Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga kỷ niệm 47 năm ngày Thống nhất đất nước

VOV.VN - Ngày 30/04, hòa chung không khí thi đua yêu nước, hướng về Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga long trọng tổ chức buổi gặp mặt để kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động 1/5.

Tham gia buổi gặp mặt, có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, đại tá Trần Tiến Phương-trưởng phòng Tùy viên Quân sự-Bộ Quốc phòng, các vị khách mời, đông đủ các hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga và những người bạn thân thiết của Hội.

Phát biểu với các hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ niềm vinh dự được tham gia buổi gặp mặt hết sức ý nghĩa, kỷ niệm ngày lễ lịch sử của dân tộc.

Đại sứ nhấn mạnh: “Kỷ niệm năm nay, chúng ta càng ghi nhớ ơn, công lao của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đã sinh ra những người con cầm súng chiến đấu vì Tổ quốc. Chúng ta phải quyết tâm dặn dò, giáo dục các thế hệ đi sau giữ lấy giang sơn, cơ đồ”.

Đại sứ bày tỏ vui mừng rằng, các hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga, tuy đã rời quân ngũ, nhưng vẫn giữ vững truyền thống bộ đội cụ Hồ, tích cực làm ăn, phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục con em, hỗ trợ cộng đồng. Đại sứ mong muốn, Hội tiếp tục là chỗ dựa, kết nối với cộng đồng, tham gia vào các hoạt động của Đại sứ quán, hướng về quê hương đất nước. Về phần mình, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội.

Nhân dịp này, TS Đỗ Văn Tiếu-Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga cho biết, 47 năm đã trôi qua, nhưng cảm xúc của ông về ngày Toàn thắng vẫn luôn đong đầy.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi là những người lính rất phấn khởi khi mà đất nước mình được giải phóng, được thống nhất và nguyện vọng lâu đời trở thành hiện thực. Mỗi khi đến ngày này tôi rất phấn khởi. Nhất là Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga kể từ khi thành lập, đến ngày 30/4, luôn tổ chức liên hoan để kỷ niệm ngày vui trọng đại của dân tộc”.

Tại buổi gặp mặt, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga đã công bố số tiền 105.000 rúp, trong đó 40.000 rúp là do các lãnh đạo, hội viên trong Hội đóng góp; phần còn lại do Hội đồng hương Thái Bình và một số cá nhân có mặt ủng hộ và trao cho Ban công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga để gửi về trong nước, góp phần vào mua một chiếc xuồng chủ quyền trị giá 3,5 tỷ đồng tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa. Số tiền quyên góp được tuy không lớn, nhưng là tấm lòng, nghĩa cử của các cựu chiến binh cũng như bà con, hưởng ứng lời kêu gọi của Quân chủng Hải quân và Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho công việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cũng tại buổi liên hoan, các hội viên Hội cựu chiến binh đã cùng trò chuyện sôi nổi, ôn lại thời tại ngũ, hát cho nhau nghe nhiều bài hát ca ngợi người lính, quê hương, đất nước, các bài hát tiếng Nga quen thuộc với bao thế hệ người Việt.

Hội đã và đang là cầu nối với các hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam ở trong nước, với những chuyên gia quân sự Nga từng công tác tại Việt Nam, góp phần vào hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng 30/4 tại Praha (Séc)
Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng 30/4 tại Praha (Séc)

VOV.VN - Tối 30/4, Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng 30/4 tại Praha (Séc)

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng 30/4 tại Praha (Séc)

VOV.VN - Tối 30/4, Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Người Việt tại Thái Lan kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Người Việt tại Thái Lan kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trưa ngày 30/4/2022, hội Người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani ở vùng đông bắc Thái Lan do ông Lương Xuân Hoà làm chủ tịch đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sự kiện.

Người Việt tại Thái Lan kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Người Việt tại Thái Lan kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trưa ngày 30/4/2022, hội Người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani ở vùng đông bắc Thái Lan do ông Lương Xuân Hoà làm chủ tịch đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sự kiện.

Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam tại LB Nga: “Đất nước trọn niềm vui”!
Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam tại LB Nga: “Đất nước trọn niềm vui”!

VOV.VN - Chương trình giao lưu thơ, văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui” do Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp với Hội người Việt Nam tại LB Nga, Hội Văn học nghệ thuật đã tập trung vào chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam tại LB Nga: “Đất nước trọn niềm vui”!

Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam tại LB Nga: “Đất nước trọn niềm vui”!

VOV.VN - Chương trình giao lưu thơ, văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui” do Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp với Hội người Việt Nam tại LB Nga, Hội Văn học nghệ thuật đã tập trung vào chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh.