Giao lưu văn nghệ kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Nga

VOV.VN - Tối 28/6 tại Đại học tổng hợp Mỏ Saint Petersburg diễn ra giao lưu văn nghệ kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân tới Nga. Chương trình do Hội người Việt Nam tại Nga phối hợp với chính quyền thành phố Saint Petersburg và trường đại học này tổ chức.

Tham dự sự kiện có sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Hội người Việt Nam tại Nga, đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg, ban giám hiệu Đại học tổng hợp Mỏ Saint Petersburg, cùng đông đảo bà con cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Nga, cũng như nhiều người bạn Nga yêu mến Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện ông Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg cho biết tất cả công việc để khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm ngày Người lần đầu tiên đến Nga gần như đã hoàn tất và đây là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam.

Ông Kalganov bày tỏ sự vui mừng vì việc xây dựng tượng Bác đã hoàn thành nhờ công sức tập thể của người Việt Nam và người Nga.

Về phần mình, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng bày tỏ vui mừng vì buổi giao lưu văn nghệ có đa phần thanh niên Việt Nam và Nga tham dự cũng như biểu diễn. Ông cho rằng thế hệ tương lai này hiểu rõ trách nhiệm của mình với nhân dân và đất nước, đồng thời chúc cho cả Việt Nam và Nga vượt qua những thách thức trước mắt.

Buổi giao lưu văn nghệ có nhiều tiết mục đặc sắc, đa dạng, từ hát đơn ca, song ca, tứ ca, các điệu múa, thổi sáo, với nội dung chủ yếu ca ngợi đất nước và con người Việt Nam cũng như Liên bang Nga. Ngoài các tiết mục của các lưu học sinh Việt Nam và sinh viên Nga thuộc Đại học tổng hợp Mỏ Saint Petersburg còn có tiết mục biểu diễn của sinh viên Indonesia và Myanmar. Các tiết mục đã thu hút đông đảo khán giả cổ vũ với những tràng vỗ tay không dứt.

Em Trần Công Tâm Anh, sinh viên Đại học tổng hợp Hữu nghị giữa các dân tộc (RUDN) bày tỏ sự vinh dự khi được tham gia chương trình có ý nghĩa thiết thực này, cho rằng đây là một dịp để có thể nhớ lại lịch sử và sự vĩ đại của Bác Hồ, đồng thời giúp các thế hệ trẻ hiểu thêm về quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Buổi giao lưu văn nghệ là sự kiện mở màn trong chuỗi các sự kiện tiến tới ngày chính thức khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh vào ngày 30/6/2023 nhân kỷ niệm 100 năm ngày Người đặt chân đến Nga để tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Lan
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Lan

VOV.VN - Nhân dịp các ngày lễ lớn trong tháng 5 và kỷ niệm lần thứ 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20/5/2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan tổ chức chuỗi hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Lan

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Lan

VOV.VN - Nhân dịp các ngày lễ lớn trong tháng 5 và kỷ niệm lần thứ 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20/5/2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan tổ chức chuỗi hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán.

Đại sứ Azerbaijan đề xuất tìm kiếm tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Azerbaijan
Đại sứ Azerbaijan đề xuất tìm kiếm tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Azerbaijan

VOV.VN - Trước thềm năm mới 2023, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam đề xuất các hoạt động tìm hiểu, tìm kiếm thông tin, tư liệu về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan và chuyến thăm của cố Tổng thống Azerbaijan Heydar Aliyev tới Việt Nam.

Đại sứ Azerbaijan đề xuất tìm kiếm tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Azerbaijan

Đại sứ Azerbaijan đề xuất tìm kiếm tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Azerbaijan

VOV.VN - Trước thềm năm mới 2023, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam đề xuất các hoạt động tìm hiểu, tìm kiếm thông tin, tư liệu về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan và chuyến thăm của cố Tổng thống Azerbaijan Heydar Aliyev tới Việt Nam.

Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan
Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan

VOV.VN - Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Liên Xô cùng một loạt nước cộng hòa bên trong Liên bang Xô viết. Người đã tới thăm Azerbaijan, trung tâm dầu mỏ hàng đầu của Liên Xô.

Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan

Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan

VOV.VN - Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Liên Xô cùng một loạt nước cộng hòa bên trong Liên bang Xô viết. Người đã tới thăm Azerbaijan, trung tâm dầu mỏ hàng đầu của Liên Xô.

Loạt ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Armenia
Loạt ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Armenia

VOV.VN - Đại sứ Armenia Kazhoyan trước khi sang Việt Nam công tác đã lục tìm trong trong kho tư liệu của Armenia và tìm thấy những bức ảnh quý hiếm này về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người tới thăm Armenia.

Loạt ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Armenia

Loạt ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Armenia

VOV.VN - Đại sứ Armenia Kazhoyan trước khi sang Việt Nam công tác đã lục tìm trong trong kho tư liệu của Armenia và tìm thấy những bức ảnh quý hiếm này về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người tới thăm Armenia.

Israel - Việt Nam hợp tác giới thiệu lãnh tụ Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion
Israel - Việt Nam hợp tác giới thiệu lãnh tụ Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion

VOV.VN - Nhân dân Israel và Việt Nam sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng David Ben-Gurion qua sự hợp tác giữa 2 cơ quan thuộc 2 nước.

Israel - Việt Nam hợp tác giới thiệu lãnh tụ Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion

Israel - Việt Nam hợp tác giới thiệu lãnh tụ Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion

VOV.VN - Nhân dân Israel và Việt Nam sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng David Ben-Gurion qua sự hợp tác giữa 2 cơ quan thuộc 2 nước.

Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình
Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình

VOV.VN - Ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất năm 1946, Hồ Chí Minh vẫn kiên nhẫn làm mọi thứ có thể để cứu vãn nền hòa bình mong manh giữa Việt Nam và Pháp.

Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình

Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình

VOV.VN - Ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất năm 1946, Hồ Chí Minh vẫn kiên nhẫn làm mọi thứ có thể để cứu vãn nền hòa bình mong manh giữa Việt Nam và Pháp.

Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”
Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”

VOV.VN - Chỉ 2 ngày sau khi Bác Hồ qua đời, tờ New York Times của Mỹ đã đăng bài viết dài của nhà báo Alden Whitman về thân thế sự nghiệp của Người.

Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”

Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”

VOV.VN - Chỉ 2 ngày sau khi Bác Hồ qua đời, tờ New York Times của Mỹ đã đăng bài viết dài của nhà báo Alden Whitman về thân thế sự nghiệp của Người.

Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta
Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ đã thực hiện một nước cờ chính trị sắc sảo khi ký Hiệp định sơ bộ với Pháp vào ngày 6/3/1946.

Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta

Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ đã thực hiện một nước cờ chính trị sắc sảo khi ký Hiệp định sơ bộ với Pháp vào ngày 6/3/1946.