Hai lao động Việt Nam tại Nhật Bản tử vong nghi do ngộ độc khí

Các nhà chức trách Nhật Bản đã phát hiện hai lao động Việt Nam tử vong tại một công trường xây dựng ở thủ đô Tokyo.

Theo nhật báo Asahi, vào khoảng 8h30 sáng 10/9, đường dây nóng 119 đã nhận được thông tin về việc ba người đàn ông bất tỉnh một căn phòng ở tầng hai của một tòa nhà đang được tháo dỡ ở quận Setagaya, thủ đô Tokyo. Sở Cảnh sát Tokyo cho biết tất cả ba người này đều là lao động Việt Nam, trong đó hai người đã tử vong và một người được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng vô thức.

Lao động nước ngoài tại Nhật Bản: Ảnh: Nikkei Asia Review.

Tại thời điểm phát hiện các nạn nhân, hiện trường được phát hiện đầy khí CO2. Trong khi đó, theo nhật báo Mainichi, các lao động trên có thể tử vong do ngộ độc khí CO2. Đồn cảnh sát Seijo thuộc Sở Cảnh sát Tokyo cho biết một lao động Việt Nam khác đã được đưa tới bệnh viện nhưng vẫn bất tỉnh và nguy kịch.

Mặc dù phát hiện có khí CO2 trong căn phòng xảy ra tai nạn, song nhà chức trách chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy có khả năng xảy ra đốt hoặc cháy tại hiện trường. Chỉ có một bình đun nước nóng bằng gas ở căn phòng này không hoạt động vì không có vòi nối.

Theo các nguồn tin từ cơ quan điều tra, một máy phát điện đã hoạt động ở một phòng tại tầng một. Có khả năng khí CO2 do máy phát điện này thải ra đã bay lên tầng hai. Hiện cảnh sát Tokyo đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội rộng mở cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản
Cơ hội rộng mở cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Abe Shinzo đã cho phép việc gia tăng việc tiếp nhận người lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản kể từ tháng 4 sang năm.

Cơ hội rộng mở cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Cơ hội rộng mở cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Abe Shinzo đã cho phép việc gia tăng việc tiếp nhận người lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản kể từ tháng 4 sang năm.

2016- Năm “bội thu” lao động Việt Nam tại Nhật Bản
2016- Năm “bội thu” lao động Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN- Tính đến tháng 10/2015, riêng số thực tập sinh Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản là gần 29.000 người, tăng khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước.

2016- Năm “bội thu” lao động Việt Nam tại Nhật Bản

2016- Năm “bội thu” lao động Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN- Tính đến tháng 10/2015, riêng số thực tập sinh Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản là gần 29.000 người, tăng khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước.

33 lao động Việt Nam tại Nhật Bản được bảo hộ
33 lao động Việt Nam tại Nhật Bản được bảo hộ

VOV.VN -33 lao động yêu cầu giúp đỡ đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xem xét và đưa ra những biện pháp giúp đỡ tích cực nhất.

33 lao động Việt Nam tại Nhật Bản được bảo hộ

33 lao động Việt Nam tại Nhật Bản được bảo hộ

VOV.VN -33 lao động yêu cầu giúp đỡ đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xem xét và đưa ra những biện pháp giúp đỡ tích cực nhất.