Hội thảo về 30 năm đổi mới của Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Đại diện cánh tả và Đảng Cộng sản Séc đã tổ chức hội thảo về 30 năm đổi mới của Việt Nam.

Ngày 16/12 Câu lạc bộ phụ nữ cánh tả và Thành ủy Đảng Cộng sản Séc-Morava thành phố Mlada Boleslav (vùng Trung Séc) đã tổ chức một hội thảo đánh giá thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới.

Ông Nguyễn Kim Hệ, bí thứ thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu về những thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Kim Hệ, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã nêu bật những thành tựu chủ yếu mà Việt Nam đã đạt được kể từ công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thực hiện cách đây 30 năm.

Theo ông Hệ, từ một nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp, Việt Nam đã từng bước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, liên tục và ổn định ở mức bình quân gần 7%/năm. Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những nước dẫn đầu thế giới về thành tích xóa đói giảm nghèo và hoàn thành trước thời hạn hầu hết các yêu cầu của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG).

Các đại biểu tại hội thảo đánh giá cao thành tựu nổi bật mang tính lịch sử của Việt Nam trong suốt 30 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp nâng cao thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế. Các đại biểu đi sâu phân tích mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam đã rút ra trong thời gian vừa qua.

Trao đổi với phóng viên VOV tại Praha, Tiến sĩ Stanislac Grospic, Phó chủ tịch Ủy ban Pháp luật Hạ viện Séc; Phó chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava, cho biết các tranh luận tại hội thảo đã làm sáng tỏ thêm nhiều luận cứ mà các đại biểu muốn tìm hiểu về quá trình thực hiện Đổi mới ở Việt Nam.

Ông Grospic nói: “Theo tôi, nội dung hội thảo ngày hôm nay rất thiết thực bởi trong thời gian qua những thông tin như vậy về Việt Nam chưa được nhiều lắm. Qua hội thảo này, chúng tôi nhận thấy Việt Nam bây giờ là một đất nước đang phát triển mạnh mẽ. Tháng 3 vừa qua, tôi đã có dịp sang thăm Việt Nam theo đoàn công tác của Hạ viện, tôi rất mừng khi thấy Việt Nam ngày nay đã đổi mới rất nhiều, đời sống người dân được cải thiện, an ninh xã hội đều được đảm bảo.”

Tiến sĩ Grospic cũng cho biết trong 65 năm qua quan hệ hợp tác giữa Tiệp Khắc cũ - nay là Cộng hòa Séc, và Việt Nam cũng như giữa Đảng Cộng sản Séc-Morava và Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn chung phát triển tốt đẹp. Hai bên đã có những thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng nói riêng và hai nước nói chung về đào tạo, cơ khí chế tạo, y tế, mà điển hình là mô hình bệnh viện Việt-Tiệp ở thành phố Hải Phòng.

Ông Grospic hy vọng trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, các doanh nghiệp Séc sẽ sang Việt Nam trong thời gian tới để tìm hiểu môi trường đầu tư và kết nối với các đối tác Việt Nam để cùng hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông đường sắt, đường thủy và hàng không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”
Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”

VOV.VN - 30/4 là đại thắng vinh quang và đường hoàng của cả dân tộc. Thế nhưng một số người ở hải ngoại vẫn chưa thấu hiểu điều này.

Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”

Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”

VOV.VN - 30/4 là đại thắng vinh quang và đường hoàng của cả dân tộc. Thế nhưng một số người ở hải ngoại vẫn chưa thấu hiểu điều này.

Giới khoa học Nga say mê nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam
Giới khoa học Nga say mê nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tại một hội thảo khoa học ở Nga, các nhà khoa học đã trình bày hơn 20 tham luận công phu về 70 năm độc lập của Việt Nam và vai trò của Đảng Cộng sản.

Giới khoa học Nga say mê nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Giới khoa học Nga say mê nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tại một hội thảo khoa học ở Nga, các nhà khoa học đã trình bày hơn 20 tham luận công phu về 70 năm độc lập của Việt Nam và vai trò của Đảng Cộng sản.

Hội Séc-Việt phấn đấu vì lợi ích người Việt tại Séc
Hội Séc-Việt phấn đấu vì lợi ích người Việt tại Séc

VOV.VN - Hội Séc-Việt – một tổ chức gồm những người yêu Việt Nam cam kết sẽ hành động để hỗ trợ những người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Séc.

Hội Séc-Việt phấn đấu vì lợi ích người Việt tại Séc

Hội Séc-Việt phấn đấu vì lợi ích người Việt tại Séc

VOV.VN - Hội Séc-Việt – một tổ chức gồm những người yêu Việt Nam cam kết sẽ hành động để hỗ trợ những người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Séc.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng
Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Quảng bá văn hóa Séc cho người Việt tại Séc
Quảng bá văn hóa Séc cho người Việt tại Séc

VOV.VN -Các tác phẩm của dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng đang góp phần vun đắp sự hiểu biết và tình hữu nghị gắn bó giữa hai nền văn hóa Việt Nam-Séc

Quảng bá văn hóa Séc cho người Việt tại Séc

Quảng bá văn hóa Séc cho người Việt tại Séc

VOV.VN -Các tác phẩm của dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng đang góp phần vun đắp sự hiểu biết và tình hữu nghị gắn bó giữa hai nền văn hóa Việt Nam-Séc