Khai trương chi nhánh Maica Germany của doanh nhân Việt tại Đức

VOV.VN - Công ty Maica Germany của doanh nhân Việt khai trương chi nhánh thứ 6 tại TP Hamburg, LB Đức.

Ngày 21/2/2016, Công ty Maica Germany chuyên cung cấp nguyên vật liệu, đồ dùng ngành Nails và trang điểm của anh Công Việt Cường và chị Phan Thị Thanh Giang đã khai trương chi nhánh mới ở thành phố cảng Hamburg.

Đây là chi nhánh thứ sáu của Công ty Maica Germany sau trụ sở chính ở Berlin và các chi nhánh ở Düsseldorf, Frankfurt am Main, München và Amsterdam.

Anh Lê Trung Khoa, đại diện BCH Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức tặng hoa anh Công Việt Cường, chị Phan Thị Thanh Giang và anh Phạm Bảo Tôn nhân ngày khai trương chi nhánh mới của Công ty Maica ở Hamburg.

Nhân ngày khai trương, anh Lê Trung Khoa, Ủy viên Ban chấp hành đã thay mặt Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức cũng như nhiều công ty đối tác, bạn bè đã đến tặng hoa chúc mừng. Đông đảo khách hàng quen và khách hàng mới đã đến mua hàng giảm giá nhân dịp khai trương.

Chi nhánh mới của Công ty Maica ở Hamburg rộng rãi, có diện tích 175 m², nằm ở vị trí đẹp gần trung tâm mua sắm do anh Phạm Bảo Tôn làm giám đốc chi nhánh.

Anh Công Việt Cường cho biết, anh bắt đầu kinh doanh ngành hàng này từ năm 2008, ban đầu cũng có nhiều khó khăn, nhưng sau đó các tiệm Nails của người Việt ở Đức ngày càng được mở nhiều và có uy tín nên công việc làm ăn ngày càng thuận lợi hơn. Các sản phẩm do Công ty Maica cung cấp toàn của Đức nên chất lượng bảo đảm.

Đặc biệt, tất cả các đồ gỗ phục vụ cho ngành Nails như bàn, ghế, tủ… đều do chuyên viên của công ty thiết kế cho phù hợp với yêu cầu của thị trường Đức và đặt một công ty chuyên về lĩnh vực này sản xuất tại Việt Nam chở sang. Mẫu mã sản phẩm cũng thường xuyên được thay đổi cho đẹp mắt, thuận tiện nên được khách hàng rất ưa chuộng. Chất lượng cũng tốt hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc.

Đồ gỗ chất lượng cao được sản xuất ở Việt Nam theo thiết kế của Công ty Maica.

Anh Công Việt Cường cũng cho biết, Công ty Maica nắm bắt thị trường khá nhạy bén nên triển khai việc bán hàng với các hình thức khác nhau như bán hàng trực tiếp tại các cửa hàng, bán hàng trực tuyến cũng như thường xuyên quảng cáo ở các hội chợ chuyên ngành tại châu Âu.

Theo nhận xét của anh Cường, các tiệm Nails của người Việt có thể chiếm tới 70-80% thị phần ngành Nails ở Đức, vì người Việt khéo tay và chăm chỉ.

Nhiều khách tới tìm hiểu sản phẩm và mua hàng trong ngày khai trương.

Sau khi một phóng sự truyền hình của Đức mới đây quay lén một tiệm Nails của người Việt cho thấy có tình trạng mất vệ sinh và sử dụng nguyên vật liệu rẻ tiền có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe nhân viên và khách hàng, phần lớn các tiệm Nails của người Việt đã quan tâm hơn tới việc giữ gìn vệ sinh trong tiệm và nếu các tiệm Nails sử dụng sản phẩm của Maica Germany thì có thể yên tâm vì chất lượng được bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn Đức.

Hy vọng rằng, thông qua các công ty của người Việt tại Đức và châu Âu, ngày càng nhiều các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, như trong trường hợp Công ty Maica là đỗ gỗ, sẽ tìm được đường để xuất khẩu sang Đức và châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt Nam tại Stockholm, Thụy Điển đón Xuân Bính Thân
Cộng đồng người Việt Nam tại Stockholm, Thụy Điển đón Xuân Bính Thân

Nhân dịp Tết Bính Thân, Hội người Việt Nam tại Stockholm (Thụy Điển) và các vùng phụ cận đã tổ chức liên hoan đón Xuân mới.

Cộng đồng người Việt Nam tại Stockholm, Thụy Điển đón Xuân Bính Thân

Cộng đồng người Việt Nam tại Stockholm, Thụy Điển đón Xuân Bính Thân

Nhân dịp Tết Bính Thân, Hội người Việt Nam tại Stockholm (Thụy Điển) và các vùng phụ cận đã tổ chức liên hoan đón Xuân mới.

Việt kiều tại Lào mừng Đại hội Đảng của 2 nước thành công
Việt kiều tại Lào mừng Đại hội Đảng của 2 nước thành công

VOV.VN - Các đại biểu đều tin tưởng, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Việt kiều tại Lào mừng Đại hội Đảng của 2 nước thành công

Việt kiều tại Lào mừng Đại hội Đảng của 2 nước thành công

VOV.VN - Các đại biểu đều tin tưởng, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Lancy Nguyen – người mang hương vị món ăn Việt đến Hongkong
Lancy Nguyen – người mang hương vị món ăn Việt đến Hongkong

VOV.VN - Quán Huế với những món ăn mang hương vị đậm đà của Việt Nam được nhiều thực khách bản địa ưa thích, trong đó có cả những người Việt sành ăn...

Lancy Nguyen – người mang hương vị món ăn Việt đến Hongkong

Lancy Nguyen – người mang hương vị món ăn Việt đến Hongkong

VOV.VN - Quán Huế với những món ăn mang hương vị đậm đà của Việt Nam được nhiều thực khách bản địa ưa thích, trong đó có cả những người Việt sành ăn...

Tết nguyên tiêu dành cho các sinh viên Nga học tiếng Việt ở Nga
Tết nguyên tiêu dành cho các sinh viên Nga học tiếng Việt ở Nga

VOV.VN - Cộng đồng các sinh viên Nga học tiếng Việt và chuyên ngành Việt Nam học ở Nga đã tham gia và sự kiện văn hóa “Tết nguyên tiêu”.

Tết nguyên tiêu dành cho các sinh viên Nga học tiếng Việt ở Nga

Tết nguyên tiêu dành cho các sinh viên Nga học tiếng Việt ở Nga

VOV.VN - Cộng đồng các sinh viên Nga học tiếng Việt và chuyên ngành Việt Nam học ở Nga đã tham gia và sự kiện văn hóa “Tết nguyên tiêu”.

Tài năng piano 4 tuổi gốc Việt khiến người Mỹ thán phục
Tài năng piano 4 tuổi gốc Việt khiến người Mỹ thán phục

Evan Le khiến những người có dịp nghe cậu bé chơi đàn không thể tin rằng em mới học piano được 1 năm và thậm chí còn chưa đọc thông viết thạo. 

Tài năng piano 4 tuổi gốc Việt khiến người Mỹ thán phục

Tài năng piano 4 tuổi gốc Việt khiến người Mỹ thán phục

Evan Le khiến những người có dịp nghe cậu bé chơi đàn không thể tin rằng em mới học piano được 1 năm và thậm chí còn chưa đọc thông viết thạo. 

Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên
Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên

VOV.VN - Đi lễ chùa rằm tháng Giêng đã trở thành một phong tục đẹp, một nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của cả những người Việt Nam xa xứ.

Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên

Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên

VOV.VN - Đi lễ chùa rằm tháng Giêng đã trở thành một phong tục đẹp, một nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của cả những người Việt Nam xa xứ.