Hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia trong dịch Covid-19

VOV.VN - Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân Cần Thơ ủng hộ các gia đình người gốc Việt tại Campuchia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chịu tác động của Covid-19.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-2020), hôm nay (29/8), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh và Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đến Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tiếp nhận hiện vật bao gồm gạo, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn là quà của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ ủng hộ những gia đình người gốc Việt tại Campuchia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang chịu những tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây nên.

ho tro cong dong nguoi goc viet tai campuchia trong dich covid-19 hinh 1
Ngay trong ngày 29/8, Tổng Lãnh sự quán đã chuyển gần 3 tấn gạo để phân phát cho bà con khó khăn trên địa bàn.

Ngoài ra, trong dịp này, Tổng Lãnh sự quán cũng tiếp nhận sự đóng góp, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Tổng số gạo đã tiếp nhận trong ngày là 10 tấn, hơn 3.000 khẩu trang, 3.000 lọ dung dịch sát khuẩn. Số quà trên dự kiến sẽ được cấp phát cho 400 hộ gốc Việt và 100 hộ người Campuchia.

ho tro cong dong nguoi goc viet tai campuchia trong dich covid-19 hinh 2
Tổng số gạo đã tiếp nhận trong ngày là 10 tấn, hơn 3.000 khẩu trang, 3.000 lọ dung dịch sát khuẩn.

Ngay trong ngày, Tổng Lãnh sự quán đã chuyển gần 3 tấn gạo tới Ban Chấp hành Hội Khmer - Việt Nam tại 3 tỉnh Takeo, Kep và Kampot, kịp thời phân phát cho bà con khó khăn trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục chuyển các phần quà còn lại tới Ban Chấp hành các tỉnh Preah Sihanouk, Kampong Speu và Koh Kong trong thời gian sớm nhất.

ho tro cong dong nguoi goc viet tai campuchia trong dich covid-19 hinh 3
Đại diện Thành phố Cần Thơ trao quà tặng cho bà con gốc Việt.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cuộc sống của cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bà con ta tại Campuchia đa số là hộ nghèo, khả năng tiếp cận và chi trả cho các vật tư, dịch vụ y tế thiết yếu hạn chế. Với phương châm “không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau”, việc hỗ trợ bà con ta ở Campuchia trong tình hình dịch bệnh hiện nay là hết sức cấp thiết, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với cộng đồng Kiều bào, góp phần giúp bà con an tâm, ổn dịnh cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tặng Huân chương Hữu nghị cho cố Đại sứ Việt Nam tại Campuchia
Truy tặng Huân chương Hữu nghị cho cố Đại sứ Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN -Chiều 28/8 đã diễn ra Lễ truy tặng Huân chương Sahametrei hạng Mahasena cho cố Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Điền.

Truy tặng Huân chương Hữu nghị cho cố Đại sứ Việt Nam tại Campuchia

Truy tặng Huân chương Hữu nghị cho cố Đại sứ Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN -Chiều 28/8 đã diễn ra Lễ truy tặng Huân chương Sahametrei hạng Mahasena cho cố Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Điền.

Campuchia lập Liên minh Bảo hiểm y tế chống Covid-19 cho người nước ngoài
Campuchia lập Liên minh Bảo hiểm y tế chống Covid-19 cho người nước ngoài

VOV.VN - Các công ty bảo hiểm Campuchia đã thành lập Liên minh Bảo hiểm Y tế Covid-19 để trang trải chi phí điều trị cho người nước ngoài tại quốc gia này.

Campuchia lập Liên minh Bảo hiểm y tế chống Covid-19 cho người nước ngoài

Campuchia lập Liên minh Bảo hiểm y tế chống Covid-19 cho người nước ngoài

VOV.VN - Các công ty bảo hiểm Campuchia đã thành lập Liên minh Bảo hiểm Y tế Covid-19 để trang trải chi phí điều trị cho người nước ngoài tại quốc gia này.

An Giang lên kế hoạch đón hơn 1.000 học sinh từ Campuchia về nhập học
An Giang lên kế hoạch đón hơn 1.000 học sinh từ Campuchia về nhập học

VOV.VN - Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang sẽ phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức ba đợt đón học sinh từ Campuchia về nhập học trong năm nay.

An Giang lên kế hoạch đón hơn 1.000 học sinh từ Campuchia về nhập học

An Giang lên kế hoạch đón hơn 1.000 học sinh từ Campuchia về nhập học

VOV.VN - Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang sẽ phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức ba đợt đón học sinh từ Campuchia về nhập học trong năm nay.