Gặp mặt các cựu chiến binh Nga-Việt

VOV.VN - Cuộc gặp lần này có sự tham gia của đoàn đại biểu các gia đình chính sách, có công với cách mạng của Việt Nam.

Trong không khí kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám của nhân dân Việt Nam và hướng tới 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, chiều 12/8 tại Moscow, Liên bang Nga, đã diễn ra cuộc gặp mặt thường niên lần thứ 47 của các cựu chiến binh Nga đã từng chiến đấu, công tác tại Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

 Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Cuộc gặp năm nay thêm nồng ấm, thắm tình đoàn kết hữu nghị khi có sự tham gia của đoàn gồm 80 đại biểu từ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cựu chiến binh của Việt Nam sang thăm Nga nhân kỷ niệm 53 năm Việt Nam đánh thắng trận đầu trong cuộc tập kích chiến lược của không quân Mỹ, ngày 5/8/1964.

Đã thành thông lệ, hàng năm cứ vào những ngày đầu tháng Tám lịch sử, các cựu chiến binh Nga đã từng “kề vai sát cánh” với Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, lại quần tụ bên nhau ôn lại một thời tuổi trẻ hào hùng.

Chủ tịch Hội CCB Nga ông Nicolai Nicolaevich Kolesnik phát biểu.

Được gặp lại nhau trong những ngày này càng làm cho họ cảm thấy tự hào hơn về những đóng của mình cho cách mạng Việt Nam. Ông Nicolai Nicolaevich Kolesnik - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga đã chiến đấu tại Việt Nam cho biết, đây là cuộc gặp lần thứ 47.

Cuộc gặp lần này có sự tham gia của đoàn đại biểu các gia đình chính sách, có công với cách mạng của Việt Nam. Có lẽ vì thế mà nhiều người đã đến sớm hơn giờ hẹn cả tiếng đồng hồ để được cùng nhau trò chuyện, với những cái bắt tay siết chặt, những cái ôm nồng ấm… Những cụm từ như “kề vai sát cánh”, “biết ơn”, “đoàn kết hữu nghị”…cứ được nhắc đi nhắc lại.

Ông Lê Xuân Niêm-giám đốc Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam phát biểu.

Ông Victor Ivanovich Phiemưpop, một cựu chiến binh Nga xúc động bày tỏ tình cảm đối với các cựu chiến binh Việt Nam. Ông cho biết: “Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng các cựu chiến binh Việt Nam đến với nước Nga ngày hôm nay. Chúng tôi là các cựu chiến binh Nga đã từng có những năm tháng chiến đấu trong những giây phút khốc liệt và căng thẳng nhất trong chiến tranh tại Việt Nam”.

Ông Phiemưpop bày tỏ lời cảm ơn phía Việt Nam đã luôn luôn gìn giữ mối quan hệ hợp tác truyền thống với Nga.

Ông Lê Xuân Niêm tặng quà Hội CCB Nga.

Ông nói: “Chúng tôi luôn cảm nhận rằng, những người chiến sĩ, các cựu chiến binh của Việt Nam luôn giành cho chúng tôi những tình cảm biết ơn, tri ân đối với cựu chiến binh, chiến sĩ Nga đã giúp đỡ các bạn trong những lúc khó khăn. Chúng tôi, những cựu chiến binh Nga cũng luôn biết ơn, tri ân những người lính, cựu chiến binh Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi trong những năm tháng chiến tranh, giúp chúng tôi kiểm tra vũ khí, khí tài, mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Vị cựu chiến binh Nga này cũng cho biết, ông đã đến Việt Nam khi chiến tranh kết thúc hơn 10 năm, tận mắt thấy nông dân Việt Nam yêu lao động, xây dựng đất nước từ đống đổ vỡ và đạt được thành tựu như thế nào. Vì vậy ông tin rằng, trong tương lai gần, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước phát triển nhất trên thế giới.

Các nghệ sĩ Việt Nam hát bài "Thời thanh niên sôi nổi".

Thay mặt cho đoàn đại biểu từ Việt nam, ông Lê Xuân Niêm-giám đốc Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam cho biết, đây là lần thứ hai Trung tâm tổ chức chuyến đi như thế này. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga, Hội cựu chiến binh Nga từng chiến đấu tại Việt Nam và Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga đã giúp đỡ để đoàn có được chuyến đi đầy ý nghĩa.

Ông nói: “Để có được những kỳ tích trong kháng chiến và kiến quốc, chúng ta quên sao được và nặng lòng mang ơn đất nước Liên xô trước đây và nước Nga ngày nay đã hết lòng giúp đỡ Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng. Đó là mục tiêu của chuyến đi mà mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi nặng lòng suy tư và muốn được góp phần củng cố, nâng cao tình hữu nghị đặc biệt Việt-Nga mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Các nghệ sĩ trình bày bài hát "19 tháng Tám".

Đoàn đại biểu từ Việt Nam đã giành tặng các cựu chiến binh Nga những phần quà và những chiếc huy hiệu của Bác Hồ.

Những bài hát Nga nổi tiếng như “Thời thanh niên sôi nổi”, “Điệu nhảy trên trống”, “Đôi bờ”, những bài hát Việt Nam như “19 Tháng Tám”, “Hà Nội-niềm tin và Hy vọng” do các nghệ sĩ, diễn viên Việt Nam trình bày đã làm cho buổi gặp mặt thêm ấm áp, sôi nổi.

Thông qua những hoạt động như thế này, các cựu chiến binh Nga đã chiến đấu tại Việt Nam, các cựu chiến binh Việt Nam đã và đang tiếp tục nuôi dưỡng, truyền bá tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Nga-Việt cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn ông 30 năm cống hiến vì “đại gia đình” người Việt ở Irkutsk
Người đàn ông 30 năm cống hiến vì “đại gia đình” người Việt ở Irkutsk

VOV.VN - Chủ tịch Chi hội Người Việt tại Irkutsk (Nga) chia sẻ, điều níu kéo ông ở đây 30 năm qua chính là tình đoàn kết cộng đồng như trong một đại gia đình.

Người đàn ông 30 năm cống hiến vì “đại gia đình” người Việt ở Irkutsk

Người đàn ông 30 năm cống hiến vì “đại gia đình” người Việt ở Irkutsk

VOV.VN - Chủ tịch Chi hội Người Việt tại Irkutsk (Nga) chia sẻ, điều níu kéo ông ở đây 30 năm qua chính là tình đoàn kết cộng đồng như trong một đại gia đình.

Giao lưu năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào tại Nga
Giao lưu năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào tại Nga

VOV.VN - Sự kiện này không chỉ quan trọng đối với nhân dân Việt Nam - Lào, mà đã là nền tảng cho việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. 

Giao lưu năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào tại Nga

Giao lưu năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào tại Nga

VOV.VN - Sự kiện này không chỉ quan trọng đối với nhân dân Việt Nam - Lào, mà đã là nền tảng cho việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. 

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và Đại lễ cầu siêu tại CHLB Đức
Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và Đại lễ cầu siêu tại CHLB Đức

VOV.VN - Buổi lễ được tổ chức nhằm tri ân đối với các thương, bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và Đại lễ cầu siêu tại CHLB Đức

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và Đại lễ cầu siêu tại CHLB Đức

VOV.VN - Buổi lễ được tổ chức nhằm tri ân đối với các thương, bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Người Việt bị cướp sát hại trước cửa nhà làm rúng động Voronezh (Nga)
Người Việt bị cướp sát hại trước cửa nhà làm rúng động Voronezh (Nga)

VOV.VN - Thi thể nạn nhân quê Thái Bình đã được đưa về đất mẹ trong sự xót thương và căm phẫn của cộng đồng người Việt ở Nga.

Người Việt bị cướp sát hại trước cửa nhà làm rúng động Voronezh (Nga)

Người Việt bị cướp sát hại trước cửa nhà làm rúng động Voronezh (Nga)

VOV.VN - Thi thể nạn nhân quê Thái Bình đã được đưa về đất mẹ trong sự xót thương và căm phẫn của cộng đồng người Việt ở Nga.

Người Việt tại Ukraine kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ
Người Việt tại Ukraine kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

VOV.VN-Ngày 21/7, ĐSQ Việt Nam tại Ukraine phối hợp với Hội Người Việt toàn Ukraine và tỉnh Odessa tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bài ca không quên”.

Người Việt tại Ukraine kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

Người Việt tại Ukraine kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

VOV.VN-Ngày 21/7, ĐSQ Việt Nam tại Ukraine phối hợp với Hội Người Việt toàn Ukraine và tỉnh Odessa tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bài ca không quên”.