Khai giảng năm học mới cho con em kiều bào tại thủ đô Phnom Penh

VOV.VN - Sáng 4/11, trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến đã tổ chức lễ khai giảng cho hơn 600 học sinh là con em kiều bào gốc Việt ở Phnom Penh.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Vũ Quang Minh, đại diện Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao thành phố Phnom Penh, chính quyền địa phương, Hội Khmer - Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam, cùng đông đảo các thầy, cô giáo và các em học sinh là con em kiều bào gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia.

Các em học sinh dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Phnom Penh, ông Uk Channtha đánh giá cao tính hiệu quả của chương trình giảng dạy tại trường tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến; khẳng định trường đã trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho học sinh, đáp ứng tiêu chuẩn của ngành giáo dục Campuchia; hoạt động của trường đã góp phần tích cực vào chương trình phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng dạy học của thành phố Phnom Penh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Phnom Penh - ông Uk Channtha.

Về phần mình, Đại sứ Vũ Quang Minh biểu dương các thầy cô và học sinh trường tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến trong những năm qua đã nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, giúp các em học sinh kiều bào gốc Việt hòa nhập tốt hơn vào hệ thống giáo dục cũng như xã hội Campuchia.

Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh: “Tôi đánh giá cao việc trường quan tâm dạy tiếng Khmer bên cạnh tiếng Việt cho học sinh. Đây là hướng đi đúng và rất cần thiết, không chỉ giúp học sinh hiểu phong tục, tập quán, lịch sử Campuchia mà còn giúp các em hội nhập và đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước Campuchia tươi đẹp”.

Đại sứ Vũ Quang Minh phát biểu tại lễ khai giảng.
Các em học sinh trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến.
Các em học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới.
Trong niên khóa 2019 - 2020, trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến có hơn 600 học sinh, theo học các chương trình tiếng Khmer và tiếng Việt ở 5 khối lớp. Đây là cơ sở giáo dục tiếng Việt và Khmer lớn nhất của cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học mới
Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học mới

VOV.VN - Hôm nay (8/9),  thầy và trò trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học mới

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học mới

VOV.VN - Hôm nay (8/9),  thầy và trò trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du khai giảng năm học mới
Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du khai giảng năm học mới

VOV.VN - Sáng 12/9, tại thủ đô Vientiane, Lào,Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du  tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019.

Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du khai giảng năm học mới

Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du khai giảng năm học mới

VOV.VN - Sáng 12/9, tại thủ đô Vientiane, Lào,Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du  tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019.

Khai giảng lớp học tiếng Việt và tiếng Lào cho bà con tại Vientiane
Khai giảng lớp học tiếng Việt và tiếng Lào cho bà con tại Vientiane

VOV.VN - Tại chùa Bàng Long (Vientiane) đã diễn ra lễ khai giảng khoá học tiếng Việt và tiếng Lào miễn phí cho cộng đồng người Việt tại Lào.

Khai giảng lớp học tiếng Việt và tiếng Lào cho bà con tại Vientiane

Khai giảng lớp học tiếng Việt và tiếng Lào cho bà con tại Vientiane

VOV.VN - Tại chùa Bàng Long (Vientiane) đã diễn ra lễ khai giảng khoá học tiếng Việt và tiếng Lào miễn phí cho cộng đồng người Việt tại Lào.