Hội Khmer -Việt Nam cứu trợ khẩn cấp các hộ dân bị mất nhà cửa do bị sạt lở đất

VOV.VN - Hội Khmer-Việt Nam đã trao quà cứu trợ khẩn cấp cho mỗi hộ gia đình 20 kg gạo, 2 thùng mì, lương khô, màn, khẩu trang y tế và nước sát khuẩn để giúp bà con giảm bớt khó khăn trước mắt.

Ngày 25/5, Hội Khmer-Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác tới thăm hỏi và cứu trợ khẩn cấp cho 36 hộ gia đình bà con người Campuchia gốc Việt bị thiệt hại nhà cửa do sạt lở đất ven sông Mekong tại địa phận tỉnh Kandal.

Ngay sau khi biết tin hàng chục hộ gia đình người Campuchia gốc Việt bị mất nhà cửa do sạt lở đất tại ấp Prek Dach, xã Prek Dach, huyện Leuk Dek, tỉnh Kandal, Hội Khmer-Việt Nam đã tổ chức đoàn cứu trợ tới thăm hỏi các hộ bà con bị thiệt hại nhà cửa, động viên bà con khắc phục khó khăn, cố gắng giúp đỡ nhau thu xếp ổn định cuộc sống. Hội Khmer-Việt Nam cũng đã trao quà cứu trợ khẩn cấp cho mỗi hộ gia đình 20 kg gạo, 2 thùng mì, lương khô, màn, khẩu trang y tế và nước sát khuẩn để giúp bà con giảm bớt khó khăn trước mắt.

Ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam cho biết, qua thực tế quan sát khu vực sạt lở đất, hiện có 27 căn nhà đã bị sập hoàn toàn và 9 căn nhà khác bị hư hỏng, có nguy cơ sẽ bị sập. Hàng chục gia đình rơi vào cảnh vừa bị mất nhà, mất tài sản, và cũng mất cả đất do bị sụt xuống sông. Hội Khmer-Việt Nam chỉ có khả năng hỗ trợ bà con lương thực và một số vật dụng thiết yếu trong thời gian trước mắt, còn về lâu dài Hội hy vọng sẽ vận động được các nguồn lực khác để hỗ trợ bà con thuê đất, có chỗ ở ổn định để xây dựng lại cuộc sống.

Vụ sạt lở đã khiến hàng chục gia đình bị mất nhà cửa xảy ra vào đêm 23/5, ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc và sơ tán đến nơi an toàn. Chiều 25/5, ông Kong Sophoan, Tỉnh trưởng Kandal cũng đã dần đầu đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi các hộ gia đình bị thiệt hại.

Theo các hộ gia đình tại đây cho biết, đây là đợt sạt lở thứ 3 trong gần 15 năm qua, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 100 hộ dân đang sinh sống nơi đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)
Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hà đã trao số khẩu trang cho đại diện các đơn vị, chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hà đã trao số khẩu trang cho đại diện các đơn vị, chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Chung tay hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia
Chung tay hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk ngày 7/5 đã bàn giao hàng hỗ trợ nhân đạo cho Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia nhằm hỗ trợ bà con gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Chung tay hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

Chung tay hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk ngày 7/5 đã bàn giao hàng hỗ trợ nhân đạo cho Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia nhằm hỗ trợ bà con gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà hỗ trợ chư tăng Phật giáo và kiều bào tại Campuchia
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà hỗ trợ chư tăng Phật giáo và kiều bào tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 29/4, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà cho chư tăng Phật giáo Campuchia và kiều bào tại Campuchia gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà hỗ trợ chư tăng Phật giáo và kiều bào tại Campuchia

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà hỗ trợ chư tăng Phật giáo và kiều bào tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 29/4, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà cho chư tăng Phật giáo Campuchia và kiều bào tại Campuchia gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.