Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tổ chức Đại lễ cầu siêu 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Tối 14/3, tại chùa Phật Tích Thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra đại lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn Lào – Việt Nam và 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma – Trường Sa.

Tham dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; các chư tăng Lào; phật tử cùng đông đảo người Việt Nam, các em học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động chia sẻ, chúng ta có được tự do như ngày hôm nay phải nhớ đến công ơn của những người đã ngã xuống để bảo vệ cho Tổ quốc, để xây dựng một nền độc lập của Tổ quốc.

Nguyên Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn các thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh, những người được thừa hưởng những tài sản quý giá của nền độc lập tự do mang lại cần khắc cốt ghi sâu công ơn của những người đã ngã xuống, từ đó rèn luyện tu dưỡng bản thân để trở thành những học sinh giỏi, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Bà Nguyễn Thị Loan – là thế hệ người Việt thứ 2 sinh ra và lớn lên trên đất nước Triệu voi không khỏi xúc động khi tham gia buổi lễ cầu siêu. Bà Loan chia sẻ dù sinh sống ở Lào nhưng vẫn luôn hướng về quê hương đất nước. Đặc biệt, trong gia đình, bà luôn dạy các con cháu phải biết ơn những tấm gương anh dũng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tư do cho hai dân tộc Việt - Lào. 

Tại sự kiện, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, trụ trì chùa Phật Tích Thủ đô Vientiane đã kêu gọi thế hệ trẻ Việt - Lào phát huy truyền thống của cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, để dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn.

Thượng tọa Thích Minh Quang nhấn mạnh đây cũng là dịp để các tăng ni, phật tử và cộng đồng người Việt tại Lào bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc cha anh đã cống hiến cho Tổ quốc, những người con trung kiên, bất khuất, trọn đời vì nước, vì dân.

Trong không khí thiêng liêng, các vị khách quý, các phật tử... đã cùng nhau thành kính thắp nến và thực hiện nghi lễ cầu siêu để cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào Thái Lan tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ Gạc Ma
Kiều bào Thái Lan tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ Gạc Ma

VOV.VN - Ngày 14/3, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Đông bắc Thái Lan, đã tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma năm 1988, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ.

Kiều bào Thái Lan tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ Gạc Ma

Kiều bào Thái Lan tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ Gạc Ma

VOV.VN - Ngày 14/3, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Đông bắc Thái Lan, đã tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma năm 1988, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Cách đây 35 năm, vào ngày 14/3/1988, tại đảo Gạc Ma, những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đứng thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc cắm trên đảo đá, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Cách đây 35 năm, vào ngày 14/3/1988, tại đảo Gạc Ma, những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đứng thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc cắm trên đảo đá, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma rưng rưng trong lễ tưởng niệm 35 năm
Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma rưng rưng trong lễ tưởng niệm 35 năm

VOV.VN - Sáng nay (14/3), tại thành phố Đà Nẵng, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 35 năm ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma (Quần đảo Trường Sa). Dự lễ kỷ niệm có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thân nhân các liệt sĩ.

Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma rưng rưng trong lễ tưởng niệm 35 năm

Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma rưng rưng trong lễ tưởng niệm 35 năm

VOV.VN - Sáng nay (14/3), tại thành phố Đà Nẵng, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 35 năm ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma (Quần đảo Trường Sa). Dự lễ kỷ niệm có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thân nhân các liệt sĩ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma

VOV.VN - Tối nay (13/3) tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự Lễ tưởng niệm 35 năm ngày 64 chiến sỹ hải quân hy sinh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma

VOV.VN - Tối nay (13/3) tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự Lễ tưởng niệm 35 năm ngày 64 chiến sỹ hải quân hy sinh.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Từ đất liền hướng về Gạc Ma, vái vọng hương hồn các liệt sĩ
35 năm sự kiện Gạc Ma: Từ đất liền hướng về Gạc Ma, vái vọng hương hồn các liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 14/3/2023 là tròn 35 năm kể từ khi xảy ra sự kiện bi tráng Gạc Ma và sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Máu các anh hòa cùng biển cả, tạo thành một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tình yêu biển đảo Tổ quốc.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Từ đất liền hướng về Gạc Ma, vái vọng hương hồn các liệt sĩ

35 năm sự kiện Gạc Ma: Từ đất liền hướng về Gạc Ma, vái vọng hương hồn các liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 14/3/2023 là tròn 35 năm kể từ khi xảy ra sự kiện bi tráng Gạc Ma và sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Máu các anh hòa cùng biển cả, tạo thành một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tình yêu biển đảo Tổ quốc.