Gặp gỡ “Việt Nam ngày nay và tương lai” tại Pháp

VOV.VN -Hoạt động nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các sinh viên Việt Nam xuất sắc giới thiệu ý tưởng tương lai của mình

Ngày 10/4, tại hai thành phố Tours và Saint-Cyr-sur-Loire, cách Paris khoảng hơn 200m, diễn ra hội thảo “Việt Nam –Những tham vọng và tương lai” cùng cuộc gặp gỡ “Việt Nam ngày nay”. Các hoạt động này do Hội Hữu nghị Touraine-Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền tỉnh và các thành phố tổ chức.

Toàn cảnh hội thảo

Cuộc hội thảo “Việt Nam- Những tham vọng và tương lai” tổ chức tại thành phố Tours, xuất phát từ ý tưởng của Hội Hữu nghị Touraine Việt Nam, nhằm mục đích tạo diễn đàn để các sinh viên Việt Nam xuất sắc trong vùng có thể giới thiệu những kế hoạch, ý tưởng tương lai của các em.   

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đánh giá cao ý tưởng của Hội Hữu nghị Touraine cũng như thành phố Tours tổ chức hội thảo.

Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và năng động và những sinh viên Việt Nam học tập tốt tại Pháp nói chung, tại Tours và các thành phố lân cận trong vùng nói riêng, sẽ là những người góp phần phát triển Việt Nam trong tương lai, với những ý tưởng tốt.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Touraine - Việt Nam trả lời phỏng vấn phóng viên VOV

Trả lời phóng viên VOV, ông Gerard Domise, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Touraine - Việt Nam nói về ý tưởng tổ chức hội thảo “Việt Nnam- Những tham vọng và tương lai”: “Tôi nghĩ rằng các sinh viên có thể gỡ bỏ những rào cản, nhất là rào cản về ngôn ngữ, họ được hưởng sự đào tạo kép của hai quốc gia, thấm nhuần hai nền văn hóa và các em sẽ là cầu nối để thúc đẩy hợp tác và phát triển cho hai quốc gia. Các doanh nghiệp Pháp muốn sang Việt Nam đầu tư làm ăn, sẽ phải tận dụng những em sinh viên giỏi và hiểu biết hai nền văn hóa như thế, hợp tác sẽ thành công. Những sinh viên Việt Nam thật tuyệt vời, các em trình bày thật tự tin những ý tưởng của mình bằng tiếng Pháp thành thạo và chuẩn xác. Các em mới 22-23 tuổi thôi, sức sống và năng lực của các em thật tuyệt vời”.

6 bạn sinh viên được lựa chọn vì có thành tích học tập, đặc biệt là ngoại ngữ tốt và có những ý tưởng độc đáo, có triển vọng trong nhiều lĩnh vực như y tế, may mặc, kinh tế, tài chính…Các ý tưởng thành lập công ty hay dự án hợp tác được các sinh viên trình bày cụ thể và tràn đầy nhiệt huyết đến các lãnh đạo của vùng và thành phố, đại diện Phòng thương mại công nghiệp, cơ quan phụ trách các ngành nghề cùng nhiều đại diện doanh nghiệp, các trường đại học trong vùng.

Đáng chú ý, trong phần trình bày, trước khi nói về ý tưởng của mình, các em sinh viên giới thiệu về thành phố quê hương của các em tại Việt Nam với những nét đặc sắc và triển vọng phát triển.

Bạn Nguyễn Lam Thúy với ý tưởng thành lập công ty chuyên về công nghệ và thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực y học tại quê hương mình là thành phố Huế, cho biết: “Đây là một ý tưởng rất hay lần đầu được triển khai ở Tours. Qua đây, các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội được thể hiện mình, là những đại sứ văn hóa của Việt Nam, những thế hệ tương lai của Việt Nam với những hoài bão và ước mơ. Đây cũng là cơ hội với các bạn khi có cơ hội tiếp xúc với các chủ doanh nghiệp, đại diện vùng và đại diện Đại sứ quán”.

Trong khuôn khổ cuộc hội thảo, Tham tán thương mại Việt Nam tại Pháp Nguyễn Cảnh Cường đã có bài trình bày về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam với những số liệu cập nhật và triển vọng trong nhiều lĩnh vực. Đại diện doanh nghiệp, phòng thương mại công nghiệp trong vùng bày tỏ nhiều tin tưởng thúc đẩy hợp tác Pháp- Việt, cũng như mở ra những lĩnh vực hợp tác mới với những ý tưởng sáng tạo.

Đông đảo khách mời tham dự hội thảo

Cùng ngày, tại thành phố Saint-Cyr-sur-Loire, diễn ra cuộc gặp gỡ “Việt Nam ngày nay”, cuộc gặp gỡ truyền thống của thành phố này với những khách mời là các nhân vật đặc biệt trong nhiều lĩnh vực. Nhân Năm Việt Nam tại Pháp, lần này khách mời là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng. Tại cuộc gặp, Đại sứ Dương Chí Dũng đã giới thiệu tổng quan về đất nước- con người- nền kinh tế, những bước phát triển của Việt Nam, đặc biệt từ khi đổi mới đến nay.

Khoảng 100 người đã tham dự cuộc gặp và tích cực đặt các câu hỏi về Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến quốc gia châu Á có một giai đoạn lịch sử chung với nước Pháp và hiện là đối tác chiến lược của Pháp.

Chương trình kỷ niệm Năm Việt Nam tại Pháp của Hội hữu nghị Touraine – Việt Nam rất phong phú với nhiều hoạt động trải dài trong nửa đầu năm, như biểu diễn nhạc Jazz, hội thảo “1858-1954 – Từ Đông Dương đến Việt Nam”, triển lãm tranh và tượng tại thành phố Saint-Cyr-sur-Loire. Tại thành phố Tours, hội tổ chức các sự kiện như: triển lãm tranh vẽ của trẻ em Việt Nam, Giao lưu học sinh giữa trường song ngữ ở Huế và trường Stephane Pitard, giao lưu và gặp gỡ chéo trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, ẩm thực, kể chuyện.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ
Đại hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ

VOV.VN - Dù mới đi vào hoạt động từ năm 2011, song Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ đã trở thành cây cầu gắn kết các bạn sinh viên

Đại hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ

Đại hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ

VOV.VN - Dù mới đi vào hoạt động từ năm 2011, song Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ đã trở thành cây cầu gắn kết các bạn sinh viên

Tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam tại Paris
Tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam tại Paris

VOV.VN - Buổi lễ là thông điệp kêu gọi bà con người Việt sống ở trong cũng như ngoài nước trên khắp năm châu cùng đoàn kết

Tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam tại Paris

Tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam tại Paris

VOV.VN - Buổi lễ là thông điệp kêu gọi bà con người Việt sống ở trong cũng như ngoài nước trên khắp năm châu cùng đoàn kết