Khai mạc Đại hội đại biểu hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia lần thứ III

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 nhưng ban Chấp hành hội nói riêng và cộng đồng bà con tại Campuchia nói chung đã có nhiều cố gắng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hôm nay (9/4), tại Thủ đô Phnom Penh, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho toàn thể hội viên ở 25 tỉnh, thành phố ở Campuchia, cùng đại diện diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia; và một số địa phương, cơ quan chức năng của Việt Nam. 

Theo báo cáo của Ban chấp hành hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, đến nay đã xây dựng được 94 Chi hội quận-huyện, 119 phân hội phường-xã với hơn 1.150 hội viên.

Ban chấp hành Hội thường xuyên xây dựng mối quan hệ mật thiết với chính quyền nước sở tại và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam nhằm tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bà con cộng đồng người Việt Nam theo đúng luật pháp Campuchia và thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, hội Khmer-Việt Nam cũng chú trọng công tác vận động, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất; văn hóa giáo dục, đặc biệt là công tác phát triển nguồn nhân lực cho cộng đồng; phong trào hoạt động giáo dục hướng về cội nguồn và công tác xã hội, cứu trợ, từ thiện…

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 nhưng ban Chấp hành hội nói riêng và cộng đồng bà con tại Campuchia nói chung đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn và đã đạt được nhiều kết quả tích cực và đáng khích lệ. 

Tuy nhiên, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng đề nghị: “Tiếp tục thúc đẩy công tác tuyên truyền, giáo dục để bà con cộng đồng nâng cao nhận thức, có sự thay đổi về nếp sống, cách nghĩ, cách làm, có khát vọng và chủ động vươn lên làm chủ cuộc sống của mình. Bà con cần phải hiểu và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Campuchia, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước Campuchia và Việt Nam, đề cao tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng bà con, luôn hướng về quê hương, đất nước”.

Đại hội đã bỏ phiếu thông qua danh sách Ban chấp hành hội Khmer-Việt Nam tại Vương quốc Campuchia khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 với 85 đại biểu. Ông Sim Chy tiếp tục được bầu lại làm Chủ tịch Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dọc biên giới Campuchia - Thái Lan: Quy định y tế thêm ngặt nghèo
Dọc biên giới Campuchia - Thái Lan: Quy định y tế thêm ngặt nghèo

VOV.VN - Campuchia tăng cường hơn nữa các biện pháp y tế dọc tuyến biên giới với Thái Lan bởi số lao động trở về nước rất đông trong dịp Tết Khmer cổ truyền.

Dọc biên giới Campuchia - Thái Lan: Quy định y tế thêm ngặt nghèo

Dọc biên giới Campuchia - Thái Lan: Quy định y tế thêm ngặt nghèo

VOV.VN - Campuchia tăng cường hơn nữa các biện pháp y tế dọc tuyến biên giới với Thái Lan bởi số lao động trở về nước rất đông trong dịp Tết Khmer cổ truyền.

Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Campuchia
Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2022, Bộ đội Biên phòng An Giang trao tặng quà đến các lực lượng vũ trang của 2 tỉnh TaKeo và KanDal.

Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Campuchia

Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2022, Bộ đội Biên phòng An Giang trao tặng quà đến các lực lượng vũ trang của 2 tỉnh TaKeo và KanDal.

Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên
Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên

VOV.VN - Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia tuyên bố, hiện nay có một số công ty nước ngoài đang quan tâm đến việc thăm dò dầu khí tại Campuchia. Các hoạt động này diễn ra sau khi hoạt động khai thác dầu khí giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và công ty KrisEnergy bị đình trệ hơn một năm qua.

Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên

Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên

VOV.VN - Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia tuyên bố, hiện nay có một số công ty nước ngoài đang quan tâm đến việc thăm dò dầu khí tại Campuchia. Các hoạt động này diễn ra sau khi hoạt động khai thác dầu khí giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và công ty KrisEnergy bị đình trệ hơn một năm qua.

Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR
Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR

VOV.VN - Trước thông tin nước láng giềng Thái Lan ghi nhận các trường hợp nhiễm hai loại virus tái tổ hợp mới thuộc biến thể Omicron, BA.1 và BA.2, Bộ Y tế Campuchia đang kêu gọi tất cả những người bị mắc Covid-19 đi xét nghiệm PCR.

Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR

Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR

VOV.VN - Trước thông tin nước láng giềng Thái Lan ghi nhận các trường hợp nhiễm hai loại virus tái tổ hợp mới thuộc biến thể Omicron, BA.1 và BA.2, Bộ Y tế Campuchia đang kêu gọi tất cả những người bị mắc Covid-19 đi xét nghiệm PCR.