Gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam-Ukraine sau 73 năm chiến thắng phát xít

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ukraine đánh giá cao những đóng góp to lớn của quân đội và nhân dân Ukraine trong Thế chiến thứ hai. 

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng Phát xít (9/5) và 2 năm ngày thành lập Hội, ngày 11/5 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine đã có buổi giao lưu, gặp gỡ với Hội Cựu chiến binh Ukraine-Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghi lễ đón chào tại buổi gặp mặt các cựu chiến binh.

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn cùng cán bộ Đại sứ quán và đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại các thành phố Kiev, Kharcov, Odessa… đã tham dự buổi gặp mặt của các cựu chiến binh hai nước. 

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn cùng các cựu chiến binh Việt Nam, Ukraine và toàn thể bà con người Việt tham dự buổi gặp mặt đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Ukraine tại thành phố Vysgorod, thuộc tỉnh Kiev.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những đóng góp to lớn của quân đội và nhân dân Ukraine trong Thế chiến thứ hai, nhất là các các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh quên mình cho Ngày Chiến thắng.

Đại sứ nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ và ủng hộ của các cựu chiến binh cũng như người dân Ukraine trong sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.

Dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Ukraine tại thành phố Vysgorod.
Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen cho cựu binh Ucraina.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chúc các cựu chiến binh mạnh khỏe và mong muốn các cựu chiến binh hai nước sẽ tiếp tục làm cầu nối để giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ukraine.

Nhân dịp này, Đại sứ  Nguyễn Anh Tuấn đã trao Bằng khen của Đại sứ quán cho Thiếu tướng Vladimir Vasilyevich, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraine-Việt Nam và tặng quà lưu niệm cho ông Valery Pavlovich, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiev và ông Alechsandr Valentinovich, Phó Chủ tịch thứ nhất thành phố Vysgorod về những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ukraine nói chung và giữa các cựu chiến binh hai nước nói riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô của Ukraine và Việt Nam
Tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô của Ukraine và Việt Nam

VOV.VN - Thủ đô Kiev của Ukraine và thủ đô Hà Nội của Việt Nam đều truyền thống lịch sử hào hùng và được tôn vinh là thành phố hòa bình.

Tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô của Ukraine và Việt Nam

Tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô của Ukraine và Việt Nam

VOV.VN - Thủ đô Kiev của Ukraine và thủ đô Hà Nội của Việt Nam đều truyền thống lịch sử hào hùng và được tôn vinh là thành phố hòa bình.

Đại sứ quán Việt Nam và Lào giao lưu hữu nghị tại Trung Quốc
Đại sứ quán Việt Nam và Lào giao lưu hữu nghị tại Trung Quốc

VOV.VN - Chương trình giao lưu giữa hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Trung Quốc chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Đại sứ quán Việt Nam và Lào giao lưu hữu nghị tại Trung Quốc

Đại sứ quán Việt Nam và Lào giao lưu hữu nghị tại Trung Quốc

VOV.VN - Chương trình giao lưu giữa hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Trung Quốc chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Cộng đồng người Việt tại Mozambique tưng bừng kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5
Cộng đồng người Việt tại Mozambique tưng bừng kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5

VOV.VN - Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng nêu bật ý nghĩa trọng đại của Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cộng đồng người Việt tại Mozambique tưng bừng kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5

Cộng đồng người Việt tại Mozambique tưng bừng kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5

VOV.VN - Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng nêu bật ý nghĩa trọng đại của Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mở đầu Năm văn hóa Việt Nam tại Ukraine
Mở đầu Năm văn hóa Việt Nam tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 22/2, “Lễ hội mừng xuân Mậu Tuất” đã diễn ra tại thành phố cảng Odessa xinh đẹp bên bờ Biển Đen, miền Nam Ukraine.

Mở đầu Năm văn hóa Việt Nam tại Ukraine

Mở đầu Năm văn hóa Việt Nam tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 22/2, “Lễ hội mừng xuân Mậu Tuất” đã diễn ra tại thành phố cảng Odessa xinh đẹp bên bờ Biển Đen, miền Nam Ukraine.