Kiều bào tiêu biểu về đất Tổ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

VOV.VN - Hôm nay, (ngày 6/3 Âm lịch), đoàn đại biểu gồm 75 kiều bào trở về từ hơn 20 quốc gia trên thế giới đã về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Quý Mão 2023.

Thờ cúng tổ tiên là một phong tục lâu đời của người Việt, mang đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong tiến trình lịch sử dân tộc, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên chính là mạch nguồn của quá trình kết nối cộng đồng, đoàn kết và toàn vẹn của gia đình, dòng họ và cả dân tộc. Chính vì vậy, kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới đã về nước để tham dự lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Về với dịp giỗ tổ năm nay, chị Lê Nguyễn Minh Phương vui mừng và vinh dự được đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc về Việt Nam lần này. Chị sang Hàn Quốc được 10 năm và đây là lần đầu tiên chị được tham gia đoàn đại biểu kiều bào về thăm quê hương, tham dự Giỗ tổ Hùng Vương. Do đó, chị rất háo hức, bên cạnh việc tham gia lễ hội, chị còn có cơ hội được giao lưu gặp gỡ với nhiều bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới.

“Đây là lần đầu tiên tôi về với Đền Hùng và tôi rất xúc động. Bởi đây là một địa điểm tôi rất muốn đến từ lâu lắm rồi, nhưng ngày hôm nay mới có dịp đặt chân đến đây và trải nghiệm cùng với đoàn kiều bào, thật sự rất đặc biệt. Là người trẻ ở nước ngoài, tôi luôn mong muốn những người Việt Nam ở nước ngoài cũng như người Việt Nam ở trong nước luôn luôn hướng về quê hương. Những ngày đặc biệt này chúng ta cần tạo nhiều cơ hội hơn cho những bạn trẻ thế hệ F1, F2 đang sinh sống ở nước ngoài có thể được về Việt Nam, đến được nơi này để cảm nhận được thật sự quê cha đất tổ như thế nào và cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước là như thế nào”, chị Lê Nguyễn Minh Phương chia sẻ.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Việt kiều tại Đức cho biết, ông xa quê đã hơn 30 năm và cùng đã nhiều lần về với đất tổ đúng dịp giỗ tổ, tuy nhiên mỗi khi về đây lại có cảm xúc thật khó tả, đó là khi được về với nguồn cội, tri ân công đức tổ tiên. Đặc biệt, năm nay các hoạt động theo lịch trình mang ý nghĩa hết sức to lớn và sâu sắc, đáp ứng được tâm nguyện và sự quan tâm của đông đảo kiều bào, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân của dân tộc, góp phần thực hiện chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước:

“Mỗi lần về Việt Nam thì đều có những cảm xúc rất đặc biệt nhưng lên Đền Hùng có một đặc biệt riêng. Đặc biệt này rất khó nói chỉ biết rằng trái tim mình nhộn nhịp và cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trong lòng trào dâng niềm xúc động. Vì bà con sống càng xa quê hương thì càng nhớ quê hương, càng nhớ đến cội nguồn. Ngày hôm nay có mặt ở nơi đây để tham dự chương trình này quả thực là vô cùng xúc động và cảm thấy hãnh diện được là những kiều bào nước ngoài về để tham gia đợt này. Xin cảm ơn Bộ Ngoại giao, cảm ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức chương trình đặc biệt này cho bà con kiều bào”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu cho biết, việc tổ chức cho đoàn kiều bào về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hàng năm đã góp phần nâng cao nhận thức của bà con về niềm tự tôn, tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn công đức Tổ tiên và thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thể hiện sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước dành cho bà con kiều bào, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu văn hóa, tinh thần của bà con, đồng thời khích lệ các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài kế tục các truyền thống tốt đẹp của cha ông ta từ hàng nghìn năm nay.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, đoàn kiều bào đã làm Lễ báo công, tri ân công đức tổ tiên và trồng cây lưu niệm tại khu vực Đền Giếng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến đền Hùng dịp giỗ tổ 2023
Đến đền Hùng dịp giỗ tổ 2023

VOV.VN - Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 29/4 (tức ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Quý Mão) tại tỉnh Phú Thọ, với đầy đủ phần lễ và phần hội.

Đến đền Hùng dịp giỗ tổ 2023

Đến đền Hùng dịp giỗ tổ 2023

VOV.VN - Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 29/4 (tức ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Quý Mão) tại tỉnh Phú Thọ, với đầy đủ phần lễ và phần hội.

Tín ngưỡng thờ Vua Hùng ở Tây Nguyên
Tín ngưỡng thờ Vua Hùng ở Tây Nguyên

VOV.VN - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam. Ở các tỉnh Tây Nguyên, vào ngày Giỗ Tổ hằng năm, dù không có điều kiện về Phú Thọ dâng hương tại đền Hùng, thì mỗi người dân đều có những hoạt động thể hiện lòng thành tại địa phương mình đang sinh sống. 

Tín ngưỡng thờ Vua Hùng ở Tây Nguyên

Tín ngưỡng thờ Vua Hùng ở Tây Nguyên

VOV.VN - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam. Ở các tỉnh Tây Nguyên, vào ngày Giỗ Tổ hằng năm, dù không có điều kiện về Phú Thọ dâng hương tại đền Hùng, thì mỗi người dân đều có những hoạt động thể hiện lòng thành tại địa phương mình đang sinh sống. 

Liên hoan văn hóa ẩm thực đặc sắc trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023
Liên hoan văn hóa ẩm thực đặc sắc trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023

VOV.VN - “Liên hoan Văn hoá Ẩm thực Đất Tổ năm 2023” nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hoá ẩm thực độc đáo tại Phú Thọ. Sự giao lưu ẩm thực với các vùng miền Bắc – Trung – Nam tạo nên không gian văn hoá ẩm thực đặc sắc hội tụ tại Đất Tổ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão - 2023.

Liên hoan văn hóa ẩm thực đặc sắc trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023

Liên hoan văn hóa ẩm thực đặc sắc trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023

VOV.VN - “Liên hoan Văn hoá Ẩm thực Đất Tổ năm 2023” nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hoá ẩm thực độc đáo tại Phú Thọ. Sự giao lưu ẩm thực với các vùng miền Bắc – Trung – Nam tạo nên không gian văn hoá ẩm thực đặc sắc hội tụ tại Đất Tổ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão - 2023.