và yêu thích rồi thì tự bản thân mỗi người sẽ tìm được những kinh nghiệm phù hợp với mình”.

Mừng vui vì thành tích của con, bố mẹ Hải Đăng cho biết, trong quá trình học tập từ lớp 1 đến lớp 12, Đăng luôn siêng năng, chăm chỉ học tập. Năm nào em cũng đoạt học sinh giỏi xuất sắc. Ngoài những kiến thức từ nhà trường, Đăng còn tìm tòi, tự học Toán học qua các tài liệu, internet để nâng cao trình độ.

Bà Đinh Hoài Thanh, mẹ của Hải Đăng cho biết: “Cháu rất say mê học Toán. Bên cạnh sự nhiệt tình dạy dỗ của các thầy cô giáo, cháu cũng rất nỗ lực học hỏi, kế hoạch học tập rất khoa học. Tôi nghĩ, đây là những yếu tố khiến cháu giành được thành tích trên”.

Nhận xét về cậu học trò Đậu Hải Đăng, thầy Nguyễn Đức Hoàng, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, một trong số giáo viên trực tiếp giảng dạy em môn Toán học nhận xét: “Em Hải Đăng là học sinh rất thông minh. Tôi rất may mắn được tham gia giảng dạy từ khi em còn học lớp 9. Tôi đã phát hiện ra Đăng rất có tư chất về Toán học, tư duy tốt. Sau đó, em Đăng chọn lớp chuyên Toán, trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội để học. Cùng với các em học sinh giỏi khác từ Hà Nội và các địa phương khác thì trong quá trình học, em Đăng luôn là học sinh dẫn đầu lớp về Toán học”.        

Say mê, yêu thích môn Toán học nên Hải Đăng sẽ tiếp tục theo học về môn học này và những ngành có liên quan đến Toán dù biết đó là ngành học rất gian nan, vất vả.

Theo Hải Đăng, xã hội càng phát triển thì các môn khoa học cơ bản trong đó có Toán học càng cần thiết. Quan trọng hơn, đối với Hải Đăng, được học và nghiên cứu về Toán học chính là niềm đam mê, hạnh phúc. Xin chúc mừng và chia sẻ với thành công của Hải Đăng trên con đường học tập và nghiên cứu của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

200 thiếu nhi đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi
200 thiếu nhi đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi

Nhiều em trong số đó vượt khó vươn lên trong học tập, sinh hoạt và có lòng hiếu thảo, dũng cảm với tinh thần tương thân, tương ái.  

200 thiếu nhi đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi

200 thiếu nhi đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi

Nhiều em trong số đó vượt khó vươn lên trong học tập, sinh hoạt và có lòng hiếu thảo, dũng cảm với tinh thần tương thân, tương ái.  

Thay đổi quy chế thi học sinh giỏi
Thay đổi quy chế thi học sinh giỏi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ có 2 buổi thi đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học.  

Thay đổi quy chế thi học sinh giỏi

Thay đổi quy chế thi học sinh giỏi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ có 2 buổi thi đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học.  

Công bố ngành tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia
Công bố ngành tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các ngành học được tuyển thẳng học sinh giỏi đoạt giải quốc gia.

Công bố ngành tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia

Công bố ngành tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các ngành học được tuyển thẳng học sinh giỏi đoạt giải quốc gia.

Học sinh giỏi cấp quốc gia được vào thẳng ĐH
Học sinh giỏi cấp quốc gia được vào thẳng ĐH

Đối với người học đoạt từ giải Ba trở lên được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ theo đúng ngành và nhóm ngành do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định…

Học sinh giỏi cấp quốc gia được vào thẳng ĐH

Học sinh giỏi cấp quốc gia được vào thẳng ĐH

Đối với người học đoạt từ giải Ba trở lên được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ theo đúng ngành và nhóm ngành do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định…

Olympic 2012: Chất lượng học sinh giỏi ngày càng tăng và đồng đều
Olympic 2012: Chất lượng học sinh giỏi ngày càng tăng và đồng đều

Với tổng cộng 4 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng qua các đợt thi Olympic trong năm 2012 cho thấy kết quả giáo dục đồng đều ở nhiều nơi.

Olympic 2012: Chất lượng học sinh giỏi ngày càng tăng và đồng đều

Olympic 2012: Chất lượng học sinh giỏi ngày càng tăng và đồng đều

Với tổng cộng 4 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng qua các đợt thi Olympic trong năm 2012 cho thấy kết quả giáo dục đồng đều ở nhiều nơi.